Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đẩy mạnh xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Ngày 12-6, Đảng ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đến dự và phát biểu chỉ đạo. Từ đầu năm 2024 đến nay, Đảng ủy Sư đoàn 5 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, lãnh đạo hoàn thành toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật, Đảng ủy Sư đoàn có nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu đúng quy định; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn được nâng lên; tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn; phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong huấn luyện, đơn vị huấn luyện các đối tượng đúng, đủ nội dung chương trình; kết quả kiểm tra có 100% khoa mục khá, giỏi, an toàn, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Sư đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Lãnh đạo Sư đoàn 5 phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Sư đoàn 5 phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn cần tiếp tục quán triệt chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên. Thường xuyên rà soát bổ sung xây dựng các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ cho các nhiệm vụ. Giữ gìn mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý tốt các tình huống và sẵn sàng lực lượng cùng với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin, ảnh: LÊ VĂN THUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-5-quan-khu-7-day-manh-xay-dung-don-vi-huan-luyen-gioi-ky-luat-nghiem-780750