Quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 16
PTĐT - Từ ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra thân nhiệt để phân luồng người ra vào viện.
Tiến sỹ Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, Chỉ thị mang tính tổng thể, toàn diện nhưng cũng rất chi tiết, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan, quyết liệt của thời điểm vàng và yếu tố đầu tiên, quan trọng nhất là cách ly xã hội, bởi đây là bệnh do vi rút lây nhiễm qua đường hô hấp, trực tiếp giữa người với người cho nên chặt đứt mắt xích tối đa được tiếp xúc là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh. Nó không chỉ ngăn ngừa được sự xâm nhập của nguồn lây nguy cơ, nguồn lây tiềm ẩn mà còn là biện pháp bảo vệ cho từng cá nhân, cho các thành viên trong gia đình, cho xã hội. Trong trường hợp nhất thiết phải đi ra ngoài thì cần phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn 2m trở lên. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn giữa cách ly xã hội với phong tỏa.
Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 14h ngày 1/4, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát, tỉnh Phú Thọ chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến 19h ngày 30/3, toàn tỉnh có 723 người dân trên địa bàn có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai như: Điều trị nội trú, ngoại trú, thăm nuôi, lái xe đưa đón, người dân Phú Thọ làm việc cho Công ty Trường Sinh...Trên cơ sở đó, tỉnh đã thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, trong đó 23 người đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 753 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 23 người đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hơn 600 người còn lại đang được cách ly tại nơi cư trú và được chính quyền cơ sở theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, ngành Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát số người nhập cảnh vào VN từ 1/3 đến ngày 24/3 là 688 người và tiếp tục rà soát, lập danh sách những người nhập cảnh từ 8/3 trở lại đây, dự kiến đến ngày 4/4 sẽ hoàn thành danh sách. Theo đánh giá, về cơ bản những người từ nước ngoài trở về được giám sát, cách ly chặt chẽ. Hiện tại, các trường hợp cách ly trên không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc viêm phổi...
Ngành Y tế là đơn vị chủ lực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Yêu cầu các địa phương khẩn trương điều tra, lập danh sách những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng như những người đến bệnh viện này, những người tiếp xúc với các trường hợp trên để cách ly, vận động tuyên truyền áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Từ ngày 29/3, tỉnh lập 5 điểm chốt kiểm dịch liên ngành có Y tế, Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông, trong đó Việt Trì có 3 điểm tại nút giao IC7, cầu Văn Lang, bùng binh giữa cầu Việt Trì và Hạc Trì; Phù Ninh có nút giao IC8 và Tam Nông có cầu Trung Hà. Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động xét nghiệm về COVID-19 cho những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao, sắp tới chờ phân bổ của Bộ Y tế 5.000 bệnh phẩm để triển khai rộng rãi.Cùng với đó, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc trong phân luồng bệnh nhân ngay từ cổng vào; 100% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người thăm nuôi đều phải thực hiện khai báo sức khỏe điện tử. Ngành Y tế đang phối hợp với các nhà mạng kiểm soát, nắm bắt thông tin quản lý về khai báo sức khỏe điện tử. Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, ngành Y tế đã tuyên truyền, phổ biến đến xã, phường, thị trấn, thôn bản và trên các phương tiện thông tin đại chúng về quản lý đối tượng cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở xác minh điều tra những vấn đề liên quan đến y tế dịch tễ, cán bộ Trạm y tế xã sẽ tham mưu cho Ban chỉ đạo của xã ban hành các quyết định cách ly y tế tại nhà đối với từng trường hợp cụ thể, đối tượng được cách ly phải thực hiện theo quy định. Chính quyền cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư sẽ là người giám sát việc cách ly.Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị 26-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Văn bản 1285/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Sở Y tế đã có văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến tổ chức ngay việc rà soát, bổ sung để đảm bảo đơn vị mình tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Văn bản 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh đã thực hiện. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận người bệnh. Khi sàng lọc, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, phải thực hiện đúng các quy trình chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, theo dõi, điều trị; không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ đơn vị. Thực hiện đầy đủ quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với người bệnh, người nhà, người chăm sóc người bệnh trên ứng dụng NCOVI. Tuân thủ tuyệt đối mỗi người bệnh chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm người bệnh...Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người bệnh đến khám, chữa bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang và thắt chặt công tác rà soát, phân luồng người bệnh ngay khi người bệnh đến đăng ký khám. Mỗi người bệnh chỉ được phép có 1 người nhà chăm sóc và hỗ trợ tinh thần trong thời gian khám, điều trị tại Bệnh viện và hạn chế tối đa di chuyển trong viện. Người bệnh điều trị ngoại trú phải chủ động liên hệ trực tiếp qua điện thoại với bác sĩ khám, kê đơn ngoại trú để được tư vấn và hỗ trợ.Đối với thời điểm vàng để khống chế dịch bệnh, Tiến sỹ Lê Quang Thọ- Phó Giám đốc Sở Y tế khuyến cáo: Mỗi cá nhân, thành viên trong gia đình cần tuân thủ cách ly xã hội, hãy ở trong nhà, chỉ đi ra ngoài trong những trường hợp thật sự cần thiết. Trong trường hợp phải đi ra ngoài, phải tuân thủ tuyệt đối việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m trở lên và không tiếp xúc quá 2 người. Trong thời gian ở nhà, hãy lựa chọn thực phẩm đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, lựa chọn phương thức vận động thân thể cho phù hợp; giữ tinh thần lạc quan, không xem những thông tin không chính thống, tiêu cực, bịa đặt, không được kiểm chứng để gây hoang mang, lo lắng. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ, của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Y tế, thể hiện sự chung sức, đồng lòng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thời điểm vàng đạt hiệu quả.








