Nga xác nhận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo các nước sẽ đến Moscow dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5.
Kế hoạch này hứa hẹn sẽ tạo ra thu nhập cho Ukraine, biến Slovakia thành quốc gia trung chuyển khí đốt, đồng thời phù hợp với mục tiêu loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, nhưng không phải không có thách thức.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tái khẳng định nước này sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, Italy và Tây Ban Nha dường như không muốn ủng hộ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc phân bổ khoản viện trợ quân sự lên tới 40 tỷ euro (43 tỷ USD) cho Ukraine trong năm nay.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết hơn 30 quốc gia dự kiến sẽ hỗ trợ Ukraine.
Ngày 17/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tái khẳng định nước này sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Ukraine.
OPEC quyết định tăng sản lượng vào tháng 4; Châu Âu muốn Ukraine nối lại thỏa thuận khí đốt với Nga... là những sự kiện nổi bật trên bức tranh thị trường năng lượng toàn cầu tuần qua.
Ngày Chiến thắng đã trở thành một ngày lễ đặc biệt ở Nga, kỷ niệm Chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Theo phóng viên TTXVN tại Nga, lãnh đạo nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã thông báo kế hoạch tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít, sẽ được tổ chức tại thủ đô Moskva vào ngày 9/5 tới.
Liên minh châu Âu (EU) chính thức phê duyệt kế hoạch tái vũ trang châu Âu với ngân sách lên đến 800 tỷ euro, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách quốc phòng của khu vực. Kế hoạch này nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của EU và đảm bảo khả năng hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn leo thang.
Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels, Bỉ ngày 6/3, Hungary đã bỏ phiếu chống một sáng kiến chung nhằm bảo vệ Ukraine, trong khi 26 thành viên bày tỏ sự đồng thuận. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, điều này khiến Budapest 'bị cô lập' trong khối này.
Hôm thứ Năm 6/3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi chính quyền EU và Kyiv tăng cường các cuộc đàm phán, sau khi Nga dừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
Các nhà lãnh đạo đang Châu Âu muốn giới chức EU và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường Năng lượng Quốc tế.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thúc giục các quan chức của Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine tăng cường đàm phán về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.
Các nhà lãnh đạo EU đồng ý kế hoạch tái vũ trang châu Âu với ngân sách 800 tỷ euro, nhằm củng cố khả năng phòng thủ cho toàn bộ lục địa và hỗ trợ Ukraine.
Theo tạp chí Politico, các nhà lãnh đạo EU lo ngại cấu trúc an ninh hậu Thế chiến II có thể 'sụp đổ bất cứ lúc nào' nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, trích dẫn lời các quan chức châu Âu nắm rõ tình hình trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Brussels.
Bất ngờ là Hungary không phải thành viên duy nhất chặn gói viện trợ quân sự trị giá 20 tỷ Euro của EU nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã lên tiếng phản đối viện trợ bổ sung. Trong khi đó, một số nhà ngoại giao trong liên minh thừa nhận rằng, 'không phải ai cũng không hài lòng về sự chậm trễ này'.
Ngày 5/3, đài RT dẫn nguồn từ các quan chức châu Âu cho biết giới lãnh đạo EU lo ngại rằng hệ thống an ninh khu vực sau Thế chiến II có thể 'sụp đổ' nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang có xung đột với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Ukraine.
Các nước châu Âu đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, song giữa các nước vẫn đang tồn tại những khác biệt quan điểm đáng kể về cách tiếp cận.
Theo New York Times, trong buổi tiếp đón Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 1-3 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định: Vương quốc Anh, cùng với Pháp và có thể một, hai nước khác, sẽ phối hợp với Ukraine xây dựng kế hoạch chấm dứt chiến sự; sau đó sẽ thảo luận kế hoạch đó với Mỹ.
Cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 28-2 đã khiến triển vọng sớm có cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Nga - Ukraine thêm mờ mịt.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico đưa ra phản ứng sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.
Trong bức thứ gửi tới tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ngay trước hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về quốc phòng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề nghị châu Âu cần có cách tiếp cận giống Mỹ trong giải quyết vấn đề Ukraine hiện nay.
Chánh văn phòng chính phủ Slovakia, ông Juraj Gedra, cho biết việc Bratislava ủng hộ một nghị quyết lên án Liên bang Nga là một sự hiểu lầm.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris về phản ứng của châu Âu khi bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga, Tổng thống Ukraine đã cảnh báo về tương lai ảm đạm của đất nước nếu viện trợ quân sự của Mỹ bị cắt giảm.
Ngày 18-2 (giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn TASS, giới chức Mỹ đang đề xuất các quốc gia không thuộc châu Âu như Brazil hoặc Trung Quốc gửi binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Ngày 18-2 (giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn TASS, giới chức Mỹ đang đề xuất các quốc gia không thuộc châu Âu như Brazil hoặc Trung Quốc gửi binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu, trong khi một số quốc gia như Australia và Brasil có những bước đi thận trọng để bảo vệ lợi ích thương mại của mình. Lãnh đạo các nước châu Âu như: Đức, Ba Lan, Séc đều cho rằng biện pháp thuế quan này của Mỹ có thể kích hoạt một cuộc chiến thương mại gây tổn hại đến các bên liên quan.
Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu
Thuế quan của ông Trump sẽ gây ra mối đe dọa đặc biệt đối với nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất châu Âu - Đức.
Ngày 11/2, Thủ tướng Slovakia - Robert Fico vừa cho biết, Slovakia có quyền đình chỉ vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Ukraine qua Slovakia sau khi Ukraine dừng vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này vào đầu năm 2025.
Giá khí đốt giao ngay tại châu Âu đã tăng mạnh, đạt 622 USD/1.000m³ vào cuối phiên giao dịch ngày 10/2 tại Hà Lan, tăng 5% chỉ trong một ngày. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố về khả năng chặn nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine từ châu Âu qua Slovakia.
Slovakia đã tiếp tục nhận khí đốt từ Nga, lần này thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, sau khi nguồn cung từ Ukraine bị cắt vào đầu tháng 1, theo thông tin từ nhà cung cấp năng lượng quốc gia SPP vào ngày thứ Năm tuần này.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc quan trọng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác, tin cậy và hiểu biết đã được hai nước tạo dựng trong suốt những năm qua.
Một máy bay rơi xuống khu dân cư ở Mỹ chỉ vài phút sau khi rời khỏi đường băng. Hiện 'chưa thể xác nhận bất cứ người nào sống sót'.
Chuyên gia Nga nhận định đây có thể là bước ngoặt quan trọng, làm thay đổi cán cân chiến sự và đặt EU vào tình thế khó khăn hơn trong việc hỗ trợ Kiev.
Thủ tướng Robert Fico tuyên bố quan điểm của Bratislava đối với nguồn cung cấp khí đốt của Nga đang thu hút được sự chú ý trong khối EU.
Ngày 30/1, Thủ tướng Robert Fico đã công bố kế hoạch sửa đổi Hiến pháp Slovakia.
Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập Đại sứ Slovakia tại Kiev trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước diễn tiến ngày một căng thẳng trong những tuần gần đây.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cam kết phủ quyết mọi viện trợ của EU dành cho Ukraine, thậm chí gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky là 'kẻ thù'.
Ngày 26/1, Thủ tướng Slovakia Fico tuyên bố, Ukraine sẽ khó có thể trở thành thành viên của NATO và sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu trong chương trình 'Đối thoại thứ Bảy' của kênh STVR, khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO và nỗ lực gia nhập EU của nước này khó có thể thành công.