Sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng liên tiếp
Sau hai phiên hồi phục mạnh, áp lực chốt lời gia tăng trong sáng 30/10 đã khiến thị trường chứng khoán đảo chiều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu, kéo VN-Index lùi gần 12 điểm, đánh dấu nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng ngắn hạn.
Sau khi mở cửa trong sắc xanh nhẹ, VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm khi lực bán gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ. Các mã thuộc Tập đoàn Vingroup (VIC, VHM, VRE) giảm sâu, khiến chỉ số có thời điểm lùi sát mốc 1.670 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/10, VN-Index giảm 11,98 điểm, còn 1.678,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 364,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 11.035 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng giá, 184 mã giảm và 49 mã đứng giá, cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế.
Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm và chỉ 10 mã tăng, phản ánh xu hướng điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Các cổ phiếu thuộc Vingroup đồng loạt giảm mạnh, trong đó VIC mất 3,77%, VRE giảm 3,62% và VHM lùi 1,95%, tác động tiêu cực đến điểm số chung.
Ngoài ra, nhóm chứng khoán, dầu khí và ngân hàng cũng chịu áp lực bán mạnh. Trong nhóm ngân hàng, chỉ còn 7 mã tăng và 2 mã đi ngang, trong khi 18 mã còn lại giảm giá. Lực bán lan rộng khiến 4 ngành có mức giảm trên 1%, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính, truyền thông - giải trí và dược phẩm.
Diễn biến tiêu cực của nhóm vốn hóa lớn cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại, khi nhiều nhà đầu tư chủ động hiện thực hóa lợi nhuận sau nhịp hồi phục hai phiên trước đó.

Ảnh minh họa
Trái ngược với sàn HOSE, hai chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index vẫn duy trì đà tăng nhẹ trong phiên sáng.
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,56 điểm, lên 268,6 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 37,6 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 826 tỷ đồng. Sàn ghi nhận 55 mã tăng, 73 mã giảm và 50 mã đi ngang.
Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,99 điểm, lên 113,63 điểm, với 19,9 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng 326,6 tỷ đồng. Dòng tiền có xu hướng tìm đến cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ, đặc biệt trong các nhóm công nghiệp, bán lẻ và năng lượng tái tạo.
Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 12.200 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE đạt hơn 11.000 tỷ đồng, thấp hơn mức bình quân của tuần trước.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 924 tỷ đồng, khi mua vào hơn 1.100 tỷ nhưng bán ra gần 2.100 tỷ đồng. Hoạt động bán ròng tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu VIC, VHM, HPG và SSI, khiến lực cầu trong nước trở nên thận trọng hơn.
Giới phân tích cho rằng việc khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng trong bối cảnh lãi suất USD quốc tế neo cao vẫn đang là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường Việt Nam.
Dù VN-Index giảm gần 12 điểm, giới chuyên gia nhận định đây là nhịp điều chỉnh kỹ thuật bình thường sau chuỗi tăng điểm ngắn. Thị trường sáng 30/10 diễn ra đúng vào ngày cuối cùng công bố báo cáo tài chính quý III/2025, khiến hiện tượng “tin ra là bán” xuất hiện ở một số cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó.
Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cho rằng: “Việc VN-Index giảm điểm sau hai phiên hồi phục không phải tín hiệu tiêu cực, mà phản ánh sự tái cân bằng danh mục của nhà đầu tư. Thanh khoản vẫn duy trì ổn định, dòng tiền chưa rút khỏi thị trường”.
Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện, song đang tạm thời thận trọng hơn trước ngưỡng kháng cự kỹ thuật quanh 1.690 điểm. Nếu chỉ số tiếp tục dao động trong vùng 1.670 - 1.690 điểm mà không xuất hiện áp lực bán mạnh, thị trường có thể tích lũy thêm trước khi bước vào nhịp tăng mới trong tháng 11.














