Sức trẻ Thanh Sơn

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ 'Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên'. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, màu áo xanh lan tỏa khắp bản xa, lắng đọng niềm tin, nhân lên hy vọng dựng xây quê hương đổi mới…

Công trình Đường hoa thanh niên được Đoàn xã Yên Lương thực hiện tại khu 5.

(baophutho.vn) - Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước, những năm qua, tuổi trẻ Thanh Sơn luôn khắc ghi lời dạy Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, màu áo xanh lan tỏa khắp bản xa, lắng đọng niềm tin, nhân lên hy vọng dựng xây quê hương đổi mới…

Đã hơn một năm nay, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn có thêm một địa điểm được thiếu nhi thường xuyên nhắc tới. Đó là góc trải nghiệm học tập tại trường Mầm non Yên Lương- công trình tình nguyện do đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã ủng hộ kinh phí và ngày công xây dựng. Góc trải nghiệm rộng chừng 20 mét vuông, trưng bày hàng loạt mô hình đồ vật mang đặc trưng văn hóa dân tộc các vùng miền Tổ quốc, nhân vật lịch sử; mô hình vật dụng, nông cụ phục vụ sản xuất,… được các ĐVTN khéo léo cắt ghép thủ công suốt nhiều ngày. Đây là sân chơi sinh động, bổ ích giúp các em nhỏ Yên Lương có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động tập thể, trải nghiệm thực tế lý thú, sáng tạo trong các tiết học vận động ngoài trời.
Không chỉ mới lạ từ công trình góc trải nghiệm học tập, về Yên Lương lần này, chúng tôi thấy một màu quê hương tươi mới. Khắp đường làng, thôn xóm đâu đâu cũng lưu dấu công trình thanh niên. Tôi biết anh Đinh Ngọc Hiên - cán bộ Đoàn xã từ những ngày anh còn là tình nguyện viên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” tổ chức tại Yên Lương. Cho đến giờ khi đã trở thành “thủ lĩnh” thanh niên quê nhà, anh vẫn giữ nguyên sự sôi nổi, hăng hái, nhiệt thành ấy. Anh Hiên chia sẻ: “Đoàn xã Yên Lương hiện có hơn 600 ĐVTN. Ngày trước, đời sống bà con nhân dân khó khăn, hầu hết thanh niên trong xã quyết chí đi xa lập nghiệp, những đoàn viên còn lại chủ yếu là học sinh trung học phổ thông, bận việc học tập, ít chuyên tâm đến công việc của chi đoàn. Bí nhân lực, phong trào, hoạt động Đoàn xã gặp nhiều hạn chế. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã đã nhiều lần họp bàn và đề ra các giải pháp cụ thể để từng bước củng cố, phát triển phong trào Đoàn tại địa phương”.

Một số mô hình đồ vật mang đặc trưng văn hóa dân tộc các vùng miền được ĐVTN xã Yên Lương, làm thủ công trong công trình Góc trải nghiệm học tập tại Trường mầm non Yên Lương.Vấn đề quan trọng mang tính quyết định chính là kích lệ tinh thần tự giác, nhiệt huyết tham gia hoạt động Đoàn trong ĐVTN. Để làm được điều đó, BCH Đoàn xã đã chủ động bám sát từng địa bàn, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của từng ĐVTN; kết nối với những ĐVTN đi làm ăn xa, cập nhật tình hình hoạt động của Đoàn xã thông qua mạng xã hội, giúp họ kịp thời theo dõi công tác Đoàn tại quê hương, lan tỏa tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong toàn xã. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên còn đổi mới hình thức các hoạt động Đoàn như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao giữa các chi đoàn thường niên; đa dạng hoạt động thanh niên, công trình tình nguyện,… góp phần củng cổ tinh thần đoàn kết, thu hút, khích lệ ĐVTN chủ động tham gia phong trào Đoàn. Nhờ những nỗ lực xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn xã Yên Lương đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên, tiêu biểu trong đó là các nhiều công trình thanh niên như: Công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 6km, xây dựng khu vui chơi thiếu nhi, đường hoa thanh niên,… với tổng kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng do toàn bộ ĐVTN xã tự nguyện đóng góp. Các hoạt động Đoàn xã được tổ chức thường xuyên và dần đi vào chiều sâu, nhiều việc mới, việc khó được Đoàn Thanh Niên xã Yên Lương chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả, đóng góp một phần không nhỏ công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Dời Yên Lương trong niềm vui, tự hào về một địa phương hoạt động đoàn luôn “xanh”, chúng tôi dừng chân tại xã Lương Nha để tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp với mật ong, sản vật chẳng mấy lạ ở vùng cao. Vậy nhưng từ sản vật ấy, Đồng Thế Chắt - Bí thư chi Đoàn năng nổ, xông xáo khu Lạc Song, xã Lương Nha đã cho chúng tôi thấy rằng câu chuyện về lập nghiệp, tận dụng chính nguồn tài nguyên của địa phương để phát triển kinh tế đang là một hướng đi triển vọng. 30 tuổi, anh có tới hơn 10 năm kinh nghiệm gắn bó với nghề nuôi ong mật. Nắm bắt lợi thế xã có diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng lớn và vài chục ha vườn cây ăn quả, hoa nở quanh năm, anh Chắt đã tạo môi trường lý tưởng để ong mật phát triển trong tự nhiên. Trước đây ong mật nuôi ở địa phương chủ yếu theo nhỏ lẻ, nuôi lấy mật ăn trong gia đình, chưa ai nghĩ phát triển thành nghề cho thu nhập cao. Nhờ học hỏi kiến thức, kỹ thuật chăm ong từ những người lâu năm trong nghề, dần dà qua mỗi mùa nuôi ong, anh Chắt đã tích lũy kinh nghiệm phòng ngừa bệnh dịch và thành công phương pháp lai tạo nhân giống ong lai mới từ các giống ong nội phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Nguồn mật ổn định và sinh lãi, từ vài đõ ong ban đầu, đến nay anh Chắt đã sở hữu hơn 600 đàn ong đang cho thu mật, giá bán trung bình 200.000 đồng/lít mật. Mỗi năm, chỉ riêng nguồn thu từ mật ong đã lên tới vài trăm triệu đồng. Chưa kể hiện anh Chắt còn có thêm nguồn thu từ nhân đàn bán ong giống, cung cấp đõ nuôi ong cho người nuôi ong.

Mô hình nuôi ong mật của anh Đồng Thế Chắt, khu Lạc Song, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn.Ấn tượng với hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi ong, nhiều ĐVTN trong xã đã chủ động học hỏi kiến thức, kinh nghiệm chăm ong của anh Chắt. Giờ đây, anh Chắt không chỉ thanh niên làm kinh tế giỏi, mà còn là tấm gương sáng truyền lửa cho các ĐVTN xã. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, phát con giống miễn phí cho ĐVTN, động viên, khích lệ họ đầu tư phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo. Cùng với mô hình nuôi ong mật, Lương Nha còn là xã tiêu biểu khi có nhiều ĐVTN nỗ lực phát triển kinh tế tại địa phương. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng mà Huyện Đoàn Thanh Sơn đang nỗ lực đồng hành cùng ĐVTN nắm bắt cơ hội, phát triển kinh tế trên quê hương, từng bước trở thành cầu nối để tổ chức Đoàn thu hút, tập hợp và phát triển nguồn lực đoàn viên.Đồng chí Đinh Mạnh Hùng - Bí thư Huyện Đoàn Thanh Sơn cho biết: “Huyện Thanh Sơn hiện có trên 15.000 ĐVTN. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong ĐVTN, nhiệm kỳ vừa qua, Huyện Đoàn đã triển khai thực hiện 26 công trình Điểm vui chơi cho thiếu nhi tại 23/23 xã, thị trấn; xây dựng 5 công trình “Hàng cây thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”; công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài trên 50km; tổ chức 25 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh dọp dẹp được trên 80km đường, chăm sóc và trồng mới hơn 8.000 cây xanh, thu gom được hơn 40 tấn rác thải,… thu hút sự tham gia đông đảo của ĐVTN trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trong 5 năm (2017-2022), chương trình đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm thúc đẩy và có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có hơn 4.500 lượt học sinh được tư vấn hướng nghiệp, trên 600 thanh thiếu niên được tạo việc làm. Nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã trong thanh niên nông thôn được thành lập, duy trì và phát triển đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn của huyện…”.Vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đang ngày càng được phát huy trong ĐVTN. Những thành tựu từ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Thanh Sơn sẽ tiếp thêm động lực, nhân lên sức mạnh góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương từng bước đổi mới, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Bích Ngọc

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202205/suc-tre-thanh-son-184236