Sông Công dồn sức cho chặng 'nước rút'

Xác định 3 tháng cuối năm là chặng 'nước rút' để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, TP. Sông Công đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu 'về đích'.

Tăng cường đối thoại, động viên, làm việc với các doanh nghiệp là vấn đề được lãnh đạo TP. Sông Công rất quan tâm, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền các cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Sông Công trong 9 tháng năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.200 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 28,7%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 21.570 tấn...

Toàn thành phố có trên 20 doanh nghiệp được thành lập mới; 2 dự án đầu tư mới được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Công I và Khu công nghiệp Sông Công II, với số vốn đăng ký 37 tỷ đồng và 5 triệu USD. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Sông Công vẫn còn những hạn chế. Sản xuất công nghiệp tiếp tục chịu tác động giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, thị trường tiêu thụ giảm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp. Mặt khác, do thị trường bất động sản sức mua giảm, doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất, dẫn đến thu ngân sách trên địa bàn thành phố chưa đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm, nhất là các dự án ngoài ngân sách...

Từ thực tế thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Sông Công tính đến hết tháng 9 mới đạt 274,29 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch tỉnh giao, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm gỡ khó trong việc thu tiền sử dụng đất. Theo đó, UBND thành phố đã báo cáo xin ý kiến về việc điều chỉnh dự toán thu tiền sử dụng đất được HĐND thành phố giao từ 864 tỷ đồng xuống còn 535,7 tỷ đồng (bằng dự toán tỉnh giao).

Trên cơ sở này, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng 4 khu dân cư để tạo quỹ đất thực hiện định giá, đấu giá trong quý IV/2023. Riêng trong tháng 10, việc đấu giá đối với các dự án: Khu dân cư 7,8 phường Mỏ Chè, Khu dân cư đường Vũ Xuân, Khu dân cư xã Bá Xuyên phải được tổ chức xong để thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường hoạt động thông tin quảng cáo, giới thiệu các quỹ đất đấu giá của thành phố đến người dân; đôn đốc thu tiền sử dụng đất các dự án ngoài ngân sách...

Sản xuất các sản phẩm cơ khí tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công.

Với hơn 70 công trình, dự án đang được triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đang được thành phố tập trung cao độ. Trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, như: Đường du lịch Sông Công - Núi Cốc, Quảng trường 1-7, Công viên thành phố...

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Sông Công, cho biết: Đơn vị đã phối hợp kiểm tra, rà soát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các dự án hạ tầng khu dân cư; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng dân dụng, các dự án cải tạo, xây dựng đường giao thông. Để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, thành phố cũng kiên quyết cưỡng chế đối với những hộ cố tình không chấp hành quy định của Nhà nước về nội dung này.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, UBND TP. Sông Công đã ban hành các quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 22 trường hợp; cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đến bắt buộc 17 trường hợp; cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 trường hợp...

Để đảm bảo các điều kiện cho việc xét, công nhận và công bố TP. Sông Công đạt đô thị loại II trong năm 2023, thành phố đã ưu tiên bố trí nguồn lực trên 60 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị thành phố đang phối hợp với Điện lực Sông Công và các đơn vị viễn thông thực hiện sắp xếp, chỉnh trang, bó gọn cáp trên tuyến Quốc lộ 3 và tuyến đường Cách mạng Tháng Mười, dự kiến xong trước tháng 12-2023.

Cùng với đó, công tác trang trí đô thị, thực hiện các hạng mục: Sơn vạch kẻ đường, bổ sung biển báo giao thông, biển tên đường, ngõ đang được gấp rút được hoàn thiện, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị...

Lãnh đạo TP. Sông Công thăm mô hình trồng hoa lan trong nhà kính tại Tổ hợp tác Kim Tiền Thảo, ở phường Lương Sơn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát kế hoạch gieo trồng các loại cây màu vụ đông năm 2023; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng và phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2023, xã Bá Xuyên và xã Tân Quang cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 5 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những giải pháp đồng bộ và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với tình hình thực tiễn, tin rằng các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023 của TP. Sông Công sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, "về đích" đúng hẹn.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202310/song-cong-don-suc-cho-chang-nuoc-rut-3e74a08/