Quyết liệt ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang quyết liệt đẩy mạnh công tác ngăn chặn, gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng.

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn thông tin xấu, độc

Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về biện pháp xử lý các mạng xã hội có nhiều thông tin xấu, độc, sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đảng và Nhà nước, tại Công văn số 3841 /BVHTTDL-VP, ngày 4/8/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay, ngày 9/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2024/NĐCP quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động, tích cực triển khai phổ biến và thực thi nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP thông qua các lớp tập huấn, buổi giới thiệu các quy định pháp luật. Việc triển khai thực thi hiệu quả các quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP góp phần làm giảm tình trạng thông tin xấu, độc, sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đảng và Nhà nước trên các mạng xã hội.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu về Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ban hành 8 văn bản gửi các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội cả trong và ngoài nước yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Cùng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua các cuộc họp, giao ban báo chí, các văn bản, tận dụng nền tảng, ứng dụng công nghệ để kịp thời truyền đạt thông tin chỉ đạo, định hướng đến các cơ quan báo, tạp chí, Đài Phát thanh và truyền hình trong cả nước thông tin, tuyên truyền đầy đủ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; phản ánh những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội...

Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tăng cường thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên môi trường Internet.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chủ động riển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát không gian mạng, như vận hành Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc nhằm phát hiện kịp thời nguồn phát tán hình ảnh, thông tin vi phạm trên không gian mạng để chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn phù hợp, kịp thời.

Kiên quyết đấu tranh yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới (như Facebook, YouTube, TikTok…) phải ngăn chặn gỡ bỏ hình ảnh, thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồng thời, xây dựng, ban hành các Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng để nâng cao nhận thức người dân trên mạng xã hội, không cung cấp, sử dụng, lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng văn hóa mạng lành mạnh thông qua các giải pháp sau: Chỉ đạo các cơ quan báo chí sử dụng các hình thức thông tin phù hợp để đẩy mạnh tuyến bài tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người sử dụng Internet, mạng xã hội, đặc biệt là những người có tầm ảnh hưởng (gồm văn nghệ sỹ, trí thức, KOL, KOC…).

Triển khai xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; Khuyến khích, phát triển nội dung thông tin phù hợp với người Việt Nam trên mạng; Tổ chức Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức người dùng mạng Internet và Tổ chức Ngày hội các nhà sáng tạo nội dung để khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung xây dựng các nội dung có ích cho cộng đồng…

Ngăn chặn hơn 2.200 website đăng tin giả, lừa đảo

Sau qua trình triển khai thực hiện các biện pháp, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được các kết quả, trong đó, đã phát triển hiệu quả hệ thống các đường dây nóng (hotline), các phương tiện công nghệ thông tin (email, ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội...) nhằm chủ động phát hiện các xu hướng, nguồn phát tán thông tin vi phạm và công bố rộng rãi.

Đặc biệt, đã thành lập và vận hành hiệu quả Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam để xác minh, công bố tin giả trên các phương tiện truyền thông đại chúng với nhiệm vụ chính là tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật trên trang tingia.gov.vn.

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 2.187 phản ánh, trong đó: 1.103 tin phản ánh về tin xấu độc; 181 tin báo tin sai: phản ánh không đúng về các cơ quan báo chí chính thống, tin không đúng nội dung phản ánh, không đúng thẩm quyền xử lý …; 546 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng; 219 tin báo giả mạo cá nhân, tổ chức phát tán tin giả.

Cổng tingia.gov.vn cũng đã thực hiện công bố kịp thời nhiều tin giả, tin sai sự thật, kịp thời ngăn chặn phát tán của tin giả, tin sai sự thật. Thực hiện hơn 50 bài viết cảnh báo về các nội dung lừa đảo, sai sự thật có ảnh hưởng lớn, ngăn chặn hơn 2.200 website đăng tin giả, lừa đảo, cờ bạc, cá độ, quảng cáo khiêu dâm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phát động Chiến dịch “Tin” với thông điệp “không gian ảo, niềm tin thực” cùng chuỗi các hoạt động như: Cuộc thi thực hiện điệu nhảy và hát với chủ đề “Anti Fake News” dành cho sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung, người sử dụng mạng xã hội; Talkshow “Tin nên Tin”… để khuyến khích người sử dụng mạng Internet tại Việt Nam có thể sáng tạo, sản xuất nội dung tích cực, đem lại giá trị cho cộng đồng, chung tay phòng chống, đẩy lùi tin giả, thông tin xấu độc.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quyet-liet-ngan-chan-go-bo-hinh-anh-thong-tin-xau-doc-tren-khong-gian-mang-413878.html