Syria rực lửa: Máy bay Nga tấn công 'xuất quỷ nhập thần', vùi phiến quân trong mưa đạn

Nga rải mưa bom, quân chính phủ Syria pháo kích dữ dội. Syria rực lửa vì giao tranh không dứt.

Ngày 6/7, các nhà hoạt động của Đài quan sát Syria khu vực Putin-Erdogan cho biết, lực lượng quân chính phủ đã triển khai cuộc tấn công bằng rocket vào vùng nông thôn Hama và Idlib. Các cuộc tấn công của Quân đội Ả Rập Syria đã được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hỗ trợ. Trước khi cuộc tấn công bằng rocket diễn ra, máy bay do thám của Nga đã được triển khai và sau đó là một loạt cuộc không kích.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày 6/7, Nga đã không kích dữ dội vào các khu vực ở Fulifil, Baneen và xung quanh al-Barah, Kanisfarah ở Jabal al-Zawiyah. Xung quanh khu vực Qoulideen và al-Anqawy ở Sahl al –Ghab, vùng nông thôn phía tây bắc Hama cũng bị không kích. Đến hiện tại chưa có báo cáo về thương vong.

Nga không kích dữ dội các vị trí của phiến quân.

Hôm 5/7, các nhà hoạt động của Đài quan sát Syria cũng báo cáo, Mặt trận Quốc gia Giải phóng đã tấn công vào căn cứ của quân chính phủ ở tiền tuyến Hazareen al-Malagah, vùng nông thôn Idlib. Cuộc tấn công đã gây tổn thất nặng nề và nhiều binh lính bị thương. Đến hiện tại, con số thương vong cụ thể chưa được báo cáo lại.

Cùng với đó, các phe phái thuộc Liên minh thánh chiến al-Fatah al-Mubeen cũng đã thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Quân đội Ả Rập Syria đang tập trung tại Ma’arat Mokhas ở miền nam Idlib. Con số thương vong chưa được báo cáo.

Ngày 3/7, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã thực hiện 2 cuộc không kích nhằm vào al-Rouj al-Shamali. Đây là nơi có 10 máy bơm đang thực hiện nhiệm vụ điều phối nước cho gần 3.500 ha đất nông nghiệp cho Idlib

Máy bay chiến đấu của Nga cũng đã bắn ba quả tên lửa vào trung tâm phòng thủ dân sự ở Sheikh Youssef. Cuộc tấn công đã phá hủy nó hoàn toàn. Tuy nhiên, không có thương vong nào được báo cáo. Trong cùng ngày, nguồn tin của Đài quan sát Syria ghi nhận 4 cuộc không kích khác của máy bay chiến đấu Nga vào Sheikh Youssef ở ngoại ô phía tây thành phố Idlib. Con số thương vong và thiệt hại vật chất vẫn chưa được báo cáo.

Cùng lúc với cuộc không kích này là các chuyến bay trinh thám khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở khu vực “giảm leo thang”.

Các nguồn tin của Đài quan sát Syria đã ghi nhận cái chết của 8 dân thường, trong đó có 6 trẻ em và một phụ nữ sau các cuộc giao tranh ở nhiều khu vực khác nhau của Jabal al-Zawiyah, vùng nông thôn phía nam Idlib. Số người tử vong cụ thể: Thị trấn Balyoun là hai trẻ em, thị trấn Iblin là 5 người trong một gia đình (cha, mẹ và ba người con của họ), lng Balshoun là một trẻ em. Giao tranh ở Jabal al-Zawiyah cũng khiến 16 người bị thương.

Những ngày đầu tháng 7, giao tranh tại khu vực “giảm leo thang” diễn ra dữ dội ở thành phố Ariha thuộc vùng nông thôn Idlib. Các phe phái đối lập đã bắn nhiều quả rocket vào các vị trí của quân chính phủ trên tiền tuyến Jurin ở Sahl al-Ghab thuộc vùng nông thôn phía tây bắc Hama.

Trong những ngày đầu tháng 7, quân chính phủ cũng tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm vào phiến quân.

Các nguồn tin của Đài quan sát Syria cũng đã báo cáo rằng Quân đội Ả Rập Syria đã bắt đầu triển khai tấn công vào các vị trí của phiến quân kể ở vùng nông thôn Idlib và Hama kể từ ngày 1/7. Rocket được bắn dồn dập vào Deir Sunbul, Bayanin ở Jabal al-Zawiyah, phía nam Idlib và Kherbet al-Naqous ở Sahl al-Ghab, phía tây bắc Hama.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/may-bay-nga-tan-cong-xuat-quy-nhap-than-vui-phien-quan-trong-mua-dan-a520108.html