Sinh con hay không là quyền và lựa chọn của tôi

10 bạn trẻ chia sẻ quan điểm cá nhân trước những định kiến thường thấy về việc sinh đẻ như 'sinh con dễ mà', 'không có con là bất hiếu'.

10 bạn trẻ chia sẻ quan điểm cá nhân trước những định kiến thường thấy về việc sinh đẻ như “sinh con dễ mà”, “không có con là bất hiếu”.

_____

Gần đây, khi thuật ngữ DINKs (Dual Income, No Kids: 2 thu nhập, không con cái) trở nên phổ biến, nhiều người dần quan tâm hơn đến cấu trúc gia đình phi truyền thống này.

Từ nhiều lý do, không ít cặp vợ chồng quyết định không sinh em bé. Có người tạm thời lập kế hoạch như thế trong 2-3 năm và trì hoãn việc có con đến khi sẵn sàng, nhưng cũng có người xem đó là lối sống dài hạn, thậm chí vĩnh viễn.

Dù đây là vấn đề riêng tư và rất khác đối với mỗi gia đình, đi ngược lại với truyền thống nghĩa là họ phần nào chấp nhận đối mặt với những lời nhận xét, góp ý từ người xung quanh.

Trong bài viết này, Zing tổng hợp phản hồi của 10 nhân vật về 5 quan điểm thường thấy nhất. Vài người trong số đó đã kết hôn hoặc chuẩn bị bước vào hôn nhân. Tựu trung, họ cho rằng, sinh con hay không là lựa chọn của từng đôi nói chung và người phụ nữ nói riêng, không ai có thể định đoạt thay.

Về định kiến liên quan đến lựa chọn không sinh con, Tiến sĩ Tâm lý Đặng Hoàng Ngân - cố vấn chuyên môn của MindCare Việt Nam, tác giả cuốn “Một mình tìm một nửa: Tâm lý học về độc thân và tình yêu” - cho biết: “Những niềm tin khác biệt đều hợp lý với bối cảnh sống cụ thể của từng người, nhưng áp đặt chúng thành định kiến lên người khác dưới chuẩn mực của mình thì không”.

“Tôi từng lắng nghe tâm sự của một số đôi trì hoãn hoặc quyết định không bao giờ sinh con và hiểu rằng, quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn ở thời điểm của họ. Một trong những lý do mà họ rất xúc động khi đề cập là họ cảm thấy mình chưa đủ khả năng yêu thương, chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống của một sinh linh nhỏ bé”, Tiến sĩ Đặng Hoàng Ngân nói.

Ngoài ra, có thể các đôi còn có những mục tiêu khác trong cuộc sống. Trước khi thực hiện trách nhiệm với người khác, họ muốn có trách nhiệm với chính mình.

Theo bà, sinh con nên là một quyết định dựa trên tình yêu và mong muốn trao đi những gì tốt đẹp nhất. Sự an toàn của tuổi già, báo hiếu, nỗi sợ mình khác biệt với số đông chưa bao giờ nên được xem là lý do.

Bản thân những định kiến không đáng ngại. Nếu chúng được nói ra với mục đích phê phán, làm suy giảm giá trị của bạn thì đó là lời ác ý. Song nếu chúng thể hiện sự quan tâm và nỗi lòng của người đi trước thì lại khác.

“Nhiều bậc phụ huynh vì quan tâm, lo lắng nên thúc giục các bạn trẻ nhanh chóng đem cháu về. Tất cả xuất phát từ tình yêu thương. Tuy nhiên, đôi lúc họ quên mất vế đầu tiên và thiếu công nhận quyền tự quyết của con cái. Mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh”, Tiến sĩ khẳng định.

LifeStyle

Thiết kế: Mỷ Thi, Minh Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sinh-con-hay-khong-la-quyen-va-lua-chon-cua-toi-post1299712.html