Sản lượng quặng sắt và niken của tập đoàn khai khoáng lớn nhất Australia sụt giảm

Sản lượng quặng sắt và niken của BHP-tập đoàn khai khoáng lớn nhất Australia đã sụt giảm mạnh trong quý I/2023 và là sản lượng thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Hoạt động khai thác Niken của BHP tại Tây Australia. Ảnh: BHP

Hoạt động khai thác Niken của BHP tại Tây Australia. Ảnh: BHP

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, BHP - tập đoàn khai khoáng lớn nhất của Australia - mới đây đã cắt giảm mục tiêu sản lượng tại các mỏ niken ở Australia, trong khi các cơ sở khai thác quặng sắt và than cốc của BHP cũng đang có xu hướng đạt mục tiêu sản lượng thấp nhất trong năm nay.

Quặng sắt là nguồn doanh thu lớn nhất của BHP, song 66,5 triệu tấn quặng sắt xuất khẩu qua cảng Port Hedland (bang Tây Australia) trong quý I/2023 là sản lượng thấp nhất mà cơ sở khai thác của BHP ở đây từng chứng kiến trong vòng 2 năm qua.

Kết quả khiêm tốn trên sẽ khiến năng suất xuất khẩu quặng sắt hàng năm của BHP tính đến tháng 6/2023 có chiều hướng giảm. BHP đã vận chuyển được 209,5 triệu tấn quặng sắt trong 9 tháng qua, thấp hơn so với mức 211,1 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đây là xu hướng sụt giảm xuất khẩu quặng sắt hiếm thấy của tập đoàn này.

Cơ sở hạ tầng xuất khẩu của BHP tại Port Hedland đã gặp phải tình trạng “nghẽn nút thắt cổ chai” trong 9 tháng qua. Các hoạt động thi công nhằm mở rộng công suất của cảng Port Hedland đã khiến cảng này không đáp ứng đủ công suất chuyển khối lượng quặng sắt lớn kỷ lục ra khỏi các mỏ của BHP ở vùng Pilbara thuộc bang Tây Australia.

Năng suất của cảng Port Hedland tiếp tục bị gián đoạn khi BHP kêu gọi tạm dừng hoạt động tại đây vào tháng 2/2023 để tưởng nhớ một công nhân cảng đã mất do tai nạn.

Sự thiếu tương thích giữa công suất của cảng và các mỏ của BHP đã khiến lượng dữ trữ quặng sắt của BHP tăng lên hơn 3 triệu tấn trong 9 tháng qua.

Việc đưa các kho dự trữ trên ra thị trường trong vòng 3 tháng tới sẽ đóng vai trò then chốt để BHP đạt được mục tiêu xuất khẩu cả năm trong khoảng 278-290 triệu tấn trong năm nay, tính đến tháng Sáu tới. Hiện tại xuất khẩu của BHP trong 9 tháng qua đạt tốc độ hàng năm là 279,1 triệu tấn, mức thấp nhất trong phạm vi mục tiêu xuất khẩu cả năm.

Mục tiêu của BHP cũng gặp trở ngại do bị tác động bởi siêu bão nhiệt đới Ilsa hồi tuần trước làm tạm dừng các hoạt động vận tải ở Port Hedland trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, BHP cho biết, họ vẫn đang trên lộ trình đạt được mục tiêu xuất khẩu quặng sắt của mình.

Bão và mưa lớn vừa qua cũng đã làm gián đoạn mỏ niken Mt Keith của BHP ở bang Tây Australia. Tình trạng gián đoạn của Mt Keith kết hợp với các vấn đề địa chất mà Mincor - nhà sản xuất niken của BHP - đang phải đối mặt đã buộc BHP phải hạ mục tiêu sản lượng niken xuống khoảng 6%./.

Lê Đạt (P/v TTXVN tại Sydney)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/san-luong-quang-sat-va-niken-cua-tap-doan-khai-khoang-lon-nhat-australia-sut-giam/288670.html