Sau lũ, đất lại xanh
Gần một năm sau trận mưa lũ gây thiệt hại nặng trên địa bàn xã Hữu Lũng, cuộc sống của người dân đang dần ổn định; những ngôi nhà được sửa sang, đồng ruộng được cải tạo, vườn cây ăn quả lại phủ màu xanh. Không chỉ hạ tầng, sản xuất được khôi phục mà tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên của người dân nơi đây càng thêm bền chặt.
Những ngày giữa tháng 5/2026, trở lại thôn Bãi Vàng, xã Hữu Lũng, hình ảnh tan hoang sau trận mưa lũ lịch sử năm trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những vườn cây ăn quả, nương ngô và ruộng lúa xanh tốt.

Cán bộ xã Hữu Lũng kiểm tra sinh trưởng, mức độ phục hồi của cây na tại thôn Bãi Vàng sau một năm ảnh hưởng bởi mưa lũ
Ông Nông Văn Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bãi Vàng nhớ lại: Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 năm 2025, thôn là một trong những rốn lũ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ trong vòng một ngày, nước dâng cao nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, hoa màu. Toàn thôn có 28 ha lúa và 28 ha cây ăn quả (chủ yếu là na, táo) bị ảnh hưởng, nhiều diện tích mất trắng, khiến đời sống bà con rơi vào cảnh kiệt quệ.
"Thời điểm đó khó khăn chồng chất, nhiều hộ mất trắng nguồn thu. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước cùng tinh thần chủ động của bà con, đến nay phần lớn các gia đình đã ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất" - ông Trung chia sẻ.
Dẫn chúng tôi tham quan vườn na, táo mới trồng cách đây hơn một tháng, anh Lý Văn Sơn, thôn Bãi Vàng bộc bạch: Gia đình tôi có gần 1 ha cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Trận lũ năm ngoái do bị ngập quá lâu nên cây chết sạch, lúa cũng hỏng hoàn toàn. Lúc ấy chán nản lắm. Nhưng được chính quyền động viên, hỗ trợ, tôi quyết tâm làm lại. Đến nay, toàn bộ diện tích cây ăn quả đã được trồng mới, kèm theo 6 sào lúa đang sinh trưởng tốt. Gia đình đã yên tâm sản xuất trở lại.
Không riêng thôn Bãi Vàng, trận mưa lũ lịch sử năm trước đã gây thiệt hại nặng nề tại xã Hữu Lũng với tổng thiệt hại ước trên 98 tỷ đồng. Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng; hàng trăm héc- ta lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập úng, mất trắng; nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn… Sau đó, cấp ủy, chính quyền xã đã khẩn trương huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thống kê thiệt hại, triển khai biện pháp hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, từ nguồn kinh phí của Nhà nước, xã đã hỗ trợ trên 6 tỷ đồng cho người dân khắc phục thiệt hại.
Song song với đó, chính quyền xã Hữu Lũng đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân cải tạo đất, điều chỉnh lịch gieo trồng phù hợp, chủ động khôi phục sản xuất sau thiên tai. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng đã được hỗ trợ kinh phí, ngày công để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, từng bước vượt qua khó khăn.
Trong căn nhà mới, bà Hoàng Thị Lộc (thôn Đồng Lai) xúc động: "Trận lũ năm ngoái nước dâng ngập tận nóc, nhà bị nứt toác, không sập nhưng không dám vào ở, đồ đạc thì hư hỏng hết. Nhờ Nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 triệu đồng, gia đình tôi mới xây được căn nhà khang trang này. Có nơi ở an toàn, giờ chúng tôi chỉ lo làm ăn thôi".
Không chỉ tập trung khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định đời sống, trước mùa mưa bão sắp đến gần, chính quyền xã Hữu Lũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão.
Ông Nguyễn Xuân Tân, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hữu Lũng cho biết: Ngay từ đầu năm 2026, phòng đã tham mưu UBND xã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai. Cùng với đó, xã chú trọng chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác thông tin, cảnh báo cũng được tăng cường thông qua hệ thống loa truyền thanh xã, thôn và các nhóm zalo để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, xã thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng và các công trình xung yếu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.
Xã cũng xây dựng nội dung hướng dẫn tuyên truyền người dân gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn chăn nuôi, tiêu độc khử trùng môi trường, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng tại các vùng thấp trũng, gia cố diện tích cây ăn quả, cây lâm nghiệp, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thu hoạch những diện tích đã đến kỳ.
Sau những thiệt hại do thiên tai để lại, màu xanh hôm nay đã trở lại trên những cánh đồng, vườn cây ăn quả của xã Hữu Lũng. Những ngôi nhà được sửa chữa, xây mới, hoạt động sản xuất dần được khôi phục không chỉ cho thấy sự hồi sinh của vùng đất sau lũ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó của người dân nơi đây.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/sau-lu-dat-lai-xanh-5092509.html






![[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 23/5/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_22_14_55221663/6a97853ca87741291866.jpg)




