Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ Taha al-Zoubi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani tuyên bố quan hệ giữa Nga và Syria đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani tuyên bố quan hệ giữa Nga và Syria đang bước vào giai đoạn phát triển mới.()
Ánh đèn Giáng sinh đã thắp sáng khu phố cổ Damascus ở Syria, song các lực lượng an ninh chính phủ vẫn tăng cường tuần tra trong bối cảnh lo ngại về an ninh bao trùm cộng đồng Thiên Chúa giáo tại nước này.
Syria và Nhật Bản đã nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia sau 15 năm gián đoạn.
Ngày 23/12, Syria và Nhật Bản tuyên bố nối lại quan hệ sau 15 năm gián đoạn, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong hợp tác song phương.
Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Chuyển tiếp Syria Asaad al-Shaibani và Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực quân sự, chính trị và kinh tế.
Ngày 23/12, Bộ trưởng Ngoại giao Asaad al-Shaibani và Bộ trưởng Quốc phòng Murhaf Abu Qasra của Syria đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, để thảo luận về hợp tác quân sự.
Iraq và Syria thảo luận về các yêu cầu để đưa đường ống trở lại hoạt động thông qua các cảng Baniyas và Tartus và các khuôn khổ chiến lược để thực hiện dự án.
Tối 22/12, lực lượng chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt giao tranh tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.
Chế độ cầm quyền kéo dài của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kết thúc một cách chóng vánh, nhưng bản thân ông cùng gia đình và những nhân vật thân cận lại có một 'cú hạ cánh mềm' tại Nga.
Các lực lượng chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do người Kurd lãnh đạo, ngày 22/12 đã đồng ý giảm bớt căng thẳng sau loạt vụ tấn công khiến ít nhất hai dân thường thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ánh đèn Giáng sinh đã được thắp sáng trở lại tại Syria, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau nhiều năm chiến tranh và bất ổn.
Chiến dịch Hawkeye Strike đánh dấu bước leo thang quân sự đáng chú ý của Mỹ tại Syria, khi Washington quyết định sử dụng máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II để tấn công hàng loạt mục tiêu vũ trang, trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ngày 21/12, lực lượng an ninh nội địa Syria đã triệt phá một ổ khủng bố của tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng tại khu vực Daraya, phía Tây Nam thủ đô Damascus.
Các lực lượng an ninh Syria đã đột kích nơi ẩn náu của nhóm, bắt giữ một chỉ huy IS cùng 6 phần tử khác, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược.
Hãng tin BBC và RT đưa tin, Mỹ cho biết chiến dịch không kích ở Syria là để đáp trả vụ tấn công chết người nhằm vào quân Mỹ tại quốc gia này gần đây.
Máy bay chiến đấu của Mỹ đã thực hiện cuộc không kích thứ hai vào các vị trí do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) điều hành ở miền bắc Syria, đài truyền hình Al Hadath đưa tin.
Hãng tin Reuters đưa tin Quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria hôm 19/12 để trả đũa vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ.
Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video cho thấy lực lượng Mỹ và đồng minh tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria như một phần trong hành động trả đũa của Washington đối với vụ giết hại binh sĩ Mỹ gần đây.
Lực lượng Mỹ và đồng minh đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bị cáo buộc là khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Hành động này được thực hiện nhằm đáp trả vụ giết hại binh sĩ Mỹ gần đây.
Ngày 19-12 theo giờ địa phương, quân đội Mỹ đã tiến hành loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào khoảng 70 mục tiêu tại Syria, được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Quân đội Mỹ đã tiến hành loạt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bị cho là liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria, sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria ngày 19-12.
Quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, để trả đũa vụ tấn công chết người nhằm vào lực lượng Mỹ.
Quân đội Mỹ đã chính thức phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Đây là đòn đáp trả trực tiếp sau vụ tấn công ngày 13/12 gần Palmyra khiến hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự thiệt mạng.
Quân đội Mỹ phát động chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào đánh hơn 70 mục tiêu IS tại Syria để trả đũa vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục săn lùng và tiêu diệt IS.
Quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn, đánh trúng hàng chục mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Ngày 19-12, Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Syria, được cho là có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm trả đũa vụ tấn công trước đó khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Đài CNN cho biết, ngày 19/12 (theo giờ địa phương), quân đội Mỹ đã ồ ạt tấn công nhiều mục tiêu ở Syria bị cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để trả đũa vụ tấn công gần đây khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Các lực lượng Mỹ đã phát động chiến dịch Hawkeye Strike ở Syria nhằm tiêu diệt các phiến quân, cơ sở hạ tầng và địa điểm cất giữ vũ khí của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth ngày 19/12 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã trả đũa vụ tấn công ở thành phố Palmyra của Syria khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã tìm cách chấm dứt vĩnh viễn các lệnh trừng phạt, viện dẫn những biện pháp trừng phạt sẽ ngăn cản các doanh nghiệp đến làm ăn tại Syria.
Mỹ đã đánh trúng hàng chục mục tiêu tại Syria nghi có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhằm trả đũa vụ tấn công gần đây khiến 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Quốc hội Mỹ chính thức chấm dứt vĩnh viễn các lệnh trừng phạt áp đặt lên Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho quá trình tái thiết, sự trở lại của đầu tư và khôi phục kinh tế của quốc gia vùng Trung Đông này.
Quốc hội Mỹ đã nhất trí bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Syria, mở đường cho tiến trình khôi phục nền kinh tế của quốc gia Trung Đông.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Arabiya English, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar cho biết, nước này quan tâm tới một thỏa thuận dựa trên an ninh với Syria chứ không tìm cách mở rộng hiện diện tại quốc gia láng giềng này.
Tờ The Washington Post ngày 17/12 đưa tin ông Trump đã bổ sung 20 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn hoặc một phần, nâng tổng số lên 39 quốc gia bị hạn chế.
Ngày 17/12, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột.
Thượng viện Mỹ đã thông qua việc bãi bỏ Đạo luật Caesar năm 2019 trong gói dự luật quốc phòng thường niên, chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria.
Ngày 17/12, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/12, Iraq thông báo đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng sau chiến dịch tình báo kéo dài hơn 10 tháng.