Sếp May 10: Nghị quyết 68 là bước ngoặt lớn để doanh nghiệp tư nhân bứt phá
'Nghị quyết 68 là bước ngoặt lớn tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, phát triển xứng tầm trong khu vực và toàn cầu', ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10 nhấn mạnh khi chia sẻ quan điểm về Nghị quyết 68 vừa được Bộ Chính trị ban hành.
Tin vui với cộng đồng doanh nghiệp
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khiến giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp vui mừng đón nhận.
Theo ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10, Nghị quyết 68 là một tín hiệu đáng mừng đối với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có hơn 90% là doanh nghiệp tư nhân. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Nghị quyết lần này thể hiện một sự thay đổi rất lớn về mặt nhận thức và tư duy đối với khu vực kinh tế tư nhân.
Theo đó, Trung ương Đảng đã chính thức nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là bước chuyển có tính lịch sử, thể hiện qua việc từ bỏ những định kiến kéo dài về doanh nghiệp tư nhân và khẳng định vai trò trung tâm của khu vực này trong chiến lược phát triển đất nước.
Nghị quyết cũng đặt trọng tâm vào việc tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và bình đẳng, trong đó các doanh nghiệp tư nhân được bảo đảm quyền sở hữu, quyền kinh doanh hợp pháp, đồng thời không hình sự hóa các quan hệ kinh tế – thương mại dân sự thông thường.

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10.
Đặc biệt, những hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ đã cho thấy cam kết mạnh mẽ của Đảng trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm doanh nghiệp tư nhân, tạo động lực phát triển cả về quy mô và chất lượng trong thời gian tới.
"May 10 – một doanh nghiệp từng thuộc sở hữu Nhà nước, cổ phần hóa từ năm 2005 – hiện là thành viên tích cực của nhiều hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp.
Là doanh nghiệp xuất khẩu với hơn 80% sản lượng tiêu thụ tại thị trường quốc tế, May 10 đánh giá cao các chính sách cụ thể trong Nghị quyết giúp tăng cường năng lực hội nhập, nhất là khi nhiều đối tác nước ngoài trước đây vẫn e dè với mô hình chuyển giao từ doanh nghiệp Nhà nước", ông Việt chia sẻ.
Một điểm nổi bật nữa trong Nghị quyết, theo ông Việt, là việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng như: đến năm 2030 đạt 2 triệu doanh nghiệp và đến 2045 đạt 3 triệu. Bên cạnh đó là hàng loạt biện pháp cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.
"Hòa chung không khí này, chúng tôi đánh giá đây là 1 trong những bước ngoặt rất lớn để doanh nghiệp tư nhân bứt phá. May 10 sẽ nỗ lực phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết, hướng tới vị thế xứng tầm với các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu khu vực ASEAN và toàn cầu", ông Việt nhấn mạnh.
Dù bày tỏ phấn khởi với Nghị quyết 68, lãnh đạo May 10 cũng phản ánh một vướng mắc đang gặp phải khi doanh nghiệp triển khai dự án mới tại Thái Bình. Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn tất xây dựng và chuẩn bị đưa nhà máy vào hoạt động, nhưng gặp rào cản trong quy trình nghiệm thu môi trường.
Cụ thể, doanh nghiệp chỉ có thể quan trắc môi trường sau khi vận hành thực tế trong 3 tháng, nhưng lại phải có kết quả quan trắc để hoàn tất nghiệm thu và được phép vận hành. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào tình thế “vòng luẩn quẩn”.
“Chúng tôi cho rằng đây không phải là rào cản do địa phương tạo ra mà là sự vênh giữa các văn bản pháp luật, giữa cấp Trung ương và địa phương”, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần May 10 nhận định và mong muốn các cơ quan chức năng sớm rà soát, điều chỉnh để không gây cản trở cho quá trình triển khai dự án của doanh nghiệp.