Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết một máy bay quân sự của nước này đã hạ cánh xuống Djibouti (một quốc gia Đông Phi gần Sudan) để thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân. Sudan hoan nghênh kế hoạch sơ tán công dân của chính phủ các nước khỏi thành phố Khartoum, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Sudan tuyên bố, theo kênh truyền hình Al Hadath.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nước này có 26 công dân, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đang chờ được sơ tán trước tình hình xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự đối lập.
Quân đội Sudan ngày 22/4 đồng ý hỗ trợ sơ tán công dân nước ngoài, trong lúc tiếng súng và các cuộc không kích vẫn bao trùm thủ đô Khartoum sau một tuần xung đột.
Quân đội Sudan ngày 22/4 xác nhận các nước Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Saudi Arabia bắt đầu sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của các nước này khỏi Sudan.
Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan cam kết tạo điều kiện và bảo đảm an toàn cho hoạt động sơ tán công dân và các nhà ngoại giao của các nước.
Theo hãng tin Yonhap, ông Lee Do-woon - người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ra lệnh triển khai nhanh chóng một đơn vị hải quân chống hải tặc tới các vùng biển ngoài khơi của Sudan để bảo hộ công dân Hàn Quốc.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang huy động lực lượng không quân, chuẩn bị di tản công dân về nước trong bối cảnh các cuộc giao tranh leo thang ở Sudan.
Giới phân tích nhận định tướng al-Burhan và tướng Hemetti - lãnh đạo hai phe phái đang xung đột tại Sudan - có thể sẽ còn đối đầu tới khi một bên chịu thất bại hoàn toàn.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã có cuộc điện đàm với tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, để thảo luận về sự an toàn của các công dân nước này ở Sudan, trong bối cảnh Washington xem xét khả năng sơ tán đại sứ quán khi giao tranh leo thang ở thủ đô Khartoum và các vùng khác của đất nước.
Liên hợp quốc nhấn mạnh cuộc sống của trẻ em suy dinh dưỡng đang gặp nguy hiểm khi xung đột làm gián đoạn hoạt động chăm sóc cứu sống trẻ em suy dinh dưỡng tại địa phương.
Giao tranh ở Sudan giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng hàng đầu đã đẩy quốc gia châu Phi này tiến sát tới bờ vực sụp đổ và có thể gây ra những hậu quả vượt ra ngoài biên giới.
Sau lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm kết thúc tháng lễ Ramanda của người Hồi giáo, giao tranh trên đường phố ở Khartoum đã tạm lắng.
Ngày 21/4, giao tranh trên đường phố giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã tạm lắng ở một số khu vực của thủ đô Khartoum, sau những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm kết thúc tháng lễ Ramanda của người Hồi giáo.
Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan cam kết quân đội sẽ 'bảo vệ an ninh và thống nhất đất nước' cũng như đảm bảo quá trình 'chuyển đổi an toàn sang chế độ dân sự' ở Sudan.
Các lực lượng vũ trang hy vọng rằng quân nổi dậy sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu trong thỏa thuận ngừng bắn và ngăn chặn bất kỳ động thái quân sự nào cản trở thỏa thuận.
Quốc gia châu Phi này đã có những dây chuyền sản xuất xe tăng tương đối hiện đại, đồng thời sỡ hữu một lực lượng không quân mạnh nhất khu vực.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin từ địa bàn cho biết Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan, ngày 21/4 đã tuyên bố ủng hộ một chính phủ dân sự tại quốc gia Đông Phi này, động thái được xem như nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh xảy ra giao tranh với Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không có kế hoạch sơ tán toàn bộ người Mỹ ở Sudan.
Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho hay giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan sau khi quân đội nước này tuyên bố nhất trí ngừng bắn trong 3 ngày, từ ngày 21/4.
Giao tranh giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng đã đặt Sudan vào nguy cơ sụp đổ, với những hậu quả có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Mỹ và 2 đồng minh châu Á đã triển khai các nguồn lực quân sự, sẵn sàng sơ tán quan chức ngoại giao, công dân khỏi Sudan.
Ngày 21/4, Tổng thống Kenya William Ruto đã đề nghị làm trung gian cho tiến trình hòa đàm giữa các bên đối địch ở Sudan nhằm giúp khôi phục hòa bình ở quốc gia này.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan cho biết hiện chỉ còn 1 công dân mang 2 quốc tịch Việt Nam và Australia sinh sống tại thủ đô Khartoum.
Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cập nhật tình hình bảo hộ công dân khi xung đột vũ trang tại Sudan leo thang.
Trong bối cảnh tình hình xung đột bạo lực tại Sudan gia tăng, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan cho biết, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan.
Trận chiến giữa lực lượng quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF không có dấu hiệu hạ nhiệt, buộc khoảng 10.000 đến 20.000 người chạy khỏi khu vực Tây Darfur trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn sang ngày thứ 6. Những người di tản hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Trước căng thẳng leo thang tại Sudan, ngày 21/4, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo triển khai máy bay vận tải quân sự cùng nhiều binh lính tới sơ tán công dân khỏi quốc gia châu Phi.
Quân đội Mỹ đã triển khai thêm binh sĩ và thiết bị tới châu Phi để chuẩn bị cho khả năng sơ tán nhân viên Mỹ khỏi Sudan, nơi giao tranh ác liệt đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương.
Những nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Sudan dường như đã thất bại vào sáng 21/4, bất chấp những cam kết của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bán quân sự (RSF) về việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 72 giờ vì lý do nhân đạo.
Theo RT, quân đội Mỹ đã triển khai thêm các đơn vị mới tới Djibouti nhằm sẵn sàng cho việc sơ tán các cơ quan đại diện tại Sudan.
Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan thông báo đã nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ, bắt đầu từ 6h (giờ địa phương) sáng 21/4, trùng với thời gian diễn ra Lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.
Chỉ huy quân đội Sudan Abdel Fattah Burhan cho biết quân đội vẫn sẽ giữ cam kết chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
Lầu Năm Góc ngày 20/4 thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ và thiết bị đến một căn cứ hải quân ở Djibouti, thuộc Vịnh Aden, để đảm bảo an toàn và chuẩn bị cho kịch bản sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Sudan.
Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan nhất trí với lệnh ngừng bắn 72 giờ vì các lý do nhân đạo, có hiệu lực từ 6h ngày 21/4. Nhưng Quân đội Sudan chưa đưa ra bình luận gì.
Ngày 18/4, một lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc đề xuất ở Sudan có hiệu lực chỉ trong vài giờ, ngay sau đó Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục nổ súng ở trung tâm thủ đô Khartoum.