Vào thời điểm này, số lượng các ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện đang gia tăng, trong đó có không ít trường hợp bị thừa cân, béo phì. Điều đáng nói, với những trường hợp thừa cân, béo phì khi mắc sốt xuất huyết dễ khiến bệnh trở nặng, khó điều trị hơn so với người bình thường.
Ðang giao mùa nên một số bệnh do virus lây qua đường hô hấp (cúm, viêm phổi, Adenovirus) , tiêu hóa, sốt xuất huyết tăng hơn so với thời điểm khác. Bác sĩ khuyến cáo không tự ý điều trị dễ dẫn đến hệ lụy xấu.
Đang thời điểm giao mùa nên một số bệnh do virus lây qua đường hô hấp như cúm, viêm phổi, Adenovirus, sốt xuất huyết tăng cao. Ghi nhận tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), nhiều ca bệnh nặng phải thở máy.
Mắc sốt xuất huyết nặng với thời gian nằm viện kéo dài, nhiều bệnh nhân phải gánh tổng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải trả tiền viện phí lên tới hàng trăm triệu đồng vì không có BHYT.
Sau 1 tháng nằm viện vì sốt xuất huyết, người phụ nữ ở Đồng Nai tốn khoảng 300 triệu đồng. Một bé gái khác ở Bình Dương cũng có mức viện phí lên đến 260 triệu sau 10 ngày điều trị căn bệnh này.
Theo ghi nhận của Zing, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 12/16 phòng kín giường vì bệnh nhân sốt xuất huyết.
Mắc sốt xuất huyết trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh mẽ, một số người không may diễn biến nặng và rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tiếp tục được ghi nhận trong các tuần gần đây. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm hạn chế thấp nhất số ca tử vong.
Theo thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11-12.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày có 10 - 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện, nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm nặng hoặc cô đặc máu, sốc, suy đa tạng...
Bác sĩ nêu dấu hiệu nhận biết người sốt xuất huyết cần nhập viện điều trị, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, nếu tháng 8 số bệnh nhân sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện chỉ 70 bệnh nhân, thì con số này tăng lên 160 vào tháng 9 và từ đầu tháng 10 đến nay là 250.
PGS.TS Đỗ Duy Cường cho biết, khi bị sốt, nhiều người nghĩ là do Covid-19, cúm… không nghĩ mắc sốt xuất huyết. Chỉ đến ngày thứ 4, thứ 5, máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ, bệnh nhân mới đến viện, dẫn đến suy đa tạng.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11-12. Các bác sĩ cảnh báo dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa, các bệnh dịch khác cũng có nguy cơ bùng phát.
Từ đầu tháng 10 đến nay, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số ca sốt xuất huyết có dấu hiệu phải nhập viện tăng hơn 3 lần so với tháng 8. Nhiều bệnh nhân tới viện trong tình trạng cô đặc máu, sốc, suy đa tạng...
Tình trạng tiểu cầu hạ do sốt xuất huyết đe dọa đến tính mạng cả thai phụ và thai nhi.
Trước số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết liên tục tăng cao, TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định triển khai quy trình báo động đỏ nhằm huy động lực lượng chuyên môn kịp thời ứng cứu cho những trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nặng bị ngưng tim, ngưng thở đột ngột, suy hô hấp…
Trước số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết liên tục tăng cao, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (TP. HCM) vừa yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nguy kịch, có nguy cơ tử vong nhằm kịp thời cứu sống bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết xuống mức thấp nhất.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn khi có trường hợp sốt xuất huyết nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng phải kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện hoặc liên viện để kịp thời cấp cứu người bệnh.
Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nguy kịch, có nguy cơ tử vong nhằm kịp thời cứu sống bệnh nhân, giảm tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết xuống mức thấp nhất.
TP.HCM vừa thành lập Tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết gồm 33 bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn; bao gồm viện công, tư, bệnh viện thuộc TP cũng như thuộc bộ ngành.
Ngày 19/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết là trẻ em.
Sản phụ T.H.H, 27 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, nhập viện Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ ngày 10/10, trong tình trạng dọa sinh non ở tuần thai 35, sốt xuất huyết.
Ngày 19/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, một bệnh nhi 5 tuổi tử vong vì sốt xuất huyết.
Chỉ từ đầu tháng 10 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 250 ca mắc sốt xuất huyết, tăng rất nhiều so với các tháng trước đó và chưa có dấu hiệu giảm. Trong đó, đa số là bệnh nhân nặng có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí có bệnh nhân phải lọc máu.
Theo ghi nhận tại các bệnh viện cho thấy, nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được đưa vào viện trong tình trạng nặng, sốc do biến chứng vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Sốt cao một ngày rồi hạ, ông T. ở Hà Nội không đi khám. 3 hôm sau đang đánh răng thấy máu chảy ồ ạt, ông vào viện xét nghiệm mới biết mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu hạ về 0, phải chuyển cấp cứu tuyến trên..
Biến chứng giảm tiểu cầu ở bệnh nhân sốt xuất huyết là điều bình thường, tuy nhiên mức tiểu cầu về không là trường hợp hiếm gặp.
Dịch bệnh sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam vẫn đang có diễn biến phức tạp khi số ca mắc và số ca nặng và số ca tử vong liên tục gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đã tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết năm nay có biểu hiện lâm sàng nặng hơn so với những năm trước. Bệnh nhân vào sốc sớm, tái sốc nhiều hơn, số ca suy gan nặng, xuất huyết nặng cũng tăng.
Ngày 5/10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa can thiệp nút mạch thành công cho bệnh nhân bị xuất huyết động mạch tự phát rất hiếm gặp, do biến chứng sốt xuất huyết.
Thầy thuốc BVĐK Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 33 tuổi bị xuất huyết động mạch tự phát – một biến chứng rất hiếm gặp của sốt xuất huyết.
Nữ bệnh nhân bị xuất huyết động mạch tự phát rất hiếm gặp nhưng đã được bác sĩ cấp cứu thành công sau 2 lần can thiệp nút mạch.
Nữ bệnh nhân sốt xuất huyết động mạch biến rất hiếm gặp vừa được ê-kíp bác sĩ can thiệp thành công.
Chiều 5/10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết các bác sỹ (BS) của BV vừa nút mạch thành công cho bệnh nhân bị xuất huyết động mạch tự phát đặc biệt hiếm gặp do biến chứng sốt xuất huyết (SXH) nguy kịch.
Ngày 4/10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Đây là trường hợp thứ 9 tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn Đắk Lắk.
Trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Hầu hết bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đều dưới 5 tuổi. Trẻ từ 5-14 tuổi chủ yếu nhập viện do sốt xuất huyết. Số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn lên đội ngũ điều trị tại Khoa Nhi.
Lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, có nhiều ca biến chứng vì đến viện muộn. Đây là thực tế ghi nhận tại một số cơ sở y tế của Hà Nội trong thời gian gần đây.
Tính từ đầu năm tới nay, cả nước đã ghi nhận 211.388 ca mắc sốt xuất huyết trong đó có 87 ca tử vong. Số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng đòi hỏi phụ huynh cần có cách xử trí đúng khi trẻ bị sốt xuất huyết, tránh biến chứng nguy hiểm.
Gần đây một số cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện sốt xuất huyết (SXH) trong tình trạng nặng.
Truyền dịch mỗi khi sốt hay cơ thể mệt mỏi là tình trạng khá phổ biến trong bộ phận người dân hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh các dịch vụ y tế tại nhà đang phát triển mạnh tại thời điểm hiện tại. Thế nhưng, không ít những trường hợp đã phải nhận hậu quả nặng nề do thói quen lạm dụng truyền dịch này.
'Chăm một bé sốt xuất huyết nặng bằng ba bé bị sốc nhiễm trùng. Tìm đường ven cũng rất khó vì trẻ bị phù lên, đụng kim vào là chảy máu', bác sĩ Võ Thành Luân nói.
Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước ghi nhận hơn 190.000 ca mắc sốt xuất huyết, 72 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 số mắc tăng 4 lần, tử vong tăng 53 trường hợp. Chuyên gia lưu ý bắt đầu từ ngày thứ 4, bệnh có dấu hiệu nguy hiểm.