Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vừa phê duyệt abrysvo, vaccine ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV). Đây là loại vaccine đầu tiên sử dụng cho người mang thai nhằm ngăn ngừa bệnh đường hô hấp nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh.
Quyết định của FDA mở ra cơ hội giúp các bà mẹ mang thai, các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi căn bệnh có thể đe dọa đến tính mạng này.
Mỹ đã phê duyệt vaccine RSV đầu tiên dành cho thai phụ để bảo vệ cho các em bé sắp chào đời trước căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nguy hiểm.
Ngày 22-8 (giờ Việt Nam), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã chính thức phê duyệt sử dụng vắc xin ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV) mới của Pfizer cho người mẹ trong giai đoạn ba của thai kỳ nhằm bảo vệ em bé.
Ngày 20/8, giới chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến hối thúc người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng ngừa COVID-19 vào mùa Thu năm nay nhằm ứng phó một làn sóng lây nhiễm mới.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng Nirsevimab mỗi năm 1 lần để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm virus RSV bất kể tình trạng bệnh lý khác ở trẻ nhỏ.
Cục Quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa phê duyệt thuốc beyfortus (nirsevimab-alip) để ngăn ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ sơ sinh và trẻ được sinh ra trong hoặc bước vào mùa RSV đầu tiên của chúng.
RSV thường gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh, nhưng cũng có thể trở nên nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh, người già, những người có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc các bệnh lý nền.
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 17/7 đã phê duyệt loại thuốc mới để bảo vệ trẻ em khỏi virus hợp bào hô hấp (RSV).
Loại thuốc mới có tên Beyfortus, được chấp thuận sử dụng đối với trẻ sơ sinh trải qua mùa lây nhiễm RSV đầu tiên và trẻ em dưới 24 tháng tuổi vẫn dễ mắc bệnh RSV khi trải qua mùa lây nhiễm thứ hai.
Cuộc chiến chống căn bệnh sốt rét trên toàn cầu đã đạt được những tiến bộ trong thập kỷ qua, song đang có dấu hiệu chững lại, khi những năm gần đây, WHO ghi nhận có hơn 600.000 trường hợp tử vong, hơn 200 triệu trường hợp nhiễm bệnh mỗi năm. Đáng chú ý, nếu trước đây, bệnh sốt rét chủ yếu hoành hành ở châu Phi, thì giờ đây bệnh bùng phát ở cả những nước phát triển. Mới đây, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) của Mỹ đã phát đi cảnh báo sức khỏe về sự lây lan của bệnh sốt rét tại nước này sau khi giới chức ghi nhận các ca mắc ở bang Florida và bang Texas. Trong khi Mỹ đối mặt với sốt rét thì Chile cũng đang vật lộn với virus hô hấp hợp bào RSV còn Ấn Độ thì cầm cự với số lượng gia tăng chóng mặt của bệnh nhân tiểu đường.
Thiết bị mới có thể được sử dụng trong các bệnh viện, trường học và khu vực công cộng để hỗ trợ phát hiện virus SARS-CoV-2 cũng như có thể theo dõi những loại virus đường hô hấp khác.
Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một màn hình giám sát trong thời gian thực có thể phát hiện bất kỳ biến thể nào của virus SARS-CoV-2 trong một căn phòng trong vòng khoảng 5 phút.