Siết chặt quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

Trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát, sỏi trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự và thất thoát tài nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đã được các sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép vẫn tái diễn, gây mất an ninh trật tự. Mặc dù chính quyền các cấp đã tuyên truyền, vận động, giải tỏa nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 38 ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp theo Quyết định số 989 ngày 26/12/2017 và Công văn số 1680 ngày 4/4/2024 của UBND tỉnh.

Ghe hút cát trái phép trên sông Trà Khúc.

Ghe hút cát trái phép trên sông Trà Khúc.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; yêu cầu các đơn vị trúng đấu giá mỏ cát khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép, bảo đảm việc khai thác không ảnh hưởng đến điều tiết lũ và không gây sạt lở bờ sông. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, tham mưu quy hoạch bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản phù hợp; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cát xây dựng để tránh tình trạng khan hiếm ảo, đẩy giá lên cao, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và xây dựng công trình.

Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản; vận động người dân tố giác các hành vi vi phạm và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân hoạt động trái phép theo băng nhóm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không tham gia khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, xóa bỏ các tuyến đường mà các đối tượng lợi dụng để khai thác và vận chuyển cát trái phép.

Riêng các địa phương có hoạt động khai thác "nóng" như TP.Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa phải tổ chức kiểm tra, tháo dỡ các đường vận chuyển kết nối trái phép từ lòng sông Trà Khúc lên bờ; không để phương tiện cơ giới tiếp cận các điểm khai thác, mua bán cát, sỏi trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, kéo dài hoạt động khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: PV

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/siet-chat-quan-ly-hoat-dong-khai-thac-cat-soi-trai-phep-53169.htm