Sáng 27/6: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng
Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (27/6), tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 5-55 đồng so với phiên trước.

Đồng USD tiếp tục giảm, dao động gần mức thấp nhất trong vòng ba năm rưỡi so với đồng euro và bảng Anh, trong bối cảnh thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất sâu hơn, đồng thời chờ đợi tiến triển mới trong các thỏa thuận thương mại trước thời hạn áp thuế của Tổng thống Donald Trump vào tháng 7.
Tâm điểm thị trường tuần này là chính sách tiền tệ của Mỹ. Khả năng ông Trump sẽ sớm công bố người sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, với kỳ vọng sẽ có quan điểm mềm mỏng hơn so với ông Jerome Powell, đang làm gia tăng dự đoán về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.
Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 và trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần này, ông cũng có những phát biểu được giới phân tích đánh giá là ôn hòa hơn trước, góp phần củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Hiện các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed giảm lãi suất 64 điểm cơ bản trong năm nay, tăng so với mức dự báo 46 điểm cơ bản trước đó.
“Càng sớm công bố người thay thế Powell thì ông Powell sẽ càng sớm trở thành một Chủ tịch Fed ‘lame duck’ (bị suy yếu quyền lực) trong con mắt thị trường”, bà Carol Kong, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA), nhận định.
Theo tờ Wall Street Journal, ông Trump đang cân nhắc việc công bố người kế nhiệm ông Powell vào tháng 9 hoặc tháng 10, động thái mà các nhà phân tích cho rằng có thể khiến người kế nhiệm hoạt động như một Chủ tịch Fed “trong bóng tối”, làm suy yếu ảnh hưởng của ông Powell. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và việc bổ nhiệm chưa phải là ưu tiên ngay lập tức.
Cũng theo bà Kong, “việc lựa chọn một Chủ tịch Fed có lập trường mềm mỏng hơn sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm đối với kỳ vọng chính sách của Fed cũng như đồng USD”.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giao dịch ở mức 1,1700 USD, giảm 0,01%, sau khi chạm mức 1,1745 USD trong phiên trước – mức cao nhất kể từ tháng 9/2021.
Bảng Anh giao dịch ở mức 1,3740 USD, tăng 0,09%, thấp hơn một chút so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10/2021 là 1,3770 USD.
Chỉ số USD Index - đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - hiện dao động quanh mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022, ở 97,354 điểm và đang hướng tới mức giảm 2% trong tháng Sáu, đánh dấu tháng giảm thứ sáu liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã mất hơn 10%, trong bối cảnh lo ngại tăng trưởng tại Mỹ gia tăng do tác động từ các chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm các tài sản thay thế khác.
So với đồng yên, đồng USD giảm 0,12% xuống mức 144,25 yên đổi một USD.
Đồng franc Thụy Sĩ giao dịch ở mức 0,8006 franc đổi một USD, gần mức mạnh nhất trong một thập kỷ.
Giới đầu tư cũng đang dõi theo tiến triển của các thỏa thuận thương mại trước thời hạn 9/7 – thời điểm các mức thuế “có đi có lại” của Tổng thống Donald Trump dự kiến có hiệu lực.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Năm kêu gọi Liên minh châu Âu nên xúc tiến một thỏa thuận thương mại “nhanh và đơn giản” với Mỹ thay vì “chậm và phức tạp”.
Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc thúc đẩy xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sang-276-ty-gia-trung-tam-giam-5-dong-166410.html














