TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng trăm cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn tất phương án trước ngày 30/6; ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa...
Sở Tài chính TPHCM cho biết đã thu hồi 151 cơ sở nhà, đất và 13 khu đất công dôi dư sau sáp nhập, ưu tiên chuyển đổi công năng thành trường học, cơ sở y tế để phục vụ người dân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31/2026/NQ-CP về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo Nghị quyết 31/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.
Nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính sẽ do tổ chức quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác thực hiện cho thuê theo phương thức niêm yết giá, chào bán cạnh tranh trong thời hạn tối đa 10 năm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026 ngày 24/6/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư, kể cả các cơ sở do Trung ương quản lý nhưng đã giao cho địa phương.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực từ 1/9/2026.
Trong khi Đảng, Chính phủ chỉ đạo thực hiện xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính thì tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) có 1 khu tập thể của Tỉnh ủy trước đây bỏ hoang nhiều năm. Trên diện tích đất bị bỏ quên này, người dân chiếm dụng để cho mục đích cá nhân.
UBND Đà Nẵng ban hành mức giá thuê nhà cũ theo cấp, hạng, với các mức giảm phí cho nhà xuống cấp đã sửa chữa, có hiệu lực từ 1/9/2026.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 quy định việc thuê, thuê mua, mua công trình, tài sản được đầu tư, xây dựng, tạo lập từ hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc từ nguồn không thuộc ngân sách nhà nước để quản lý, sử dụng, vận hành, khai thác hoặc hình thành tài sản công trên địa bàn thành phố.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Điện Biên đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, điều chuyển và đưa vào khai thác hệ thống trụ sở công sau sáp nhập. Nhiều trụ sở được sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng bỏ trống, lãng phí nguồn lực Nhà nước, bảo đảm điều kiện hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ người dân.
Tại Đắk Lắk, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy đang được rà soát, xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, việc khai thác, cho thuê khối tài sản này vẫn đang chờ cơ chế đặc thù về xác định và tính giá cho thuê.
Tại phường Tam Kỳ, sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động, tài sản dôi dư khá lớn. Do vậy công tác quản lý, xử lý tài sản dôi dư gặp không ít khó khăn, thách thức.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận số 1126-KL/TU về kết quả rà soát, phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, đẩy nhanh sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Kiên quyết không để phát sinh tình trạng nhà, đất bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả gây thất thoát, lãng phí tài sản công.
Chiều 18/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công, xử lý tài sản công dôi dư và tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 102/2026/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh.
Theo Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện quản lý 2.546 cơ sở nhà, đất, trong đó, có 49 cơ sở được Trung ương bàn giao.
Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đến nay địa phương đã phê duyệt phương án xử lý đối với 4.172 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chiều 16-6, UBND tỉnh tổ chức họp Tổ công tác 1496 rà soát, đánh giá toàn diện về quy hoạch, đất đai, tài chính đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp..
Sắp xếp, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sáp nhập bộ máy hành chính các cấp đang được Lâm Đồng khẩn trương thực hiện. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chống lãng phí, sử dụng hiệu quả tài sản công, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, ngoài 573 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được sử dụng, 559 cơ sở còn lại đều đã có phương án xử lý. Trong đó, 380 cơ sở được giao đất ở, 44 cơ sở cho thuê đất, 135 cơ sở tạo nguồn dự phòng.
Thủ tướng lưu ý Hà Nội đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá cán bộ cấp phường, xã để chủ động bố trí, điều chuyển cán bộ từ các sở, ngành tăng cường cho cấp xã, tuyển dụng bổ sung theo kết luận của Trung ương.
Sáng 15/6, Đoàn giám sát số 1 của Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đất đai, quản lý tài sản công và sắp xếp trụ sở các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Hòa An.
Khẩn trương hoàn thành, sắp xếp xử lý khai thác cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính để quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả tài sản công, trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận; đồng thời lựa chọn hình thức xử lý đem lại hiệu quả cao nhất cho ngân sách và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của địa phương.
Tại phiên họp ngày 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Động thái này cho thấy yêu cầu ngày càng cấp thiết hiện nay đó là, tài sản công không những phải được quản lý chặt chẽ mà còn phải được khai thác hiệu quả, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn một hướng đi mang tính thực tiễn và chiến lược. Hàng loạt những trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã trở thành nguồn lực lớn cho phát triển y tế.
TPHCM đang đẩy mạnh tận dụng các trụ sở, cơ sở công dôi dư sau sắp xếp để mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Ngoài đầu tư xây thêm nhiều bệnh viện mới, mở rộng năng lực khám, chữa bệnh, sau khi sắp xếp lại 168 trạm y tế phường/xã, nhiều trung tâm y tế cũ đã được tận dụng làm cơ sở khám, chữa bệnh mới.
Trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, cùng với việc xác định quy mô dân cư, tên gọi của đơn vị mới, các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang tập trung rà soát hệ thống nhà văn hóa xóm hiện có để dự kiến lựa chọn địa điểm sinh hoạt phù hợp nhất cho người dân sau sắp xếp, sáp nhập. Tiêu chí được đặt lên hàng đầu là vị trí thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 27/2026/TT-BXD quy định phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Trong khi chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang được thực hiện triệt để, thì bài toán giải quyết nhà đất dôi dư sau sáp nhập tiếp tục được đặt ra riết róng, với một cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 8/6, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đã được rà soát, bố trí đơn vị quản lý, sử dụng. Bài toán đặt ra hiện nay không còn là thu hồi hay bàn giao tài sản, mà là làm thế nào để đưa khối tài sản này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phát triển.
Sở Tài chính Hải Phòng vừa có báo cáo cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở đã tham mưu xây dựng phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; đến nay, toàn bộ 114/114 xã, phường, đặc khu đã được bố trí trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định.
Đó là yêu cầu được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh tại cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 8/6.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tài sản công chưa được sắp xếp, chưa bàn giao hoặc chưa có phương án xử lý, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
Sáng 8/6, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sắp xếp, xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Về bố trí trụ sở làm việc, đến nay toàn bộ 114/114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã được bố trí, đảm bảo trụ sở làm việc, về cơ bản diện tích làm việc đã đảm bảo đủ theo quy định.
Theo thông tin Bộ Tài chính ngày 3/6/2026 được các báo đăng tải, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số địa phương còn số lượng lớn cơ sở phải tiếp tục xử lý ở giai đoạn 2, trong khi một số bộ, ngành vẫn còn nhiều nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý.
Chuyên đề giám sát của Quốc hội sẽ tập trung trực tiếp vào vấn đề quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát sẽ kiến nghị các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công trong thời gian tới.
Cà Mau tập trung xử lý hơn 300 cơ sở nhà đất dôi dư, khai thác hiệu quả tài sản công, đảm bảo hoạt động ổn định của chính quyền địa phương.