Sững sờ vẻ đẹp mê hoặc của cây Tử Đằng đẹp nhất thế giới

Nằm trong công viên Ashikaga (Nhật Bản), cây hoa tử đằng đẹp nhất thế giới 150 tuổi mang vẻ đẹp lộng lẫy, tán phủ rộng hơn 1.000 m2.

Cây tử đằng 150 tuổi ở công viên Ashikaga (tỉnh Tochigi) là cây hoa tử đằng đẹp nhất, lớn nhất và có tuổi đời lâu nhất Nhật Bản. Tán cây phủ một diện tích lên tới 1.000 m2.

Cây tử đằng 150 tuổi ở công viên Ashikaga (tỉnh Tochigi) là cây hoa tử đằng đẹp nhất, lớn nhất và có tuổi đời lâu nhất Nhật Bản. Tán cây phủ một diện tích lên tới 1.000 m2.

Trồng từ năm 1870, cây tử đằng này hiện trở thành một điểm đến thu hút nhiều khách du lịch tới Nhật Bản.

Trồng từ năm 1870, cây tử đằng này hiện trở thành một điểm đến thu hút nhiều khách du lịch tới Nhật Bản.

Cây tử đằng cổ thụ này có tán rộng khoảng 1.000m2 và có 80.000 bông hoa màu tím riêng lẻ.

Cây tử đằng cổ thụ này có tán rộng khoảng 1.000m2 và có 80.000 bông hoa màu tím riêng lẻ.

Loài cây trên có thân gỗ nhưng lại thuộc họ dây leo. Vì tán cây càng ngày càng rộng và dây leo chằng chịt, người Nhật đã dùng hệ thống cột sắt để giảm bớt sức nặng cho thân cây.

Loài cây trên có thân gỗ nhưng lại thuộc họ dây leo. Vì tán cây càng ngày càng rộng và dây leo chằng chịt, người Nhật đã dùng hệ thống cột sắt để giảm bớt sức nặng cho thân cây.

Thời gian ngắm cây hoa tử đằng đẹp nhất ở công viên Ashikaga là từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hàng năm.

Thời gian ngắm cây hoa tử đằng đẹp nhất ở công viên Ashikaga là từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 hàng năm.

Loài hoa tử đằng ở Nhật Bản là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Cánh hoa mềm mại nhưng thân và rễ cây lại rất chắc chắn, mạnh mẽ thể hiện được khía cạnh đặc biệt của tình yêu. Đó chính là các đôi lứa phải luôn kiên trì để vượt qua khó khăn, thử thách.

Loài hoa tử đằng ở Nhật Bản là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Cánh hoa mềm mại nhưng thân và rễ cây lại rất chắc chắn, mạnh mẽ thể hiện được khía cạnh đặc biệt của tình yêu. Đó chính là các đôi lứa phải luôn kiên trì để vượt qua khó khăn, thử thách.

Ban đêm, công viên được thắp đèn, màu tím của hoa tử đằng hòa với ánh sáng tạo nên một không gian huyền ảo, lãng mạn, thu hút nhiều khách du lịch mùa hoa tử đằng.

Ban đêm, công viên được thắp đèn, màu tím của hoa tử đằng hòa với ánh sáng tạo nên một không gian huyền ảo, lãng mạn, thu hút nhiều khách du lịch mùa hoa tử đằng.

Công viên cũng có con đường đi dạo bằng hoa tử đằng dài 80m thơ mộng, nổi bật với những chùm hoa trắng rủ xuống từ giàn phía trên.

Công viên cũng có con đường đi dạo bằng hoa tử đằng dài 80m thơ mộng, nổi bật với những chùm hoa trắng rủ xuống từ giàn phía trên.

Nếu bạn không thích hoa màu trắng, hãy khám phá con đường phủ hoa tử đằng kibana duy nhất của Nhật Bản . Từ đầu tháng 5, đường hình vòm được bao phủ bởi những bông hoa tử đằng kibana có màu vàng tươi rực rỡ.

Nếu bạn không thích hoa màu trắng, hãy khám phá con đường phủ hoa tử đằng kibana duy nhất của Nhật Bản . Từ đầu tháng 5, đường hình vòm được bao phủ bởi những bông hoa tử đằng kibana có màu vàng tươi rực rỡ.

Bên cạnh hoa tử đằng, Công viên hoa Ashikaga còn có bộ sưu tập hoa đỗ quyên ấn tượng nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và có khoảng 1.000 giống khác nhau trong công viên. Ảnh: Ashikaga Flower Park.

Bên cạnh hoa tử đằng, Công viên hoa Ashikaga còn có bộ sưu tập hoa đỗ quyên ấn tượng nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và có khoảng 1.000 giống khác nhau trong công viên. Ảnh: Ashikaga Flower Park.

Mời độc giả xem video Người biến hóa cho cây hoa giấy. Nguồn: THDT.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/sung-so-ve-dep-me-hoac-cua-cay-tu-dang-dep-nhat-the-gioi-1687789.html