Rực rỡ sắc màu văn hóa Lai Châu
Lai Châu không chỉ có không khí trong lành, yên bình, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn có một kho tàng văn hóa phong phú, đồ sộ, hấp dẫn của 20 đồng bào dân tộc; sản phẩm OCOP, trà, sâm đa dạng; tình người Lai Châu thân thiện, mến khách. Đó là những cảm nhận của du khách trong nước, quốc tế và nhân dân khi tham gia sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024.

Các cô gái Lào với điệu múa tuyệt đẹp tại không gian dân tộc Lào. Ảnh: Ngọc Ánh
Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” diễn ra từ ngày 20-22/12, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp, nhưng dư âm về sự kiện vẫn còn trong lòng người dân, du khách. Bởi lẽ mỗi hoạt động diễn ra trong Tuần Du lịch - Văn hóa đã mang đến cho mỗi người một cảm xúc riêng biệt, ấn tượng sâu đậm về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu.
Đầu tiên là Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đặc sắc với màn khai từ “Lai Châu mời gọi”, thông qua tiết mục hát múa “Lai Châu bốn mùa yêu thương” dựa trên lời thơ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ, các diễn viên đã tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn về tỉnh Lai Châu. 3 chương tiếp theo: “Lai Châu rừng xanh núi biếc”, “Những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” và “Lai Châu tự hào vững bước đi lên”, Ban Tổ chức đã mượn âm nhạc với nhiều bài hát, bài múa hay kết hợp cùng dàn ánh sáng, lời bình để kể cho nhân dân, du khách về những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc (Dao, Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì...); sự phát triển của mảnh đất biên cương nơi Tây Bắc của Tổ quốc; đặc biệt là tình người Lai Châu nồng hậu và nhân dân luôn sẵn sàng “đón bạn muôn phương”.
Anh David John - du khách người Anh phấn khởi chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến với Lai Châu và được xem một chương trình nghệ thuật hay đến như thế. Các cô gái, chàng trai diện trang phục lộng lẫy rất đẹp, múa dẻo, hát hay. Tôi đã bị mê hoặc bởi những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thật tuyệt vời!".
Với hơn 70 không gian: giới thiệu, quảng bá du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu; không gian triển lãm ảnh đẹp du lịch, kết hợp trưng bày hoa, cây cảnh; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của tỉnh; không gian triển lãm sách, báo, tài liệu địa chí và thư pháp; không gian trưng bày, giới thiệu trà, sâm, hoa lan và sinh vật cảnh; không gian văn hóa ẩm thực Lai Châu tại khuôn viên Quảng trường Nhân dân tỉnh đã mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế cả về du lịch, văn hóa, sản phẩm đặc sản của địa phương.
Tại không gian văn hóa các dân tộc, du khách được hòa mình vào những điệu múa xòe, múa quạt của người dân tộc Thái, Lào; xem các bà, các chị người dân tộc Lự nhuộm răng đen, trình diễn nghề dệt vải truyền thống; xem các cô người Giáy làm bánh bỏng; trải nghiệm xay ngô, giã bánh giầy, chế tác khèn của người Mông; ngắm nhìn các cô gái Dao, Hà Nhì, Cống vui say trong điệu trống rộn ràng. Đến với không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, sâm, trà, người dân, khách phương xa được thưởng thức đặc sản, tinh túy của đất trời Lai Châu như: mật ong, gạo, trà cổ thụ, trà lá sâm...

Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Lai Châu năm 2024 “Những bước chân về miền sơn cước”. Ảnh: Ngọc Ánh
Chị Nguyễn Thùy Linh, du khách Hà Nội hồ hởi cho hay: "Mỗi khi tỉnh Lai Châu tổ chức sự kiện lớn, tôi đều sắp xếp để đưa gia đình đi chơi. Lần nào đến đây, các con tôi cũng đều thích không gian văn hóa với nhiều màu sắc các dân tộc; thưởng thức vị ngon thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, bánh bỏng, bánh khảo và mua về làm quà".
Còn bà Điêu Thị Nhuần, dân tộc Thái ở huyện Phong Thổ vui mừng chia sẻ: "Tuần Du lịch - Văn hóa là dịp để đội văn nghệ chúng tôi được tham gia biểu diễn điệu múa khăn, múa quạt, đàn tính cho du khách; giao lưu văn hóa với các dân tộc khác trong tỉnh. Chúng tôi luôn tự hào và gìn giữ, phát triển văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái".
Đêm giao lưu văn nghệ Việt - Trung với chủ đề “Sông núi nối liền - Thắm tình hữu nghị” là một trong những hoạt động nổi bật, thu hút đông đảo du khách, nhân dân đến thưởng thức. Với các tiết mục hát múa: "Thắm tình hữu nghị", "Bài ca thanh niên Việt Nam - Trung Hoa", "Việt Nam - Trung Hoa"... được dàn dựng công phu, biểu diễn nhuần nhuyễn giữa dàn diễn viên, nghệ sĩ hai địa phương đã để lại những cảm xúc khó quên về niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; nhân dân tỉnh Lai Châu (Việt Nam) - huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).
Chị Phổ Tuyết Mai, diễn viên Đoàn Nghệ thuật dân tộc huyện Kim Bình cho biết: "Tôi rất vui khi cùng đoàn biểu diễn các tiết mục văn nghệ cho quý đại biểu, nhân dân và du khách Việt Nam xem. Qua 2 đêm được thưởng thức văn nghệ, tôi thấy văn hóa ở tỉnh Lai Châu thật rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc các dân tộc, rất hay và cuốn hút".
Chương trình tọa đàm tư vấn xây dựng sản phẩm “Lai Chau - City tour” nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị lữ hành của các tỉnh, thành trên cả nước. Qua chuyến tham quan thực tế tại Khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, bản Thẳm (Tam Đường), động Pu Sam Cáp (thành phố Lai Châu); xem video giới thiệu tiềm năng du lịch của Lai Châu, các công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đều nhận định: "Lai Châu sở hữu tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng cả về thiên nhiên, văn hóa, cần được khai thác sâu hơn, bài bản, chuyên nghiệp hơn. Các đơn vị, công ty sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Lai Châu xây dựng những tour, tuyến du lịch hấp dẫn".
Chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024, tỉnh đã đón hơn 80.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Điều này là minh chứng cho thấy, ngành du lịch của địa phương đang ngày càng phát triển. Đúng như lời khẳng định của đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024: "Với tiềm năng, lợi thế và những giải pháp mà các cấp, các ngành, nhân dân địa phương đang thực hiện, sự đồng hành của doanh nghiệp, Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn, lôi cuốn du khách “vì yêu mà đến”.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ruc-ro-sac-mau-van-hoa-lai-chau-post485186.html












