Sống trong khổ sở suốt 5 năm, người đàn ông bất ngờ khi biết lý do
Da càng lúc càng cứng và dày thêm, người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm da cơ địa. Bất ngờ sau 5 năm điều trị, người bệnh được phát hiện mắc một căn bệnh hiếm.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh, sau khi điều trị ổn định. Ảnh: BVCC.
Trong 5 năm qua, da của ông P.V.N. (61 tuổi, ngụ TP.HCM) ngày càng cứng dần và dày thêm. Thỉnh thoảng, ông còn bị đau khớp. Mỗi khi lên cơn đau khớp, ông phải khổ sở do phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc.
Sau khi đến nhiều cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa da liễu để thăm khám, ông N. được chẩn đoán bị viêm da cơ địa. Qua nhiều năm điều trị không đỡ, người đàn ông mới quyết tâm đi tìm nguyên nhân.
Khi đến khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tình trạng ông N. đã tiến triển khá nặng, da xơ cứng toàn thân, đau khớp háng, đùi trái. Qua chẩn đoán ban đầu, người bệnh bị viêm mô tế bào đùi trái kèm theo viêm khớp háng trái.
Các bác sĩ tiến hành thăm khám toàn diện, làm các xét nghiệm chuyên sâu của cơ xương khớp, bệnh lý tự miễn. Kết quả, ông N. bị xơ cứng bì toàn thể có tổn thương khớp.
Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Thị Thùy Trang, Phó khoa Nội cơ xương khớp, cho biết được chẩn đoán muộn nhưng may mắn người bệnh chưa gặp biến chứng lên nhiều cơ quan. Do đó, bác sĩ tiến hành điều trị cho ông N. theo phác đồ của bệnh xơ cứng bì toàn thể.
Sau một tuần điều trị, sức khỏe của người bệnh dần hồi phục. Ông đi lại dễ dàng, ăn uống bình thường và được xuất viện.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Dương Minh Trí, Trưởng khoa Nội xương khớp, xơ cứng bì toàn thể là bệnh lý tự miễn, mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng da dày và cứng. Ngoài ra, người bệnh còn bị rối loạn chức năng mạch máu lan rộng, xơ hóa tiến triển của da và nội tạng.
"Đây là bệnh hiếm gặp, tần suất mắc phải trên toàn cầu là khoảng 8 - 56 trường hợp trên 1 triệu người mỗi năm", bác sĩ Trí nói.
Bệnh hiếm này có thể ảnh hưởng lên da, khớp, mạch máu ở chi, đường tiêu hóa, phổi, tim mạch, thận, thần kinh cơ, hệ sinh dục. Người mắc bệnh có nguy cơ mất sớm gấp 4 lần so với người bình thường.
Việc chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời bệnh xơ cứng bì toàn thể giúp người bệnh phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Để hạn chế các biến chứng và phòng ngừa bệnh xơ cứng bì, bác sĩ Trí khuyến cáo người dân xây dựng lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao. Điều này giúp máu lưu thông dễ dàng, giảm tình trạng xơ cứng da.
Mọi người nên từ bỏ thuốc lá; bảo vệ da bằng kem dưỡng, kem chống nắng, tránh tắm nước quá nóng hay dùng các loại xà phòng có chất tẩy rửa mạnh.