Ngày 17/12, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột.
Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bãi bỏ Đạo luật Caesar năm 2019 trong gói dự luật quốc phòng thường niên, chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria.
Ngày 17/12, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/12, Iraq thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng sau chiến dịch tình báo kéo dài hơn 10 tháng.
Tổng thống Donald Trump hôm 16-12 ký sắc lệnh hành pháp cấm phần lớn công dân Syria nhập cảnh Mỹ.
Các nguồn thạo tin tiết lộ, sau khi rời khỏi Damascus một năm trước, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu học tiếng Nga và chuẩn bị quay trở lại con đường làm bác sĩ nhãn khoa.
Nhà chức trách Syria cho biết, kẻ hạ sát binh lính Mỹ là thành viên của lực lượng an ninh nội địa của nước này nhưng đã bị điều chuyển công tác vì bị tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ 5 nghi phạm sau vụ tấn công khiến 3 công dân Mỹ, trong đó có 2 binh sĩ, thiệt mạng ở Palmyra, Homs.
Ngày 14/12 , Các lực lượng an ninh Syria, phối hợp với liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đã phát động một chiến dịch an ninh quy mô lớn nhằm truy quét tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, còn gọi là Daesh) trên khắp sa mạc Syria.
Ngày 8/12 vừa qua là tròn 1 năm Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bị lật đổ bởi liên minh các nhóm thánh chiến. Phương Tây vui mừng và lập tức công nhận chính quyền mới ở Damascus do ông Ahmed al-Sharaa lãnh đạo, bất chấp ông này từng là thánh chiến quân của Al-Qaeda.
Syria đã bắt 5 người bị tình nghi có liên quan vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại TP Palmyra, miền trung Syria hôm 13-12.
Một kẻ tấn công thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự trong cuộc phục kích ngày 13/12 ở Syria.
Một quan chức cho biết vụ việc xảy ra khi binh sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc gặp giữa một chỉ huy Mỹ tại địa phương, cấp bậc trung tá, với một quan chức Bộ Nội vụ Syria về cuộc chiến chống IS.
Nhà chức trách Đức ngày 13-12 (giờ địa phương) cho biết đã bắt giữ 5 người đàn ông bị tình nghi liên quan đến âm mưu lái xe lao vào đám đông tại một chợ Giáng sinh ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức.
Ông Trump khẳng định sẽ có động thái đáp trả sau vụ phục kích ở Syria khiến 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch dân sự thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng mạnh mẽ khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) thực hiện vụ phục kích khiến một số binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 tuyên bố Washington sẽ có hành động 'trả đũa rất nghiêm khắc' sau vụ phục kích tại Syria khiến hai binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên dân sự thiệt mạng.
Hai binh sĩ Lục quân Mỹ và 1 phiên dịch dân sự thiệt mạng tại Syria trong vụ tấn công nghi do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Quân đội Mỹ cho biết, kẻ tấn công nhắm vào đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria trước khi bị bắn chết.
Ngày 13/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công tại miền Trung Syria, trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại quốc gia này.
Ngày 13-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ có các biện pháp đáp trả sau vụ tấn công tại Syria khiến 2 binh sĩ và 1 công dân Mỹ thiệt mạng.
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, hai binh sĩ lục quân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ đã thiệt mạng hôm 13/12 trong một vụ tấn công tại Palmyra, Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ 'trả đũa nặng nề' tổ chức ISIS sau vụ phục kích khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 tuyên bố Washington sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa sau vụ tấn công tại Syria khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng. Washington cho rằng vụ việc do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.
Theo Anadolu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có mặt tại thủ đô Baghdad tham dự buổi lễ kết thúc nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI), sau 22 năm hoạt động tại nước này.
Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Baltimore dự khán trận bóng bầu dục Army-Navy, Tổng thống Trump cam kết: 'Chúng tôi sẽ đáp trả,' đồng thời nhấn mạnh đây là 'cuộc tấn công của IS.'
Lầu Năm Góc xác nhận hai binh sĩ và một phiên dịch viên thiệt mạng khi tham gia hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đanh thép sẽ trả đũa sau khi có tin khủng bố IS tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng ở Syria.
Hãng thông tấn quốc gia SANA của Syria dẫn lời một nguồn tin an ninh xác nhận 'một số binh sỹ Mỹ' đã bị thương trong vụ nổ súng, cùng với '2 thành viên của lực lượng an ninh Syria.'
Với chủ đề 'Công lý trong hành động: Từ lời hứa đến giải pháp', Diễn đàn Doha 2025 tại Qatar quy tụ hơn 6.000 đại biểu đến từ 162 quốc gia, gồm các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, nhà hoạch định chính sách của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Diễn đàn kinh tế thế giới Borge Brende, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates.
Israel phủ nhận thông tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối ký kết thỏa thuận an ninh đạt được với Syria bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9.
Trung Đông đang rất nóng với việc Israel bị cáo buộc mở rộng tấn công từ Gaza sang Bờ Tây, Syria và Lebanon, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội trong khu vực.
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề và bị cô lập về ngoại giao, kinh tế, Syria đang có những bước đi chứng minh quyết tâm hướng tới sự ổn định, vừa tối đa hóa viện trợ nước ngoài, vừa nỗ lực cân bằng quan hệ với các nước lớn và các nước trong khu vực.
Quân sự thế giới hôm nay (10-12) có những nội dung sau: Australia mua máy bay chiến đấu không người lái MQ-28A Ghost Bat; Syria 'ra mắt' xe bọc thép chở quân Ejder TTZA; Bulgaria biên chế tàu tuần tra Hrabri.
Một năm sau khi chính quyền Assad bị lật đổ, Syria điều chỉnh chiến lược đối ngoại và cân nhắc lại vai trò của Nga. Moskva vẫn giữ ảnh hưởng quân sự nhưng đối mặt nhiều thách thức mới tại Damascus.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Syria Ahmad Al-Sharaa ngày 8/12 cam kết mở ra kỷ nguyên công lý và chung sống hòa bình tại quốc gia này, đồng thời kêu gọi người dân Syria chung sức xây dựng lại đất nước nhân kỷ niệm 1 năm chế độ của nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad bị lật đổ.
Hôm nay ngày 8/12, đất nước Syria đánh dấu tròn một năm kể từ khi chính quyền cựu tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ sau hơn nửa thế kỷ cai trị của gia tộc Assad. Từ quảng trường Umayyad ở Damascus đến các thành phố từng là chiến tuyến đẫm máu, người dân đổ xuống đường mừng 'ngày giải phóng', trong khi chính quyền mới vật lộn khôi phục ổn định giữa xung đột sắc tộc, chia rẽ vùng miền và nhiệm vụ tái thiết khổng lồ.
Hơn một năm sau khi nội chiến khép lại, Syria bước vào giai đoạn tái thiết. Một nền kinh tế từng kiệt quệ, đồng nội tệ mất giá và hàng triệu người phải sống tị nạn nay lại được nhắc đến với cụm từ 'tăng trưởng trở lại'.
Ngày 5/12, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên về Syria Tom Burke bày tỏ tin tưởng, các vướng mắc cản trở Washington phê duyệt việc bàn giao tiêm kích F-35 cho Ankara có thể được tháo gỡ 'trong vòng 4-6 tháng tới'.
Nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa nói Israel dùng sự kiện 7/10/2023 để hợp thức hóa hành động tại Gaza và đẩy trách nhiệm về cuộc khủng hoảng sang các nước khác.
Tổng thống Syria cho rằng Israel đang 'xuất khẩu khủng hoảng' sang các nước trong khu vực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi Dải Gaza.
Chính phủ Canada ngày 5/12 cho biết nước này đã đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia nước ngoài bị coi là ủng hộ khủng bố, đồng thời xóa tên của nhóm Hayat Tahrir al-Sham - lực lượng dẫn dắt liên minh nổi dậy từng góp phần lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad - trong danh sách các tổ chức khủng bố.