Super Junior mang Super Show 9 trở lại Việt Nam vào ngày 11/3

Super Junior sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn concert Super Show 9 tại TP. Hồ Chí Minh vào 11/3 tới, với những tiết mục hoành tráng, được dàn dựng công phu.

Ngày 21/1, đại diện của SM Entertainment tại Việt Nam xác nhận với báo giới nhóm nhạc Super Junior sẽ tổ chức concert Super Show 9 ở TP. Hồ Chí Minh vào 11/3 tới. Đại diện công ty giải trí Hàn Quốc chưa tiết lộ thông tin cụ thể nhưng hứa hẹn concert hoành tráng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Thông báo trên lập tức nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam với hơn 17.000 lượt tương tác, gần 10.000 bình luận. Hầu hết người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự háo hức trước kế hoạch của Super Junior.

Super Junior trở lại Việt Nam vào ngày 11/3 với concert Super Show 9

Đây không phải lần đầu tiên Super Junior tổ chức concert ở Việt Nam. Trước đó vào năm 2011, các chàng trai nhà SM đã tổ chức Super Show 3 ở sân vận động Gò Đậu, Bình Dương. Cũng vào cuối năm 2019, Donghae khiến các fan không khỏi "náo loạn" khi hé lộ câu nói "Hẹn gặp ở Super Show Việt Nam" trong buổi livestream của mình.

Tuy nhiên ở thời điểm này, người hâm mộ đã cho rằng Super Junior sẽ tổ chức Super Show 8 tại Việt Nam. Dẫu điều này không thể trở thành sự thật nhưng sau thời gian dài chờ đợi, concert đình đám này cũng đã chính thức đổ bộ, hứa hẹn tạo nên bữa tiệc âm nhạc của những kỷ niệm giữa Super Junior và cộng đồng E.L.F.

Cũng trong ngày 21/1, tờ Oh My News đưa tin Super Junior công bố phim tài liệu Super Junior: The Last Man Standing. Đây là những thước phim ghi lại niềm vui, nỗi buồn và khó khăn nhóm nhạc trải qua trong suốt 18 năm hoạt động.

Bộ phim tài liệu lấy trọng tâm là thời điểm ra mắt vào năm 2005 của nhóm nhạc. Đồng thời, khai thác cảm xúc, chia sẻ của các thành viên và những cuộc phỏng vấn với quan chức, nhà phê bình âm nhạc.

Trong ngành công nghiệp âm nhạc vốn quen thuộc với nhóm chỉ có 4-5 thành viên, Super Junior đã thu hút sự chú ý với đội hình khổng lồ và hoạt động theo nhiều nhóm nhỏ khác nhau.

Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13 Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt.

Kể từ đó, Super Junior giữ vững vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau 18 năm hoạt động, Super Junior tiếp tục duy trì vị thế bất chấp việc Kpop có nhiều nhóm đàn em ra mắt.

Lê Na

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/super-junior-mang-super-show-9-tro-lai-viet-nam-vao-ngay-113-239805.html