Rủ rê, tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke
Ngày 17/12, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' đối với các bị cáo Hoàng Phúc Hưng (SN 1992) và Đoàn Hữu Quốc (SN 1983, cùng trú tại TP. Huế).
Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 2/5/2025, sau khi nhậu xong, Hưng đến quán karaoke Big Zero tại 106 Đặng Huy Trứ, phường Thuận Hóa thuê phòng để tiếp tục hát và uống bia.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Tại đây, Hưng liên hệ rủ Quốc đến hát karaoke. Quốc đồng ý và rủ thêm Phan Thị Tuyền cùng Hắc Hồ Bảo Ngọc đi cùng.
Trong lúc ở phòng hát, Hưng mua ma túy gồm “kẹo” và “khay” với giá 1,4 triệu đồng từ một thanh niên lạ mặt. Sau đó, ma túy được hòa sẵn vào nước uống và chuẩn bị để sử dụng.
Khi Quốc, Tuyền và Ngọc đến phòng, Hưng là người trực tiếp sử dụng ma túy và đưa cho Tuyền, Quốc cùng sử dụng. Quốc tiếp tục đưa ma túy “khay” cho Ngọc sử dụng.
Đến khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, khi nhóm đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật là 0,0030 gam ketamine còn lại chưa sử dụng hết.

Toàn cảnh phiên tòa.
Qua điều tra, Phan Thị Tuyền và Hắc Hồ Bảo Ngọc được xác định không có hành vi tổ chức hay giúp sức nên được trả tự do.
Hội đồng xét xử nhận định, vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn. Trong đó, Hưng giữ vai trò chính khi chuẩn bị địa điểm, mua và tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma túy.
Đoàn Hữu Quốc tuy không góp tiền mua ma túy nhưng đã trực tiếp đưa ma túy cho người khác sử dụng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Phúc Hưng 7 năm tù, Đoàn Hữu Quốc 1 năm 9 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ru-re-to-chuc-su-dung-ma-tuy-tai-quan-karaoke-505970.html












