Sắp xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh
Sau phiên sơ thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh, phía nguyên đơn, bị đơn và hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn kháng cáo.
Dự kiến sáng 24-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ "tranh chấp về thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ" giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh).
Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Thụy Vũ, cùng các thẩm phán là ông Dương Tuấn Vinh và bà Nguyễn Thị Cúc.
Phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của nguyên đơn Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn Võ Thị Hồng Loan và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Võ Thị Hồng Loan tại phiên sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Theo đơn kháng cáo, bà Hồng Loan yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm không cho bà Hồng Nhung hưởng 15% di sản.
Theo bà Loan, những di sản được cố nghệ sĩ tạo lập vào các năm 1991, 1995 và 1998, sau khi ông không còn ở chung nhà ông Nhiêu, bà Nhung. Do đó, không có căn cứ cho rằng bà Nhung có công sức đóng góp vào khối tài sản để được hưởng 15%.
Bà Loan cũng cho rằng bà Nhung đã bán căn nhà từ đường của gia đình vì làm ăn thua lỗ và đã khiến cha của bà phải trả rất nhiều nợ nần cho bà Nhung. Việc bà Nhung chăm sóc bà nội của bà là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Việc tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ là sự chung tay của các thành viên trong gia đình, trong đó có cả bà Loan. Tòa sơ thẩm đã viện dẫn Án lệ số 05/2016/AL để xem xét công sức cho bà Nhung như vậy là hoàn toàn không đúng và vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của bà Nhung (khởi kiện tranh chấp về hàng thừa kế).
"Và nếu áp dụng lẽ công bằng, phải xem xét đến việc bà Loan đã bị phân biệt đối xử khi bị nguyên đơn nói là con nuôi, con không hợp pháp và có những lời gay gắt về đời sống riêng tư của bà tại tòa", bà Hồng Loan trình bày trong đơn kháng cáo.
Ở phía ngược lại, bà Hồng Nhung cũng có đơn kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Loan. Xác định các tài sản nhà, đất số 05 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng (con gái bà Nhung).
Bà Nhung cũng đề nghị cấp phúc thẩm xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng thừa kế toàn bộ di sản cố nghệ sĩ.

Bà Võ Thị Hồng Nhung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Bà Nhung cho rằng, tòa sơ thẩm xác định bà Loan thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị di sản là không đúng. Bởi vì bà Loan không phải con nuôi hợp pháp; các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh là không đúng quy định.
Theo bà Nhung, bà Loan được một người quen đưa về cho mẹ của bà nuôi dưỡng. Việc khai quan hệ với chủ hộ là “con” là những thủ tục để bà Loan sinh sống, học tập.
Cạnh đó, bà Nhung cho rằng, từ nhỏ đến lúc trưởng thành, bà Loan không thực hiện được nghĩa vụ trách nhiệm của người con, mà còn có hành động cư xử khiến cố NSƯT Vũ Linh đau buồn, thất vọng.
Đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, bà Nhung cho rằng căn nhà này đã được cố nghệ sĩ cho bà Lê Thị Hồng Phượng thông qua hợp đồng bằng lời nói. Cho đến khi cố nghệ sĩ qua đời đã không thay đổi ý định nên không còn là di sản ông.
Phán quyết của tòa sơ thẩm
Xét xử sơ thẩm hồi tháng 1-2025, TAND TP.HCM đã tuyên bà Hồng Loan là con nuôi và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố NSƯT Vũ Linh. Bà Hồng Loan được nhận 85%, bà Nhung được nhận 15% giá trị tài sản mà cố nghệ sĩ để lại...
HĐXX xét thấy, bà Hồng Loan là con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và không thuộc trường hợp không có quyền hưởng, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Bà Nhung và ông Nhiêu là hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng di sản khi hàng thừa kế thứ nhất còn sống. Tuy nhiên, trong khối tài sản của cố NSƯT Vũ Linh tạo lập phải tính đến công sức của bà Nhung.
HĐXX sơ thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Thời điểm cố nghệ sĩ được tặng thưởng nhiều huy chương danh giá, đánh dấu vị trí xã hội trong ngành sân khấu... bà Nhung lo cho mẹ, quán xuyến gia đình; chăm sóc, nuôi dạy bà Loan; chăm cố nghệ sĩ khi bị bệnh nặng và cùng những người thân khác lo hậu sự khi ông mất.
HĐXX đã áp dụng án lệ 05/2016/AL và Khoản 2, Điều 6 BLDS về lẽ công bằng để tuyên bà Nhung được nhận 15% giá trị tài sản mà cố nghệ sĩ để lại.