Sở Công Thương chỉ ra 3 khó khăn khiến hơn 100 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM 'cạn khô'

Đây là thông tin được Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ nêu ra tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10 chiều 1/11.

Tại phiên họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 do UBND TP.HCM tổ chức chiều 1/11, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, tính đến 12g cùng ngày, có 108 cửa hàng thiếu xăng trên tổng số 550 cửa hàng trên toàn địa bàn. Trong đó, 4 cửa hàng đang xin ngưng hoạt động để sửa chữa và thực hiện các thủ tục đóng cửa.

Cũng theo lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM, trung bình mỗi ngày thành phố tiêu thụ 6.880m³ cả xăng và dầu do 60 thương nhân phân phối với 15 thương nhân đầu mối cung cấp.

 Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TTBC

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TTBC

Hiện nay, TPHCM gặp 3 khó khăn. Thứ nhất là nguồn cung đang bị thiếu hụt. Một đơn vị hoạt động lớn trên địa bàn là Xuyên Việt Oil đã bị rút giấy phép và chưa quay lại thị trường. Doanh nghiệp này trước đây nhập và cung ứng tới 5.000m³ xăng dầu ra thị trường thành phố.

Khó khăn thứ hai là cơ chế điều hành vẫn chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong chuỗi cung ứng và phân phối xăng dầu. Các doanh nghiệp bán lẻ hiện vẫn hoạt động trong tình trạng rất khó khăn, nhiều đơn vị bán lẻ thua lỗ vì chiết khấu thấp.

Thứ ba là sau mỗi kỳ điều hành của liên bộ là một lần làm sốc thị trường, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu của người dân.

Do những khó khăn nhất định, TP.HCM đã có giải pháp là vận động những đơn vị có lượng nhập và phân phối lớn để gồng gánh, chẳng hạn như hiện nay, Petrolimex đang hoạt động 200% công. Tuy vậy, tình trạng thiếu hụt vẫn đang xảy ra nhiều tại một số khu vực chủ yếu là cửa hàng nhỏ lẻ như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh, quận 12...

Như tin đã đưa, từ 15g ngày 1/11, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Trong đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít, RON 95 tăng 410 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.870 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.750 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel tăng 290 đồng/lít lên 25.070 đồng/lít, dầu hỏa tăng thêm 120 đồng/lít, lên mức 23.780 đồng/lít...

Tại phiên họp, ngoài khó khăn về xăng dầu, Giám đốc Sở Công Thương cho biết thêm, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 của thành phố vẫn tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên giảm 3,1% so với tháng 9, phản ánh thị trường xuất khẩu của TP.HCM đang gặp khó khăn, đặc biệt là ngành dệt may khi thị trường các nước bị tác động bởi lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong tháng 10, ngành công thương cũng có các điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là doanh thu hàng hóa và dịch vụ có tăng trưởng khá, trong đó bán buôn, bán lẻ 10 tháng gần đạt kết hoạch năm 2022, dẫn dắt tốc độ tăng của khối công thương.

Ngoài ra, chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy tác dụng để phục vụ người dân có thu nhập bình và thấp. Thành phố cũng đã chủ trì lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để tổng kết 20 năm tiến hành chương trình bình ổn thị trường và tham mưu cho giai đoạn sắp tới.

Điểm sáng thứ 3 là tình hình cung cấp và tiêu thụ điện có chỉ số tích cực, trong đó khối khách sạn tăng 27,9%; khối công nghiệp sản xuất tăng 14,7%... Tiêu thụ nguồn điện cũng phản ánh sự gia tăng trong sản xuất.

Đức Kiên

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/so-cong-thuong-chi-ra-3-kho-khan-khien-hon-100-cua-hang-xang-dau-tai-tphcm-can-kho-d7316.html