Sao xanh tỏa sáng vùng biên cương - Bài 5

Bài 5: Biên cương xanh - Có các anh

“Để công tác vận động quần chúng thật sự hiệu quả, vai trò cán bộ, chiến sỹ làm công tác vận động quần chúng phải là người thật sự năng động, sáng tạo, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, văn hóa, tập quán của đồng bào, phải gắn bó, đồng cam cộng khổ với đồng bào bằng cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Mặt khác, công tác vận động quần chúng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú sao cho đồng bào dễ hiểu, dễ làm theo, trong đó sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội biên phòng với các cấp, các ngành trên địa bàn đóng vai trò quyết định” - Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng nhận định.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng giúp đồng bào vận chuyển vật liệu “xóa nhà tạm. nhà dột nát”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng giúp đồng bào vận chuyển vật liệu “xóa nhà tạm. nhà dột nát”.

Ấm lòng dân bản

Xuống địa bàn xóm sát biên thăm một số hộ đồng bào chúng tôi thấy dọc hai bên đường là những cánh đồng được phủ một màu xanh bạt ngàn của mía, ngô, sắn. “Mía ở Phục Hòa là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của xã, cây mía cho đồng bào biên giới cơ hội xóa nghèo và làm giàu bền vững”. Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê nói. Cũng như các đơn vị biên phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn xác định công tác vận động quần chúng là một trong những công tác biên phòng quan trọng hàng đầu trong xây dựng “Thế trận lòng dân - Thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”. Vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, bằng nhiều hình thức từ tuyên truyền, vận động, đến những việc làm cụ thể thiết thực.

Đến thăm gia đình anh Nông Văn Tuyệt, hộ nghèo, xóm Nà Chào, xã Phục Hòa, hai vợ chồng anh Tuyệt lấy nhau chục năm nhưng không có khả năng làm nhà, sinh sống trong căn nhà xuống cấp. Năm 2025, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng hỗ trợ 60 triệu đồng cùng nhiều ngày công giúp vận chuyển vật liệu xây dựng, vợ chồng anh Tuyệt vay thêm tiền ngân hàng, người thân đã xây được ngôi nhà mới diện tích 96 m2, mái lợp tôn.

Trong ngôi nhà xây kiên cố đang được hoàn thiện của mình, anh Tuyệt phấn chấn nói: Được bộ đội biên phòng hỗ trợ kinh phí và giúp đỡ nhiều ngày công lao động, vợ chồng tôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố này. Tôi cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm. Có nhà mới kiên cố, vợ chồng tôi cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để sớm thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tích cực tham gia với bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh trật tự xóm bản, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Bí thư Chi bộ xóm Nà Chào Nông Văn Hoan cho biết: Xóm Nà Chào có 82 hộ, 325 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Tày, Nùng cùng sinh sống. Kinh tế gia đình các hộ chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, được bộ đội biên phòng trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thắp sáng vùng biên…, nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào biên giới đã được nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn được khởi sắc. Xóm hiện chỉ còn 8 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Những việc làm của bộ đội biên phòng đã làm “Ấm lòng dân bản”. Đồng bào luôn tin yêu bộ đội biên phòng, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh trật tự xóm bản, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia; cùng đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng biên giới ngày càng phát triển.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Thanh Quyết, xã Phục Hòa.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Thanh Quyết, xã Phục Hòa.

Chung sức xây dựng biên cương

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào do cấp trên và địa phương phát động. Nhất là chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới được Đồn tham gia hiệu quả, đời sống của đồng bào được nâng lên, diện mạo nông thôn khu vực biên giới có nhiều khởi sắc. Nhờ đó, thế trận lòng dân - thế trận biên phòng toàn dân được củng cố vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng được giao quản lý địa bàn 2 xã Bế Văn Đàn, Phục Hòa, với tổng số 69 xóm, trong đó có 12 xóm sát biên giới, chiều dài đường biên giới 22,707 km tiếp giáp với Trung Quốc (gồm 18 km đường biên giới trên sông, còn lại là đường bộ). Để xây dựng biên cương vững mạnh, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào; chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị cơ sở, các bí thư chi bộ, trưởng xóm, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

“Chi bộ xóm Nà Chào có 13 đảng viên, được Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng phân công 1 đảng viên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ và phối hợp cùng chi bộ củng cố các tổ chức cơ sở xóm, do đó chất lượng sinh hoạt, vai trò lãnh đạo của chi bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể xóm được nâng cao. Chi bộ phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ gia đình khó khăn trong xóm, các đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các cuộc sinh hoạt, chi bộ đều triển khai nhiệm vụ công tác đảng, đề ra các những việc cụ thể để tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế gia đình, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ trật tự an ninh xóm bản. Chi bộ 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Bí thư Chi bộ xóm Nà Chào Nông Văn Hoan cho biết.

Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ biên phòng không quản ngại khó khăn thực hiện “Ba bám, bốn cùng” tuyên truyền, vận động đồng bào, trực tiếp hướng dẫn đồng bào triển khai các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. “Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị chỉ đạo 3 chi bộ trực thuộc phân công 53 đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 345 hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống và cử các cán bộ, chiến sỹ làm công tác vận động quần chúng xuống địa bàn nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn” - Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng dạy “Con nuôi đồn biên phòng” học bài.

Thiếu tá Nguyễn Vũ Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng dạy “Con nuôi đồn biên phòng” học bài.

Chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng” cũng được Đồn triển khai hiệu quả. Đồn còn duy trì nhận hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hỗ trợ mỗi học sinh 500 nghìn đồng/tháng, để các cháu có thêm điều kiện học tập. Trong Chương trình “Thắp sáng vùng biên”, Đồn lắp được 12 cột, bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời tại tổ dân phố Đoàn Kết, xã Phục Hòa, tổng trị giá 25 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, tặng quà thân nhân liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con nuôi đồn biên phòng, các trưởng xóm, bí thư chi bộ trị giá 35 triệu đồng; phối hợp với Ban Phụ nữ Quân đội trao tặng 3 hộ, tổng số tiền 240 triệu đồng và tặng 115 suất quà, trị giá 115 triệu đồng cho hội viên phụ nữ trên địa bàn trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… Các hoạt động đồng bộ, thiết thực, hiệu quả từ các chương trình, phong trào được cán bộ, chiến sỹ Đồn thực hiện đã tạo nên sức mạnh xây dựng khu vực biên giới vững mạnh gắn với quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn Đồn được giao quản lý.

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng không quản ngại khó khăn, vượt qua mọi gian lao, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để đồng hành, chung sức cùng đồng bào xây dựng cuộc sống mới, sát cánh với đồng bào ngày đêm bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc sáng mãi trong lòng đồng bào các dân tộc nơi biên cương.

Quốc Sơn

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/sao-xanh-toa-sang-vung-bien-cuong-bai-5-3179246.html