Châu Âu vật lộn với nắng nóng và cháy rừng dữ dội
Châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan khi cháy rừng dữ dội bùng phát tại Hy Lạp và nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Serbia, buộc hàng chục người sơ tán và khiến chính quyền ban hành cảnh báo đỏ trên diện rộng.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Varnavas, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN
Tại Hy Lạp, một vụ cháy rừng dữ dội đã bùng phát trưa 26/6 gần các thị trấn ven biển Palaia Fokaia và Thymari, cách thủ đô Athens khoảng 50 km về phía Đông. Theo lực lượng cứu hỏa, 5 ngôi làng đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, ít nhất 50 người đã được di dời, trong khi nhiều ngôi nhà bị hư hại. Khu vực bị ảnh hưởng là điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến của cả người dân địa phương và du khách nước ngoài.
Khoảng 130 lính cứu hỏa cùng tình nguyện viên đã được huy động, phối hợp với một chục máy bay và trực thăng chữa cháy để khống chế ngọn lửa trong điều kiện thời tiết bất lợi. Giới chức mô tả đây là “một đám cháy khó kiểm soát” do gió mạnh và nền nhiệt cao, có lúc lên tới 40 độ C. Một số nhân chứng cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ tia lửa do cáp điện bị hỏng.
Trước đó, trên đảo Chios, hòn đảo lớn thứ 5 của Hy Lạp , một vụ cháy khác đã thiêu rụi hơn 4.000 ha rừng chỉ trong vòng 4 ngày. Chỉ trong 24 giờ qua, Hy Lạp ghi nhận tổng cộng 45 vụ cháy bùng phát trên toàn quốc.
Cùng lúc, Serbia đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có. Viện Khí tượng Thủy văn quốc gia Serbia (RHMZ) ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày 26/6 lên tới 40 độ C tại các thành phố Cuprija và Zajecar. Tại thủ đô Belgrade, nhiệt độ đạt 38 độ C vào giữa buổi chiều. Hầu hết các khu vực đều được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ, mức cảnh báo thời tiết cao nhất.
Cơ quan chức năng cảnh báo nhiệt độ hiện tại cao hơn nhiều so với trung bình theo mùa và kêu gọi người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, uống đủ nước và tránh tiếp xúc với ánh nắng trong giờ cao điểm. Dự báo cho thấy nhiệt độ có thể giảm nhẹ từ 5 đến 8 độ C vào ngày 27/6, kèm theo mưa giông rải rác.
Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến phần lớn lãnh thổ Serbia rơi vào hạn hán nghiêm trọng. Thiếu hụt mưa làm giảm độ ẩm trong đất, đe dọa mùa màng trong các giai đoạn sinh trưởng quan trọng. Mực nước trên các sông Danube, Sava và Tisa được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng an toàn cho giao thông đường thủy.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về tác động của biến đổi khí hậu tại châu Âu, đặc biệt là trong các tháng mùa Hè.