Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Mỹ; Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine điện đàm; tình hình xung đột Sudan với nhiều diễn biến mới và Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử là bốn trong những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Ngày 28/4, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Sudan bất chấp việc quân đội nước này và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo tình trạng bạo lực ở Sudan diễn biến trầm trọng hơn khi những kẻ tình nghi phạm tội ác chiến tranh bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Theo Bộ Y tế Sudan, ít nhất 512 người đã thiệt mạng và gần 4.200 người bị thương trong các cuộc giao tranh và con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Các quốc gia phương Tây đã tham gia rất nhiều vào quá trình cải cách ở Sudan. Trước tình hình bạo lực leo thang tại quốc gia châu Phi lúc này, một câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ và các đồng minh có phải đã phạm sai lầm?
Tướng Mohamed Hamdan 'Hemedti' Dagalo - người đứng đầu nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) - tuyên bố với BBC rằng ông sẽ không đàm phán cho đến khi giao tranh kết thúc.
Các cuộc tấn công bằng máy bay, xe tăng và pháo binh đã làm rung chuyển Thủ đô Khartoum của Sudan và thành phố lân cận Bahri vào hôm thứ Sáu (28/4), bất chấp việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ giữa hai phe phái tham chiến trước đó.
Quân đội Sudan ngày 28/4 cáo buộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bắn vào một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Sudan sơ tán công dân. Tuy nhiên, RSF đã phủ nhận đứng sau vụ việc.
Sudan, một quốc gia nằm ở phía Đông Bắc châu Phi, những ngày qua đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới, khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) – lực lượng bán quân sự lớn nhất nước này. Tình trạng bạo lực chưa từng có đã khiến hơn 460 người chết và hơn 4.000 người bị thương. Xung đột được dự báo không chỉ khiến Sudan rơi vào một cuộc nội chiến, làm cản trở những thành quả đã đạt được của tiến trình chính trị và các nỗ lực tiến tới bầu cử, mà còn làm rối ren thêm cho một khu vực đầy bất ổn giáp với vùng Sahel, Biển Đỏ và Sừng châu Phi.
Liên hợp quốc lo ngại rằng các vụ vượt ngục ở Sudan khiến những kẻ tình nghi phạm tội ác chiến tranh trốn thoát và không bị đưa ra xét xử có thể làm trầm trọng thêm tình hình bạo lực ở nước này.
Ngày 28/4, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vượt ngục tại các nhà tù ở Sudan trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia Bắc Phi này.
Máy bay sơ tán công dân của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn khi bay qua thành phố Omdurman đang có giao tranh ở Sudan.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay của nước này dùng để sơ tán công dân đã bị bắn. Không có người thương vong trong vụ việc.
Quân đội Sudan ngày 28/4 cáo buộc Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã bắn một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ dùng để sơ tán công dân, khi phương tiện này đang hạ cánh xuống sân bay Wadi Seyidna, ở Omdurman, làm hỏng hệ thống nhiên liệu của máy bay.
Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác sẽ thành lập một nhóm nòng cốt nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan do các cuộc giao tranh dữ dội giữa các phe phái đối địch những ngày qua.
Quân đội Sudan ngày 28/4 cáo buộc Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bắn vào một chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đến Sudan sơ tán công dân. Tuy nhiên, RSF đã phủ nhận đứng sau vụ việc.
Quyền Điều phối viên nhân đạo và thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan nhấn mạnh nhu cầu cứu trợ của người dân đang rất khẩn cấp và trên diện rộng.
Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác sẽ thành lập một nhóm nòng cốt nhằm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan do các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Sudan và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự chính ở Sudan.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, một chiếc máy bay tham gia hoạt động sơ tán công dân hạ cánh xuống đường băng sân bay Wadi Seidna ở Sudan đã bị bắn, nhưng không có ai thương vong.
Giao tranh đẫm máu ở Sudan hiện tại được cho là bắt nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực diễn ra sau xung đột ở Darfur - khu vực phía Tây đất nước này - vào 20 năm trước.
Thế giới trong tuần vừa trải qua một số sự kiện nổi bật: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol thăm Mỹ nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh chiến lược; Xung đột tại Sudan diễn biến phức tạp..
Sudan phải giải quyết các vấn đề mà không có sự can thiệp từ bên ngoài và Nga vẫn thường xuyên liên lạc với tất cả các nước liên quan để phối hợp giải quyết một số tình huống.
Có tổng cộng hơn 16.000 công dân nước ngoài được vào Ai Cập tính đến ngày 27/4, trong đó có hơn 14.000 người Sudan và 2.000 công dân từ 50 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tính đến ngày 27/4, Ai Cập và Saudi Arabia đã sơ tán được hơn 18.600 người nước ngoài khỏi Sudan, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn đã được gia hạn.
Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Ba Lan ngày 27/4 cho biết, giới chức nước này đã phát hiện một vật thể quân sự không xác định trong khu rừng ở khu vực gần thành phố Bydgoszcz, thuộc miền Bắc Ba Lan.
Các nước tiếp tục đẩy nhanh hoạt động sơ tán công dân tại đất nước Đông Bắc Phi trong lúc quân đội Sudan và RSF vừa gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
Giao tranh tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Khartoum của Sudan và khu vực phía tây vùng Darfur, bất kể hai phe tham chiến hôm thứ Năm (27/4) cho biết họ sẽ kéo dài thỏa thuận ngừng bắn thêm 72 giờ.
Quyền Điều phối viên nhân đạo và thường trú của Liên hợp quốc tại Sudan, ông Abdou Dieng, nói rằng các phe tham chiến tại Sudan đã không tôn trọng một số điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.
Sau khi trải qua cuộc chạy trốn nguy hiểm giữa vòng xoáy bạo lực, những công dân Anh được sơ tán khỏi Sudan đã kể lại hành trình 'ác mộng' của họ.
Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở Sudan ngày 27/4 (giờ địa phương) cho biết đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra thêm 72 giờ nữa, bắt đầu từ nửa đêm 28/4.
Quân đội Sudan đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra, do Mỹ và Saudi Arabia làm trung gian, thêm 72 giờ nữa, tính từ thời gian kết thúc thỏa thuận ngừng bắn (nửa đêm 28/4).
Đã đến lúc các bên liên quan tìm kiếm câu trả lời trên bàn đàm phán thay vì tại chiến trường, hướng tới lập lại hòa bình tại đất nước Đông Phi này.
Cuộc xung đột ở Sudan đang khiến nhiều nước láng giềng lo ngại vì không ít lý do, từ việc chung nguồn nước sông Nile, chung đường ống dẫn dầu cho đến việc 1 cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hình thành.