Sáng 7/5: Tỷ giá trung tâm giảm phiên thứ ba liên tiếp

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (7/5), tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng so với phiên trước đó. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-20 đồng so với phiên trước.

Đồng USD ổn định khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định và hoạt động bán tháo tài sản Mỹ của các nhà đầu tư châu Á tiếp diễn.

Thông tin Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành đàm phán thương mại vào ngày thứ Bảy đã phần nào làm dịu lo ngại về một cuộc chiến thương mại kéo dài, vốn gây tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư đối với đồng USD cũng như thị trường tài chính Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự báo sẽ nhấn mạnh sự cần thiết của việc theo dõi thêm dữ liệu kinh tế trước khi quyết định bước đi tiếp theo của Fed.

Từ cuối tuần trước, áp lực bán đồng USD đã có dấu hiệu chững lại, khi giới đầu tư - đặc biệt tại các thị trường mới nổi có lợi suất thấp - bắt đầu tái phân bổ dòng tiền ra ngoài nước Mỹ hoặc chuyển vốn về thị trường nội địa.

Đáng chú ý, đợt tăng giá kỷ lục của đồng đô la Đài Loan đã lan sang các đồng tiền khác tại khu vực châu Á như đô la Singapore, won Hàn Quốc và một số đồng tiền mới nổi khác trong tuần này. Đồng đô la Đài Loan đã tăng hơn 10% so với USD kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế toàn diện vào ngày 2/4, dù đã điều chỉnh giảm 0,65% trong phiên thứ Tư.

Đồng won Hàn Quốc vọt lên mức cao nhất trong sáu tháng vào đầu phiên, nhưng sau đó đã điều chỉnh giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc suy yếu sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố quyết định cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc - lần đầu tiên trong năm 2025 - nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn đang chịu sức ép từ căng thẳng thương mại kéo dài.

Ở những nơi khác, đồng euro giảm 0,26% xuống mức 1,1341 USD sau khi ông Friedrich Merz được bầu làm Thủ tướng Đức.

Bảng Anh giảm 0,16% xuống mức 1,3347 USD.

Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách lần này. Dù một số nhà giao dịch kỳ vọng Fed có thể nối lại chu kỳ nới lỏng vào tháng 7, nhiều nhà kinh tế cho rằng lạm phát cao có thể là rào cản khiến Fed trì hoãn quyết định cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tâm lý tích cực được ghi nhận trên thị trường chứng khoán Mỹ, khi hợp đồng tương lai tăng điểm sau thông tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và nhà đàm phán Jamieson Greer của Mỹ sẽ gặp gỡ quan chức kinh tế hàng đầu Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào thứ Bảy. Trước đó, Tổng thống Trump cũng gợi ý rằng một số thỏa thuận thương mại có thể sẽ được công bố trong tuần này.

“Thị trường đã có bước chuyển hướng sau khi Mỹ thông báo sẽ nối lại đàm phán với Trung Quốc trong tuần này. Cần theo dõi xem liệu xu hướng tích cực này có được duy trì hay không”, bà Jessica Amir, nhà phân tích thị trường tại sàn Moomoo nhận định, đồng thời cho biết giá vàng đã tăng 31% từ đầu năm đến nay và có thể tiếp tục đi lên nếu đồng USD suy yếu thêm.

Đô la Hồng Kông giảm nhẹ 0,1% xuống mức 7,7535 đô la Hồng Kông đổi một USD.

Đồng yên giảm 0,48% xuống mức 143,14 yên đổi một USD, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá khi thị trường Nhật Bản mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Ông George Saravelos - Giám đốc nghiên cứu ngoại hối toàn cầu tại Deutsche Bank đánh giá: “Biến động mạnh của đồng tiền Đài Loan là lời cảnh báo cho thị trường. Những hiệu ứng 'tự củng cố' có thể lan sang các đồng tiền khác, nhất là trong bối cảnh các tổ chức lớn vẫn đang nắm giữ khối tài sản lớn định danh bằng USD mà không được phòng hộ đầy đủ”.

Theo ước tính, khoảng 33 nghìn tỷ USD toàn cầu đang được đầu tư vào thị trường Mỹ, trong đó 14,6 nghìn tỷ USD là các khoản nợ tính đến cuối năm 2024. Chỉ một phần nhỏ trong số đó được bảo hiểm tỷ giá.

Các tổ chức lớn như Quỹ đầu tư lương hưu Chính phủ Nhật Bản (GPIF) và các công ty bảo hiểm nhân thọ nước này là những nhà đầu tư lớn nhất tại Mỹ. Tổng mức đầu tư bằng USD của Nhật được ước tính khoảng 2 nghìn tỷ USD tính đến cuối năm 2023. Việc đồng yên mạnh lên sẽ ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận quy đổi của các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đô la Úc hiện giao dịch ở mức 0,6486, giảm 0,14%.

Đô la New Zealand giảm 0,18% xuống mức 0,5998 USD.

Lê Minh

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sang-75-ty-gia-trung-tam-giam-phien-thu-ba-lien-tiep-163800.html