Sôi động thị trường bán lẻ

Nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng khiến thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn ra sôi động, cạnh tranh lành mạnh và mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng.

 Thị trường bán lẻ đảm bảo tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: H.Q

Thị trường bán lẻ đảm bảo tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: H.Q

Tại TP. Đông Hà, chỉ trong một đoạn ngắn trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ chợ Đông Hà đến gần tiếp giáp với đường Hùng Vương dường như đã hội đủ những thương hiệu bán lẻ hàng hóa lớn, uy tín hiện nay, đặc biệt là Co.opmart, Điện máy Xanh, VinMart. Ở khu vực này, người tiêu dùng có thể tìm cho mình tất cả các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu hằng ngày. Lựa chọn một chiếc điện thoại thông minh trong tầm giá 3 - 4 triệu đồng tại Điện máy Xanh, anh Tiến, một khách hàng cho biết: “Hàng hóa ở đây rất đa dạng về mẫu mã, chất lượng cũng như giá cả, cùng với đó cung cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bán hàng. Điều này không chỉ tạo thuận lợi mà còn khiến khách hàng hài lòng”. Tại nhiều tuyến phố trung tâm khác của Đông Hà như Hùng Vương, Quốc lộ 9, Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt… hoạt động bán lẻ diễn ra đa dạng với sự góp mặt của khá nhiều trung tâm mua sắm, siêu thị mini, các cửa hàng có quy mô lớn, cửa hàng tiện lợi. Một nhân viên bán đồ gỗ gia dụng ở đường Lê Duẩn thông tin: “Trước đây ở khu vực này chỉ có 2 - 3 cửa hàng cung cấp sản phẩm đồ gỗ nhưng đến nay đã tăng lên 6 điểm bán. Việc có nhiều cửa hàng cung kinh doanh một mặt hàng buộc chúng tôi phải hạ giá sản phẩm, thay đổi cung cách phục vụ để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. Ví dụ như cửa hàng miễn hoàn toàn chi phí vận chuyển sản phẩm cho khách hàng trong phạm vi tỉnh Quảng Trị”.

Tại các huyện, thị xã trong toàn tỉnh, thị trường bán lẻ cũng diễn ra sôi động không kém với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kéo theo đó là các chợ tạm, chợ tự phát dần được xóa bỏ…

Thông tin từ Sở Công thương cho biết, thị trường bán lẻ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là trong thời điểm COVID - 19 diễn biến phức tạp. Trong đó, các doanh nghiệp, siêu thị, đại lý phân phối lớn đã tăng cường dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng có nhu cầu cao như gạo, mì tôm, nước mắm, các loại thực phẩm khô, đồ hộp, khẩu trang, nước sát khuẩn… Thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các cơ sở, triển khai các giải pháp bảo vệ tốt sức khỏe cho đội ngũ nhân viên, đồng thời xây dựng phương án cụ thể về con người, phương tiện để bảo đảm ổn định thị trường khi cần thiết. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ còn có vai trò tích cực trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết nối tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh…

Thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh hiện nay đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Trong cạnh tranh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đều chú trọng xây dựng thương hiệu, uy tín; tổ chức bài bản các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng gắn với phát triển thương mại điện tử để thu hút khách hàng. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nhất là được phục vụ tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn và giá cả hợp lý hơn.Theo một số doanh nghiệp bán lẻ, để phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng và phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh, thiên tai, các nhà bán lẻ cần nghiên cứu nắm chắc và thực hiện đúng các quy định, chính sách về thương mại, nhu cầu của thị trường cũng như chuẩn bị và nâng cao khả năng xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là COVID - 19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài. Cùng với đó các nhà bán lẻ tăng cường liên kết, hợp tác với các đối tác để khai thác, cung ứng hàng hóa, trao đổi thông tin thị trường và kỹ năng quản lý.

Để thúc đẩy thị trường bán lẻ phát triển, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Công thương đang triển khai nhiều giải pháp.Trong đó, tập trung khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà cung ứng phát triển đồng bộ hệ thống bán buôn, bán lẻ, coi trọng phát triển thương mại điện tử. Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối và cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại hàng hóa cho thị trường, nhất là trong thời điểm chịu tác động dài ngày của dịch bệnh và thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cấp, cải tạo, phát triển chợ truyền thống, chợ dân sinh đô thị, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ của chợ theo hướng chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. Tăng cường năng lực quản lý thị trường, có biện pháp hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng độc hại trên thị trường. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo thị trường và tổ chức tốt hoạt động cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức cho các nhà bán lẻ.

Huy Quân

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=150556