Sau 10 năm vẫn ì ạch việc giao hơn 30.000ha đất rừng cho người dân

Cách đây hơn 10 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/8/2013 thu hồi đất rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sơn Hòa giao cho UBND huyện Sơn Hòa để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo quyết định này, trong tổng diện tích đất rừng thu hồi của Ban QLRPH Sơn Hòa hơn 2.562ha, giao cho xã Phước Tân 227,5ha; xã Sơn Định 493,5ha đều là đất rừng sản xuất. Xã Sơn Hội 1.791 ha, trong đó có 1.596,6ha đất rừng sản xuất và 194,9ha đất rừng phòng hộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ đạo Ban QLRPH Sơn Hòa bàn giao hồ sơ và diện tích rừng cho UBND huyện Sơn Hòa để huyện bàn giao hồ sơ và thực địa cho ba xã Phước Tân, Sơn Định, Sơn Hội lập phương án trình UBND huyện Sơn Hòa phê duyệt để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và Luật Đất đai 2003.

Ảnh minh họa.

Lạ lùng là sau 9 năm kể từ khi quyết định của UBND tỉnh Phú Yên có hiệu lực, đến nay, người dân 3 xã nêu trên vẫn chưa được giao đất rừng. Chính vì sự chậm trễ này, đầu tháng 9 và tháng 10/2022, một số hộ dân gửi đơn gửi đến HĐND, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị giao đất rừng cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thiếu đất sản xuất.

Trong văn bản số 5124/UBNDNC ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh Phú Yên giao cho UBND huyện Sơn Hòa chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT xem xét giải quyết, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh Phú Yên trong tháng 10/2022. Do không nhận được phản hồi nên đầu tháng 3/2023, già làng Sô Minh Thạnh có đơn trình bày tại buổi tiếp công dân định kỳ của Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, ngày 22/3, Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy chuyển đơn đến Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa giải quyết, trả lời công dân. Ngay trong ngày hôm sau (23/3), ông Nay Y BLung – Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa đến xã Sơn Hội tiếp xúc đại diện một số gia đình người dân. Trong biên bản làm việc, ông Phạm Đình Phụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cho biết, do không đủ nguồn lực đo đạc nên chưa giao đất cho dân, đến năm 2018, huyện giao cho xã làm chủ đầu tư đo đạc, lập phương án giao đất cho dân nhưng chưa xong (?).

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên cho biết, cách đây 6 năm, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định 1813/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 phê duyêt thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và các Ban QLRPH giao về địa phương với tổng kinh phí đo đạc gần 12,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2 năm (2017-2018).

Theo tài liệu PV Báo CAND thu thập được, trong thời gian nêu trên, UBND các xã Sơn Hội, Sơn Định, Phước Tân đã ký kết hợp đồng với Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT tỉnh Phú Yên đo vẽ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/5000 để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình người dân theo quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 2/8/2013 của UBND tỉnh Phú Yên. Các bên đã nghiệm thu, thanh toán từ cuối năm 2018, đơn cử như Hợp đồng số 17/2018/HĐ-TV ký kết giữa UBND xã Sơn Định với Trung tâm Quy hoạch thiết kế NN&PTNT tỉnh Phú Yên ngày 28/11/2018 đã nghiệm thu, thanh toán 918 triệu đồng.

Thế nhưng hơn 4 năm trôi qua, 3 xã ở huyện Sơn Hòa vẫn chưa giao được thửa đất rừng nào cho người dân chỉ vì… chưa lập xong phương án, trong khi đó nhiều khu đất rừng đã bị người dân lấn chiếm trái phép, thậm chí có nơi đã bị lâm tặc đốn hạ, phát dọn. Theo Sở NN&PTNT, trong năm 2013, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành 5 quyết định thu hồi 30.083ha đất rừng của các Ban QLRPH Đồng Xuân, Sông Cầu, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa giao về cho 5 huyện, thị xã để giao cho người dân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng. Thế nhưng cho đến nay, chỉ có 5 xã Ea Ly, Ea Trol, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, Hòa Mỹ Tây thuộc hai huyện Sông Hinh, Tây Hòa giao được 1.013ha. Theo đó sau 10 năm chỉ mới giao được gần 3,4% diện tích đất rừng cho người dân trong tổng diện tích UBND tỉnh Phú Yên đã thu hồi từ các Ban QLRPH giao về cho địa phương, còn lại 29.070ha vẫn còn… nằm trên giấy, trong đó phần lớn ở huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu đều chưa giao được một thửa, trong khi ngân sách nhà nước đã chi nhiều tỷ đồng để đo đạc, thực hiện việc giao đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhiều người dân cho rằng, đã đến lúc cần phải thanh tra, giám sát kết quả thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Phú Yên thu hồi 30.083ha đất rừng từ 5 Ban QLRPH giao cho 5 huyện, thị xã để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng, bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/sau-10-nam-van-i-ach-viec-giao-hon-30-000ha-dat-rung-cho-nguoi-dan-i689728/