Trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội có thêm 608 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 23 ca so với tuần trước đó) tại 30 quận, huyện, thị xã.
Một số người bị sốt xuất huyết ở Khánh Hòa tự điều trị tại nhà, khi quá nặng mới đến bệnh viện nên việc cứu chữa khó khăn, có người đã tử vong.
Thiết bị bẫy muỗi của nhà sáng chế Nguyễn Văn Khỏe (Đồng Nai) có thể kiểm soát được việc muỗi sinh sôi, phòng ngừa hiệu quả dịch sốt xuất huyết.
Trong 11 tháng của năm 2024, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận trên 3.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong tại thành phố Nha Trang.
Từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận hơn 114.900 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong. Bệnh đang diễn biến khó lường và mở rộng phạm vi lưu hành, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế.
Việt Nam là một trong những quốc gia có gánh nặng sốt xuất huyết thuộc vào tốp cao nhất của thế giới, trung bình mỗi năm ghi nhận khoảng hơn 200 nghìn người mắc và 40 người tử vong vì căn bệnh này.
Tại tọa đàm 'Phòng tránh sốt xuất huyết - Những giải pháp nào hiệu quả?' do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 3-12, các chuyên gia y tế cảnh báo, dịch bệnh sốt xuất huyết hiện không còn diễn biến theo chu kỳ và đang trở nên khó lường, nguy hiểm hơn. Vì vậy, việc dự báo, kiểm soát dịch bệnh này không đơn giản.
Từ đầu năm đến nay, nước ta ghi nhận trên 114.900 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 18 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số mắc giảm 20,2%, số tử vong giảm 22 ca.
Hiện nay tại Việt Nam có 2 bệnh lưu hành mà công tác phòng, chống dịch rất quan tâm, đó là bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 người mắc bệnh sốt xuất huyết và khoảng 40 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế cho biết, trong những năm gần đây, sốt xuất huyết đã quay trở lại và là một trong những dịch bệnh đang được quan tâm trong công tác phòng chống dịch.
Nhiều năm nay, dịch sốt xuất huyết vẫn luôn là một trong những mối quan tâm chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế nước ta. Đáng lo ngại hơn khi dịch bệnh ngày càng có diễn biến phức tạp trong những năm gần đây.
'Ngành y tế đang xem xét về vấn đề đưa vaccine phòng chống sốt xuất huyết vào tiêm chủng mở rộng' - đây là thông tin do TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đưa ra tại buổi Tọa đàm 'Phòng tránh sốt xuất huyết - Những giải pháp nào hiệu quả?'.
Chiều 3/12, tại Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm 'Phòng tránh sốt xuất huyết - Những giải pháp nào hiệu quả' để phân tích, luận bàn và tìm ra những giải pháp phòng chống, ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam.
Trong năm 2023 ở Hà Nội có hơn 40.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và chưa bao giờ Hà Nội có ca mắc nhiều như vậy. Đến thời điểm này của năm 2024, Hà Nội có hơn 7.000 trường hợp mắc.
Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội gia tăng trở lại, với 585 ca.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 33 ổ dịch sốt xuất huyết mới, tổng số ca mắc lên tới 585 trường hợp, tăng 89 ca so với tuần trước đó…
Ngày 2/12, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 22/11 đến 29/11), số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trở lại. Trên địa bàn thành phố ghi nhận 585 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 89 trường hợp so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã.
Tuần vừa qua, Hà Nội có 585 ca mắc sốt xuất huyết; vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc mỗi tuần, số ca mắc vẫn tiếp tục tăng lên.
Sau 3 tuần giảm liên tiếp thì đến tuần cuối cùng của tháng 11-2024, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng trở lại.
HCDC nhận định, tình hình dịch bệnh tại TP HCM có sự gia tăng nhẹ ở một số bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết và sởi, trong khi bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, nhiều doanh nghiệp chủ động tìm đơn vị tiêm vaccine an toàn để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 698 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tuần qua, tăng 1,8% so với trung bình 4 tuần trước.
Trong tuần 47 (18-24/11), thành phố ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng nhẹ, trong khi số ca sởi tăng cao.
Đối với những bệnh nhân sốt xuất huyết, khi chăm sóc tại nhà các bạn cần theo dõi sát sao các biểu hiện của người bệnh để kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, phòng tránh nguy cơ biến chứng, thậm chí là tử vong.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua là 252 ca, giảm 34 ca so với tuần trước đó và giảm mạnh so với tuần cùng kỳ năm ngoái.
Tại tuần thứ 46, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hải Phòng có xu hướng giảm. Theo đó, thành phố và ngành y tế tiếp tục giám sát, triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tính đến ngày 20/11, TP.HCM ghi nhận hơn 12.000 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện Thành phố đang là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía Nam, chiếm khoảng 25% trong tổng số ca mắc...
Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận 496 ca sốt xuất huyết, có xu hướng giảm nhẹ. Bên cạnh đó, số trẻ mắc sởi tiếp tục gia tăng với 28 bệnh nhân.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến tuần 46, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 12.013 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 27,8% so cùng kỳ năm 2023 (16.636 ca) và là tỉnh, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía nam, chiếm 25,0% tổng số ca mắc của khu vực.
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh bắt đầu từ tuần 37 (từ ngày 9 đến 15-9) đến nay và đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong.
Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm 2023 nhưng TP Hồ Chí Minh đang là địa phương có số ca sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía Nam.
Tính đến tuần 46 của năm 2024, TP.HCM đã ghi nhận hơn 12.000 ca mắc sốt xuất huyết, trở thành địa phương có số ca mắc bệnh cao nhất khu vực phía Nam, chiếm 25% tổng số ca mắc của toàn khu vực.
Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết tại TP HCM giảm so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên từ tuần 37 đến nay số ca mắc có xu hướng tăng liên tục hàng tuần và đã có 1 trường hợp tử vong. Ngành y tế TP HCM cảnh báo nguy cơ ca bệnh sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục tăng.
Ngày 24-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, tuần qua, thành phố ghi nhận 12.013 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2023 (16.636 ca) và là tỉnh, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía Nam, chiếm 25,0% tổng số ca mắc của khu vực.
Thời tiết giao mùa là điều kiện cho muỗi sinh sôi và phát triển. Để phòng dịch, Hội LHPN quận Đống Đa đã ra quân tuyên truyền, tổ chức phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các khu dân cư, diệt trừ muỗi và bọ gậy để ngăn dịch bùng phát.
Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên từ tuần 37 đến nay số ca mắc của TP. Hồ Chí Minh có xu hướng tăng liên tục hàng tuần và đã ghi nhận 01 trường hợp tử vong.
TPHCM vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2024. Các biện pháp phòng chống đang được đẩy mạnh, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức báo động.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM tăng liên tục, ghi nhận một ca tử vong, ngành giáo dục TPHCM cần tăng cường phòng chống dịch.
Trong 7 tuần gần nay, TP.HCM ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng liên tục, ghi nhận một ca không qua khỏi.
Số ca sốt xuất huyết tại TPHCM đang liên tục tăng hàng tuần, đã ghi nhận một trường hợp tử vong.
Sở Y tế TPHCM cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết tại TPHCM đang tăng liên tục, ghi nhận 1 ca tử vong.
Chiều tối 23/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn TP vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 46 (từ ngày 11-17/11) ở thành phố ghi nhận 695 trường hợp mắc sốt xuất huyết.
Từ đầu năm đến nay, quận Đống Đa có 439 trường hợp sốt xuất huyết, giảm nhiều so với năm 2023.
Bangladesh đang phải đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 11/2024, ít nhất 407 người đã tử vong do biến chứng liên quan đến sốt xuất huyết, trong khi 78.595 bệnh nhân phải nhập viện trên toàn quốc.
Bangladesh đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, với hơn 400 ca tử vong do nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng vọt.
Nhiệt độ, thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện lý tưởng để muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Do đó, mỗi gia đình đều cần ghi nhớ các biện pháp phòng bệnh sau để bảo vệ tốt sức khỏe cho cả gia đình.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước đang có diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài.
Năm 2024 này, số ca mắc sốt xuất huyết giảm sâu so với những năm trước. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân có thể chủ quan với dịch bệnh này.
Bangladesh đang phải đối phó với đợt sốt xuất huyết bùng phát tồi tệ làm hơn 400 tử vong. Nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng đột biến, các bệnh viện phải vật lộn để ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.
Bangladesh đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, với hơn 400 ca tử vong do nhiệt độ tăng cao và mùa gió mùa kéo dài hơn khiến số ca nhiễm tăng vọt.
Theo các bác sĩ, người dân không được chủ quan, cần ý thức phòng bệnh bằng các biện pháp đã được ngành Y tế khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.