Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo, tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 285 ca mắc sốt xuất huyết, 23 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã.
Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tiếp tục bùng phát trên diện rộng, huyện miền núi Quảng Trị thành lập tổ cơ động để triển khai công tác phòng chống và dập dịch.
Bước vào cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết hàng năm, ngành y tế Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động tiêm vaccine phòng bệnh (nếu có).
Trong tuần qua, toàn Hà Nội ghi nhận gần 300 ca mắc sốt xuất huyết, các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến cáo người dân không nên lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca mắc như: Đan Phượng (46 ca); Thạch Thất (29); Hà Đông (22); Cầu Giấy (20); Chương Mỹ (17)...
Ngày 23/9, theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua, toàn TP ghi nhận 285 ca mắc sốt xuất huyết; 23 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã.
Tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 285 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 58 ca so với tuần trước đó) và 23 ổ dịch sốt xuất huyết (tăng 14 ổ dịch).
Sau một thời gian dài chờ đợi, ngày 20-9, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã chính thức triển khai tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết cho người từ 4 tuổi trở lên.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức phun diệt côn trùng phòng, chống dịch.
Là đối tác chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam hơn một thập kỷ qua, Takeda đã gắn bó sâu sắc và mang đến nhiều giải pháp phòng ngừa và điều trị tiên tiến, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và xã hội. Việc vaccine sốt xuất huyết của Takeda được phê duyệt gần đây càng khẳng định cam kết lâu dài của Tập đoàn tại Việt Nam.