Những cáo buộc và cảnh báo mới liên quan đường ống dẫn khí TurkStream đang làm gia tăng căng thẳng giữa các bên trong bối cảnh an ninh năng lượng khu vực châu Âu tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.
Ngày 5/4, lực lượng an ninh Serbia triển khai chiến dịch quy mô lớn sau khi phát hiện chất nổ có sức công phá mạnh gần tuyến đường ống khí đốt nối nước này với Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết chất nổ đã được tìm thấy ở khu vực biên giới Serbia- Hungary, gần một đường ống dẫn khí đốt của Nga.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết Hungary, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia đã nhất trí tăng cường an ninh cho đường ống khí đốt TurkStream, trong bối cảnh xuất hiện các lo ngại về nguy cơ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực.
Ngày 5-4, theo Anadolu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quốc phòng sau khi các chất nổ mạnh được phát hiện gần một đường ống dẫn khí đốt tại Serbia, nơi vận chuyển khí đốt của Nga tới quốc gia này.
Ngày 5/4, lực lượng an ninh Serbia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn sau khi phát hiện chất nổ gần một tuyến đường ống khí đốt quan trọng nối nước này với Hungary.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết quân đội và cảnh sát nước này ngày 5/4 đã phát hiện hai ba lô chứa chất nổ gần một đường ống khí đốt dẫn sang Hungary.
Thông qua phân tích ADN cổ, các chuyên gia phát hiện cách đây 65.000 năm, người Neanderthal ở châu Âu đều tuyệt chủng ngoại trừ một dòng dõi.
G7 cam kết hành động phối hợp để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu; Giá dầu leo thang vì Trung Đông, rủi ro lan rộng; Tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ và Iran; Serbia giữ nguồn khí giá rẻ từ Nga; Châu Âu lo ngại nguy cơ đứt gãy nguồn cung; Nga siết tài chính, tạm dừng giao dịch ngoại tệ; Panama nổi lên khi tuyến vận tải dịch chuyển; Iran siết Hormuz, tạo điểm nghẽn dầu toàn cầu; Australia giảm thuế nhằm hạ áp lực giá xăng.
Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho biết đã đạt được thỏa thuận năng lượng khẩn cấp với Nga, cảnh báo tình hình Trung Đông có thể gây ra 'thảm họa năng lượng và kinh tế lớn nhất trong lịch sử' đối với châu Âu và thế giới.
Một cặp vợ chồng từng từ bỏ toàn bộ tài sản để theo đuổi cuộc sống du mục suốt 10 năm đã chia sẻ về những góc khuất phía sau hành trình tưởng chừng đầy tự do. Sau nhiều năm rong ruổi khắp thế giới, họ nhận ra sự ổn định và gắn kết mới là điều mang lại cảm giác trọn vẹn.
Sự ổn định lâu dài ở châu Âu sẽ không thể đạt được nếu không nối lại đối thoại với Nga. Tuyên bố này được lãnh đạo đảng cực hữu Sự thay thế vì nước Đức (AfD), Alice Weidel đưa ra ngày 22-3.
Theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng HSBC, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu trong năm 2026 sẽ cao hơn tới 40% so với các dự báo trước đó và tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết năm 2027. Nguyên nhân chính được xác định là do cuộc xung đột tại Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
Serbia gần đây đã mua tên lửa đạn đạo không đối đất CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho Không quân, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vận hành loại vũ khí này.
Ngày 13/3, tổng thống Aleksandar Vučić khẳng định, Serbia không có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời sẽ tiếp tục duy trì chính sách trung lập quân sự, một định hướng được Belgrade theo đuổi trong nhiều năm qua nhằm bảo đảm cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại.
Tối 12/3, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic xác nhận, nước này hiện sở hữu tên lửa hành trình tấn công mặt đất siêu thanh CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất.
Tổng thống Serbia nhấn mạnh, Belgrade dự định duy trì lập trường trung lập.
Không quân Serbia nâng cấp mạnh mẽ khả năng tấn công tầm xa khi trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ trên không CM-400AKG có tốc độ lên tới Mach 5,5.
Hình ảnh mới lan truyền cho thấy tiêm kích MiG-29SM của Serbia mang theo tên lửa tấn công tầm xa CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất, cho thấy Belgrade có thể đang mở rộng đáng kể năng lực tấn công ngoài tầm phòng không.
Không quân Serbia trang bị tên lửa CM-400AKG của Trung Quốc cho tiêm kích MiG-29, tạo ra khả năng tấn công siêu vượt âm Mach 6 – lần đầu xuất hiện trên máy bay chiến đấu ở châu Âu.
Những hình ảnh mới được công bố cho thấy một tiêm kích MiG-29 của Không quân Serbia mang theo hai tên lửa CM-400AKG do Trung Quốc sản xuất.
Ngày càng nhiều quốc gia đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi công dân rời khỏi Iran hoặc không tới nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Hoa Kỳ leo thang.
Australia, Đức và Ấn Độ nằm trong số các quốc gia mới nhất cảnh báo công dân không nên tới Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa hành động quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Bộ Nội vụ Serbia thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 2 đối tượng bị tình nghi âm mưu ám sát Tổng thống Aleksandar Vucic cùng vợ và các con của ông.
Các nhà khoa học phát hiện hố chôn tập thể 2.800 năm tuổi tại Serbia, hé lộ bằng chứng hiếm hoi về thảm sát thời kỳ Đồ Sắt.
Nhiều nước khuyến cáo công dân rời Iran trước căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đồng thời kêu gọi thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân.
Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%; Nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Iran; Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza; Hong Kong đề xuất mua lại các căn hộ trong thảm kịch cháy chung cư... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-2.
Chính phủ Thụy Điển và Serbia đã kêu gọi công dân đang ở Iran rời khỏi nước này càng sớm càng tốt do tình hình an ninh ngày càng bất ổn.
Đại diện thường trực của Nga, Trung Quốc và Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) mới đây cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp chính trị và ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Iran. Các ý kiến trên được đưa ra tại cuộc họp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.
Đại sứ quán Đức tại Tehran kêu gọi công dân Đức rời khỏi Iran trong bối cảnh nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực ngày càng gia tăng.
Cựu Phó Thủ tướng Zorana Mihajlovic chỉ trích Novak Djokovic 'thiếu học vấn' sau khi tay vợt này công khai ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Serbia.
Cựu Phó Thủ tướng Zorana Mihajlovic chỉ trích Djokovic sau khi anh ủng hộ phe đối lập, đồng thời nghi ngờ khả năng lãnh đạo của tay vợt huyền thoại này.
Sự đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Aleksandar Vucic khiến Novak Djokovic vấp phải những chỉ trích nặng nề về trình độ học vấn từ bà Zorana Mihajlovic.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã tiến hành hội đàm và ký Tuyên bố chung tại Ankara ngày 12/2, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác song phương trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt nhiều biến động khó lường.
Daniel Jackson, 21 tuổi, thành lập và tự xưng là tổng thống của quốc gia nhỏ bé Verdis, gây tranh cãi về việc lập quốc trên đất tranh chấp biên giới hai nước châu Âu.
Nga sẵn sàng bán cổ phần chi phối tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Serbia, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt tiếp tục siết chặt.
Ngày 26.1 ghi dấu nhiều mốc lịch sử quan trọng của phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới: Trong đó đáng chú ý, có sự kiện lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh đầu tiên hoàn thành trước ngày Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
Gazprom Neft của Nga đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc bán phần lớn cổ phần của mình tại công ty lọc dầu NIS cho công ty MOL của Hungary, Bộ trưởng Năng lượng Serbia, bà Dubravka Djedovic Handanovic, cho biết hôm 19/1.
Nhà máy lọc dầu Pancevo, thuộc sở hữu của NIS (Neftna Industrija Srbije), sẽ nhận một lô hàng 85.000 tấn dầu trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Khai khoáng và Năng lượng Serbia, Dubravka Djedovic-Handanovic, thông báo.
Tay vợt Novak Djokovic chính thức rời bỏ tổ chức do chính anh tâm huyết tạo ra, chấp nhận 'đánh trống bỏ dùi' bởi đời không như là mơ.
Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc thuyền chiến hơn 1.300 năm, được bảo quản tốt trong mỏ than, hé lộ bí ẩn về chiến tranh cổ đại của người Slav.
Chiến thắng áp đảo giúp Thủ tướng Albin Kurti củng cố vị thế cầm quyền và mở đường cho các cải cách trong nước tại Kosovo.
Serbia đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga thêm ba tháng, Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết hôm 23/12, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận dài hạn.
Ngày 23/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết, nước này đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt với Nga thêm ba tháng, trong bối cảnh Belgrade tiếp tục nỗ lực đàm phán một thỏa thuận dài hạn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian tới.