Tái chế đầu lọc thuốc lá thành thú nhồi bông

Đầu lọc thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại và được xem là một trong những loại rác thải chính gây ô nhiễm môi trường. Nhận thấy điều đó, một công ty ở Noida, Ấn Độ đã sử dụng chúng để tái chế thành bông nhồi trong gấu bông và đệm.

Con người tiêu thụ 4,5 nghìn tỷ điếu thuốc lá mỗi năm tương đương 4,5 nghìn đầu lọc thuốc lá bị vứt bỏ ra ngoài môi trường. Trong thành phần của đầu lọc thuốc lá chứa một loại nhựa tự nhiên khó phân hủy, vì vậy đây được xem là loại rác thải chính gây ô nhiễm đại dương là điều dễ hiểu.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng gần 30% dân số trưởng thành của Ấn Độ sử dụng thuốc lá và vứt rác bừa bãi nơi công cộng. Để giúp môi trường trong sạch, anh Naman Gupta đã sáng lập công ty tái chế tàn thuốc Code Effort. Anh nói rằng: "Mỗi ngày, chúng tôi làm được 1.000 kg chất xơ. Hàng năm, chúng tôi có thể tái chế hàng chục triệu mẩu thuốc lá".

 Naman Gupta, người sáng lập Code Effort, chụp ảnh tại nhà máy của mình ở Noida, Ấn Độ. Ảnh: Anushree Fadnavis

Naman Gupta, người sáng lập Code Effort, chụp ảnh tại nhà máy của mình ở Noida, Ấn Độ. Ảnh: Anushree Fadnavis

Nhà máy có một mạng lưới hàng trăm người chuyên thu thập các đầu lọc thuốc lá trên khắp các đường phố. Mỗi tháng, những người công nhân ở nhà máy sẽ gia công khoảng gần 7 triệu đầu lọc thuốc lá. Trước tiên, họ sẽ dùng một máy dò kim loại cẩn thận kiểm tra và loại bỏ những mảnh kim loại có thể khiến các thành viên trong đội tái chế bị thương. Tiếp theo, họ tách riêng phần giấy bọc ngoài, đầu lọc và ruột thuốc còn sót lại.

 Một công nhân đang xúc đầu lọc thuốc lá. Ảnh: Anushree Fadnavis

Một công nhân đang xúc đầu lọc thuốc lá. Ảnh: Anushree Fadnavis

 Sợi bông làm từ đầu lọc thuốc lá. Ảnh: Anushree Fadnavis

Sợi bông làm từ đầu lọc thuốc lá. Ảnh: Anushree Fadnavis

Sau khi tách ra, phần giấy bọc bên ngoài cũng được tái chế, trộn với một chất kết dính và phơi khô, làm thành một sản phẩm đuổi muỗi hiệu quả. Phần ruột thuốc còn sót lại sẽ trở thành phân bón cho cây trồng. Phần đầu lọc sẽ được làm sạch và tẩy trắng. Thành quả thu được sẽ là những sợi giống như bông. Khi đạt đủ độ tơi, chúng sẽ được những người công nhân nhồi vào các con thú hoặc đệm.

 Các con thú nhồi bông nhiều màu sắc sẽ được bán ra thị trường. Ảnh: Anushree Fadnavis

Các con thú nhồi bông nhiều màu sắc sẽ được bán ra thị trường. Ảnh: Anushree Fadnavis

 Các công nhân nữ đang nhồi sợi bông vào các con thú. Ảnh: Anushree Fadnavis

Các công nhân nữ đang nhồi sợi bông vào các con thú. Ảnh: Anushree Fadnavis

Anh Namta cho biết mục tiêu của anh ấy khi thành lập công ty này không chỉ là vì lợi nhuận mà còn góp ích một phần cho xã hội, môi trường.

Poonam, một công nhân trong nhà máy cho biết: “Làm việc ở đây cũng giúp tôi đóng góp được một phần để cho môi trường trong sạch hơn".

Linh Trang (Reuters)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/tai-che-dau-loc-thuoc-la-thanh-thu-nhoi-bong-d6777.html