Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang được hoàn thiện với 5 nhóm chính sách trọng tâm, trong đó đề xuất quản lý thực phẩm theo chuỗi cung ứng, tăng cường hậu kiểm, đẩy mạnh số hóa dữ liệu và xây dựng mô hình một đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương.
Chiều 1-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước (QLNN) về an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng thống nhất 1 đầu mối từ Trung ương đến địa phương.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối để trình cấp có thẩm quyền quyết định…
Bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ được hoàn thiện theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo hiện nay.
Chiều 1/6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.
Bộ Y tế đề xuất kết thúc hoạt động Chi cục An toàn thực phẩm, thành lập Đội An toàn thực phẩm thuộc UBND cấp xã.
Bộ Y tế đang xây dựng đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.
Dù Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm, UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn chọn phương án đề xuất không lập sở mới, giữ mô hình chi cục.
Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương.
Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, theo hồ sơ chính sách dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) được Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, Bộ Y tế định hướng chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ 'kiểm soát từng khâu riêng lẻ' sang 'quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm'.
Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, nội dung hoàn thiện hồ sơ chính sách cũng như dự thảo khung Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan của Bộ Y tế với các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ...
Tại Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương; với kỳ vọng chấm dứt sự phân tán, 'cắt khúc', tạo sự đồng bộ về quản lý ATTP.
Việc xây dựng mô hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cần bảo đảm tính thực chất, khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn và bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay. Quan điểm xuyên suốt là quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, kiểm soát nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân tử gốc...
Ngày 12/5, đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Chiều 12/5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến thảo luận Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng thống nhất một đầu mối từ trung ương đến địa phương. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.