Sắc đỏ bao trùm, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm

Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầu tuần đầy biến động. VN-Index lao dốc mạnh, đánh mất mốc 1.800 điểm trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi.

Áp lực bán tháo lan rộng, chứng khoán Việt Nam lao dốc đầu tuần

Áp lực bán tháo lan rộng, chứng khoán Việt Nam lao dốc đầu tuần

Phiên giao dịch ngày 8/6 khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index giảm mạnh 48,37 điểm xuống còn 1.790,53 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất một phiên trong nhiều tuần trở lại đây, đồng thời khiến chỉ số chính của thị trường chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Ngay từ đầu phiên, tâm lý thận trọng đã chi phối dòng tiền khi nhà đầu tư phản ứng trước những diễn biến địa chính trị phức tạp tại Trung Đông. Căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên các thị trường tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, đợt điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường Mỹ tuần trước cùng những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đã tạo áp lực đáng kể lên chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương và lan sang thị trường Việt Nam.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía giảm giá với 454 mã giảm, trong đó có 8 mã giảm sàn, trong khi chỉ 129 mã tăng. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn khá thận trọng trước diễn biến tiêu cực của thị trường.

Nhóm ngân hàng tiếp tục trở thành tâm điểm bán tháo và là một trong những nguyên nhân chính kéo VN-Index lao dốc. Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành ghi nhận mức giảm sâu như ACB giảm 3,44%, VPB giảm 3,21%, MSB giảm 4,05%, OCB giảm 3,66%, BID giảm 2,38%, VIB giảm 2,48%, TCB giảm 2,68% và CTG giảm 1,92%. Trong bức tranh ảm đạm đó, LPB là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1,42%, trở thành cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho chỉ số chung.

Không chỉ nhóm ngân hàng, các cổ phiếu chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh. VIX giảm hơn 5%, VND mất trên 4%, trong khi SSI, VCI và MBS đồng loạt giảm từ 2% đến hơn 3%. Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu tài chính phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Nhóm bất động sản cũng trở thành “gánh nặng” lớn đối với VN-Index. Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt giảm sâu khi VIC mất gần 6%, VHM giảm hơn 3% và VRE giảm trên 5%. Theo dữ liệu thống kê, riêng VIC đã lấy đi gần 14,8 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Ngoài ra, nhiều mã bất động sản khác như KBC, BCM, SIP, SJS và NLG cũng chìm trong sắc đỏ.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng đáng chú ý. NVL tăng hơn 2%, KDH tăng trên 1%, trong khi HQC bất ngờ tăng trần, thu hút dòng tiền bắt đáy của nhà đầu tư. Trên sàn HNX, cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng hết biên độ gần 10%, góp phần giúp HNX-Index giữ được sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ở nhóm vốn hóa lớn khác, áp lực bán cũng diễn ra mạnh mẽ. FPT giảm gần 3%, MSN giảm hơn 3%, MWG giảm hơn 2%, HPG giảm gần 2%, GVR giảm gần 4%, VJC giảm hơn 4%. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá không chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành mà lan rộng trên toàn thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 700 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các cổ phiếu lớn như FPT, VHM, MSN, VIC và VPB. Ở chiều ngược lại, VCB, ACB, STB và NVL là những mã được mua ròng đáng kể.

Nhận định về diễn biến thị trường, theo ông Hàn Hữu Hậu - CEO-Hy Maxpro, chuyên về phân tích chứng khoán cho rằng, tâm lý tránh rủi ro (risk-off) từ thị trường quốc tế là nguyên nhân quan trọng khiến đà giảm bị khuếch đại. Theo chuyên gia này, VN-Index vốn đã trải qua ba tuần điều chỉnh liên tiếp kể từ khi lập đỉnh lịch sử, trong khi thanh khoản suy yếu khiến áp lực bán càng dễ tác động mạnh đến chỉ số.

Tuy nhiên, ông Hậu cũng cho rằng mặt bằng định giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh mạnh. Nhiều cổ phiếu đầu ngành đang quay về vùng giá hợp lý, tạo cơ hội cho nhà đầu tư trung và dài hạn cơ cấu lại danh mục thay vì bán tháo theo tâm lý đám đông.

Đồng quan điểm, ông Trần Gia Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị NTT Việt Nam nhận định dòng tiền thời gian tới nhiều khả năng vẫn tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành và những nhóm có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng. Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực dẫn dắt, diễn biến phân hóa sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo.

Sau cú giảm mạnh đầu tuần, thị trường đang đứng trước thử thách quan trọng về tâm lý khi mốc 1.800 điểm đã bị xuyên thủng. Dù áp lực ngắn hạn vẫn hiện hữu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây cũng là giai đoạn để nhà đầu tư sàng lọc cơ hội, hướng tới các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng bền vững trong chu kỳ mới.

Nguyên Tình

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sac-do-bao-trum-vn-index-danh-mat-moc-1800-diem-183180.html