Liên hoan âm nhạc quân sự quốc tế 'Tháp Spasskaya' lần thứ XVII đã chính thức khai mạc vào sáng 22/8 tại Quảng trường Đỏ - trái tim của nước Nga.
Châu Âu hiện trải qua một mùa cháy rừng tàn khốc, với tổng diện tích bị thiêu rụi tính từ đầu năm nay đến ngày 21-8 đã vượt quá 1 triệu ha, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2017.
Nhà nghiên cứu Larisa Ilijin tại Viện Sinh học Belgrade cho biết sâu bột có khả năng tiêu hóa nhiều loại nhựa khác nhau, nhờ vi khuẩn đường ruột phân giải thành CO2 và nước mà không để lại vi nhựa.
Những người biểu tình chống chính phủ đã tấn công các văn phòng của đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền tại thành phố Novi Sad, trong khi những nhóm khác đụng độ với cảnh sát và những người ủng hộ SNS tại thủ đô Belgrade.
Hành trình bắt đầu hơn một tháng trước, lý do nghe thật đơn giản, chỉ vì tôi thích đạp xe và khám phá. Như ước mơ, tôi đã đi qua 20 quốc gia theo cách riêng biệt.
Hơn 50 người đã bị bắt và hàng chục người bị thương sau các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, khiến quốc gia này đối mặt với nguy cơ căng thẳng gia tăng và có thể phải tổ chức bầu cử sớm.
Trước việc Ukraine từ chối vận chuyển khí đốt Nga, Moscow đã hợp tác với Belgrade xây dựng tuyến ống mới qua Balkan, mở ra kênh cung ứng năng lượng quan trọng cho Đông Nam Âu và các nước EU.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố, nước này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn hiến pháp và pháp lý. Tuyên bố của Tổng thống Vucic được đưa ra trong bối cảnh Serbia đang đối mặt với làn sóng biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 6/8 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Serbia Marko Djuric nhằm thảo luận các vấn đề song phương và khu vực. Hai bên cũng thảo luận tầm quan trọng của việc xuống thang căng thẳng ở khu vực Tây Balkans.
Trước áp lực từ EU, Serbia lên kế hoạch loại Nga khỏi thị trường khí đốt, mở đường nhập khẩu LNG Mỹ và khí từ Azerbaijan. Quyết định này liệu có đẩy kinh tế Serbia vào thế khó?
Ngân hàng Quốc gia Serbia (NBS) vừa công bố kế hoạch hồi hương toàn bộ dự trữ vàng quốc gia, trở thành nước Đông Âu đầu tiên giữ tất cả vàng thỏi trong nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố hàng loạt mức thuế quan đối ứng mới, dao động từ 10 - 41% với hàng chục quốc gia khác nhau trước hạn chót 1/8.
Mới đây, Thủ tướng Serbia Duro Macut khẳng định, nước này sẽ không tham gia lệnh trừng phạt Nga chừng nào chính phủ đương nhiệm còn nắm quyền.
Đầu tuần này, Hungary đã công bố kế hoạch với Serbia xây dựng một đường ống dẫn dầu mới, nhằm củng cố việc nhập khẩu dầu thô từ Nga, ngay cả khi Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.
Hungary cảnh báo rằng việc EU tiếp tục gây áp lực buộc nước này từ bỏ năng lượng Nga sẽ làm tăng đáng kể chi phí mà các hộ gia đình phải gánh chịu.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, dự án xây dựng đường ống mới với Serbia để vận chuyển dầu mỏ của Nga đang tiến triển và cơ sở hạ tầng này là cần thiết để đảm bảo an ninh trong bối cảnh Brussels nỗ lực loại bỏ dần năng lượng Nga.
Hungary đang bắt tay cùng Serbia triển khai dự án xây dựng một đường ống dẫn dầu mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và duy trì thành quả trong việc giảm chi phí tiện ích cho người dân.
Hungary đang bắt tay cùng Serbia triển khai dự án xây dựng một đường ống dẫn dầu mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và duy trì thành quả trong việc giảm chi phí tiện ích cho người dân.
Hungary và Serbia sẽ cùng xây dựng một đường ống dẫn dầu mới nhằm bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ, trong bối cảnh EU đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, Péter Szijjártó, tuyên bố để giải quyết các thách thức về vấn đề năng lượng, Hungary đang xây dựng một đường ống dẫn dầu mới với Serbia, có thể đi vào hoạt động sớm nhất là năm 2027.
Hôm 20.7, Alaska Airlines - một trong những hãng hàng không lớn của Mỹ - buộc phải dừng toàn bộ hoạt động bay do một sự cố công nghệ thông tin bí ẩn.
Cơ quan khí tượng quốc gia Hy Lạp (EMY) dự báo đợt nắng nóng này bắt đầu vào ngày 21/7, với mức nhiệt có thể lên tới 43 độ C vào ngày 22/7 và bắt đầu giảm dần vào ngày 26/7.
Serbia sắp tham gia tập trận với Trung Quốc ngay trước thềm đàm phán gia nhập EU, khiến Brussels phản ứng gay gắt. Vì sao hành động này khiến châu Âu lo ngại?
Hơn 18.000 cư dân tỉnh Tarragona, Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt cháy rừng lan rộng, trong khi lực lượng cứu hỏa Pháp đang tiếp tục chiến đấu với đám cháy rừng ở Marseille.
Giá dầu châu Á đã quay đầu giảm trong phiên 8/7, sau khi tăng gần 2% trong phiên trước đó.
Serbia đang gặp khó khăn trong việc dập tắt các đám cháy rừng do nắng nóng. Nhiệt độ tăng cao và gió mạnh khiến một số khu vực hôm qua phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, huy động lực lượng quân đội tham gia chữa cháy.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, theo đó gia hạn thời hạn đàm phán thương mại đến ngày 1/8, đồng thời gửi thư đến hàng loạt các nước để thông báo mức thuế mới.
Châu Âu đang trải qua một trong những đợt sóng nhiệt gay gắt nhất lịch sử do biến đổi khí hậu. Địa phương Sevilla của Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 47 độ C.
Nga lo ngại bất ổn leo thang ở Serbia là kết quả của kịch bản 'cách mạng màu' quen thuộc, đồng thời chỉ trích vai trò can thiệp của phương Tây vào tình hình nội bộ quốc gia Balkan này.
Làn sóng biểu tình ở Serbia phản đối chính phủ, yêu cầu tổng thống từ chức và tổ chức bầu cử sớm tiếp tục leo thang cuối tuần qua với quy mô hàng trăm nghìn người tham gia, đỉnh điểm là việc đám đông biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh thủ đô Belgrade.
Ngày 29/6, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ hàng trăm nghìn người biểu tình yêu cầu tổ chức bầu cử sớm.
Từ đám cháy nhà máy ở Ấn Độ đến nắng nóng thiêu đốt Serbia, rơi máy bay ở Pháp, xả súng tại Mexico... đang gióng lên hồi chuông báo động về khí hậu khắc nghiệt và bi kịch do con người gây ra nhiều nơi trên thế giới tuần qua.
Cảnh sát Serbia đã đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ đòi bầu cử sớm và chấm dứt 12 năm cầm quyền của Tổng thống Aleksandar Vučić.
Châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan khi cháy rừng dữ dội bùng phát tại Hy Lạp và nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Serbia, buộc hàng chục người sơ tán và khiến chính quyền ban hành cảnh báo đỏ trên diện rộng.
Nhà Trắng ngày 26/6 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một 'thỏa thuận khung' nhằm thực hiện các điều khoản từ vòng đàm phán thương mại bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.
Ngày 26/6, Bộ Nội vụ Serbia (MIA) xác nhận, 6 cá nhân bị tình nghi âm mưu lật đổ chính phủ bằng bạo lực đã bị bắt giữ. Các vụ bắt giữ diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp Serbia, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Công tố viên cấp cao Belgrade.
Sáu người đã bị bắt tại Serbia vì nghi ngờ có âm mưu đảo chính, chuẩn bị tấn công các quan chức chính phủ và cảnh sát quốc gia Balkan.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố Serbia đã dừng mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí, trong bối cảnh tình báo Nga cáo buộc vũ khí, đạn dược của nước này được cấp cho Ukraine.
Serbia đang đàm phán một thỏa thuận khí đốt mới với Nga và sẽ nhận được mức giá tốt nhất ở châu Âu, người đứng đầu công ty khí đốt nhà nước của nước này nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư 18/6.
Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể mang lại hòa bình giữa Iran và Israel, như đã từng làm với Ấn Độ - Pakistan và Serbia - Kosovo.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Đông Nam Âu tại Odessa (Ukraine), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Volodymyr Zelensky nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.