Những ngày sát cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đi thêm một bước trong chiến lược thiết lập hòa bình giữa Israel với các nước Ả Rập và nước mới nhất là Sudan.
Ngày 26/10, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Sudan Fattah al-Burhan cho biết, Khartoum không hề chịu bất cứ sức ép nào của Mỹ để tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel.
Sudan đã trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel trước cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thôngs Mỹ.
Thông qua thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, Sudan trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba chấm dứt thù địch và bình thường hóa quan hệ với Israel.
Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có động thái nhằm đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel.
Tổng thống Donald Trump mới đây khẳng định Mỹ sẽ không còn coi Sudan là quốc gia bảo trợ khủng bố. Mặc dù, đây là điều có lợi cho quốc gia châu Phi nhưng nó cũng nằm trong chiến lược của người Mỹ.
Với việc chấp nhận bồi thường tổng cộng 335 triệu USD cho các nạn nhân người Mỹ và thân nhân của họ, Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách 'đen' các nước tài trợ khủng bố.