Saigon Capital trở thành cổ đông lớn nhất sau IPO của VPS đang thu hút sự chú ý đặc biệt trên thị trường. Công ty quản lý quỹ này có quy mô vốn điều lệ khiêm tốn nhưng lại nắm trong tay lượng cổ phiếu trị giá hơn 35.000 tỷ đồng, tạo ra tương quan sở hữu đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông của VPS.
Saigon Capital gây chú ý khi nắm gần 40% vốn tại VPS, vượt xa Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng và trở thành cổ đông chi phối.
Saigon Capital nổi lên như cổ đông chi phối tại VPS sau IPO, nắm gần 40% vốn với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, vượt xa cổ đông lớn thứ hai là Chủ tịch VPS Nguyễn Lâm Dũng.
CTCP Chứng khoán VPS vừa hoàn tất đợt IPO, huy động thành công 12.138 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ VPS tăng lên 14.823 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu là Quỹ Saigon Capital (SGC), một tổ chức có quy mô tài sản khiêm tốn, đã nắm giữ tới 39,9% vốn điều lệ, tương đương khối tài sản ủy thác trị giá 35.485 tỷ đồng.
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã: SGC) dự kiến chi hơn 465 tỷ đồng để nắm quyền chi phối tại CTCP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chế biến thực phẩm từ gạo và nông sản Việt.
Lãnh đạo Sa Giang cho biết, ước tính những năm đầu, Hoàn Ngọc - dự án mới mà Sa Giang mua lại sẽ không thể có lợi nhuận vì phải đầu tư thêm nhiều thứ về công nghệ, máy móc, nhân lực. Kế hoạch thu hồi vốn được dự tính trong khoảng 8,5 năm.
ĐHĐCĐ bất thường CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) đã thông qua phương án chào bán hơn 7,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá 65.000 đồng/cp. Toàn bộ 465 tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được dùng để góp vốn vào CTCP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Thanh khoản trên cả 3 sàn bất ngờ giảm mạnh trong phiên giao dịch 23/5. Giá trị khớp lệnh của phiên hôm nay đã giảm gần 10.000 tỷ đồng so với hôm qua.
Họ là những người phụ nữ dám ước mơ, dám dấn thân và không ngại bước qua thử thách. Trên thương trường khốc liệt, họ khẳng định bản lĩnh và tạo nên những thành công, đã đưa thương hiệu Việt vươn xa. Hành trình của họ không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ doanh nhân trẻ…
Tính đến cuối năm 2024, CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) đã trích lập dự phòng gần 42 tỷ đồng cho đầu tư cổ phiếu, chiếm hơn nửa trong khoản này là mã DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
Tính chung cả năm 2024, SGC báo doanh thu thuần đạt 707,5 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 100,3 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/1 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hôm nay 2/12, có 6 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư gồm: VNM, PNJ, PVS, VHD…
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Lãi sau thuế của Sa Giang trong quý III đạt 19,2 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước.
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang và CTCP Thực phẩm Bích Chi đều 'về đích' lợi nhuận sớm chỉ sau 9 tháng, không chỉ do sản lượng bán hàng cải thiện mà còn nhờ tỷ giá USD tăng cao.
Hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bánh phồng tôm trong nước là Thực phẩm Bích Chi và Xuất nhập khẩu Sa Giang đều chứng kiến kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II.
Doanh thu năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã chứng khoán: SGC) tăng nhẹ, đạt 455 tỷ đồng, nhưng vẫn kém xa mục tiêu 680 tỷ đồng được ban lãnh đạo công bố hồi giữa năm.
Sau 2 tháng giảm liên tiếp, chỉ số HNX-Index đã tăng lại trong tháng 11 và đóng cửa ở mức 226,15 điểm, tăng 9,5% so với cuối tháng 10/2023. Thanh khoản trên thị trường cũng tăng 11,2% so với tháng trước. Khối ngoại tiếp tục mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp với giá trị mua ròng trong tháng 11 đạt hơn 464 tỷ đồng.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tháng 11 có xu hướng tăng sau 2 tháng giảm điểm liên tiếp, HNX-Index có các phiên tăng điểm khá mạnh trong đầu tháng 11 và đóng cửa ở mức 226,15 điểm, tăng 9,5% so cuối tháng 10; nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp, giá trị đạt hơn 464 tỷ đồng.
Tháng 11 vừa qua là tháng thứ 3 khối ngoại mua ròng liên tiếp tại thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị mua ròng trong tháng đạt hơn 464 tỷ đồng
Chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp để vượt mốc 1.200 điểm, cao nhất trong 10 tháng qua (thời điểm VN-Index trên mốc này gần nhất là chốt phiên ngày 23/9, đạt hơn 1.203 điểm).
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có nhiều biến động trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài tăng giao dịch cổ phiếu niêm yết HNX, trong 6 tháng này, giao dịch của khối ngoại chiếm tỷ trọng 1,62% toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 320 tỷ đồng.