Do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua nhiều địa phương của thành phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập lụt. Đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển.
Ngày 16/9, theo nhận định của Sở Y tế Lâm Đồng, tình hình sốt xuất huyết đã có chiều hướng giảm.
Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 37 ca so với tuần trước đó). Dịch bệnh sốt xuất huyết đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.
Chiều 14/9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần, toàn TP ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết.
Trong tuần, trên địa bàn thành phố ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 37 ca so với tuần trước đó). Dịch bệnh sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.
Tại thôn Lộc Động, xã Yên Thái (Yên Mô) đã ghi nhận 11 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây là số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở một địa phương cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay tại Ninh Bình, nguy cơ cao dễ lây lan ra cộng đồng.
Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 131 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện, còn 29 ổ dịch đang hoạt động.
Tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà trên địa bàn thành phố Hà Nội đều giảm so với tuần trước đó.
Sốt xuất huyết có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em, đặc biệt là trong thời gian hè, mùa mưa, khi thời tiết thay đổi liên tục. Khi mắc bệnh, ngoài tuân thủ quy định của bác sĩ, việc bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc đúng cách người bị sốt xuất huyết cũng góp phần giúp bệnh nhân nhanh phục hồi.
Sau khi bão số 3 (Yagi) đi qua, ô nhiễm môi trường kéo theo nguy cơ bùng phát các bệnh thường gặp như: Tiêu hóa, da liễu, sốt xuất huyết, mắt... rất cao.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 23 đến 30/8/2024 Hà Nội ghi nhận 16 ổ dịch sốt xuất huyết tại 9 quận, huyện. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 120 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 30 ổ dịch đang hoạt động.