Ngày 29/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ hai tử vong vì sốt xuất huyết tính từ đầu năm tới nay.
Do ảnh hưởng sau mưa bão số 3 cùng với ô nhiễm môi trường rất dễ tạo môi sinh cho muỗi sinh trưởng và gây bệnh sốt xuất huyết, thậm chí nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống tốt.
Theo ngành y tế, sốt xuất huyết là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe cộng đồng nhưng đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Theo đó, việc đưa vào sử dụng vaccine sốt xuất huyết là bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống bệnh nguy hiểm này tại Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, sau mưa lũ, ngập lụt, người dân vẫn phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm, trong đó có sốt xuất huyết.
Hà Nội đã bắt đầu bước vào đầu giai đoạn cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết khi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, kết hợp mưa nhiều.
Việc đưa vào sử dụng vắc xin sốt xuất huyết là bước tiến quan trọng trong công tác phòng chống bệnh nguy hiểm này.
36.000 khăn lau chống muỗi sẽ tặng cho 6 tỉnh thiệt hại lớn do mưa lũ gồm Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Bắc Giang.
Gần đây, Bộ Y tế Việt Nam vừa phê duyệt vaccine sốt xuất huyết của Takeda. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được phê duyệt và được đánh giá là một công cụ dự phòng bổ sung tiên tiến trong chiến lược toàn diện về phòng chống sốt xuất huyết tại Việt Nam.
Mưa ngập, nước đọng, điều kiện vệ sinh không đảm bảo... là nguyên nhân khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi mạnh, có thể bùng phát thành dịch nếu không có biện pháp ngăn chặn quyết liệt.