Quyết liệt ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Những ngày này, không khí ở xã Tân Quang như khẩn trương hơn thường lệ. Tiếng máy phun thuốc khử trùng vang lên từ các thôn, mùi vôi bột trắng xóa ở lối vào chuồng trại, những chốt kiểm dịch dựng tạm ở đầu đường… Tất cả đều là một phần trong 'cuộc chiến' quyết liệt của chính quyền và người dân nơi đây nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng.

Cán bộ xã Tân Quang tuyên truyền cho người dân thôn Vinh Ngọc cách khử trùng chuồng trại bằng vôi bột.

Cán bộ xã Tân Quang tuyên truyền cho người dân thôn Vinh Ngọc cách khử trùng chuồng trại bằng vôi bột.

Dịch tái xuất giữa lúc chăn nuôi vừa phục hồi

Sau thời gian dài chăn nuôi bị ảnh hưởng, bà con xã Tân Quang vừa mới bắt đầu khôi phục đàn lợn. Thế nhưng, từ đầu tháng 8 dịch tả lợn châu Phi bất ngờ quay trở lại, xuất hiện ở 9 thôn, khiến người dân buộc phải tiêu hủy 413 con lợn với tổng trọng lượng gần 26.500 kg. Điều đáng lo là diễn biến dịch rất nhanh và khó lường.

Gia đình anh Nguyễn Văn Liệu, thôn Vinh Ngọc, là một trong những hộ bị thiệt hại nặng ở trong thôn. Chỉ sau vài ngày phát hiện lợn bỏ ăn, sốt cao và chết bất thường, anh Liệu đã báo cáo với chính quyền địa phương; sau khi gửi mẫu xét nghiệm, kết quả xác định dương tính với virus tả lợn châu Phi. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tổ chức khoanh vùng, tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh, triển khai các biện pháp khống chế dịch. Anh Nguyễn Văn Liệu cho biết: “Nhà tôi đã có kinh nghiệm chăn nuôi lợn từ nhiều năm nay, cũng rất chú ý đến việc phòng, chống các loại dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến của bệnh dịch rất nhanh, gia đình tôi đã phải tiêu hủy 15 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 1 tấn”.

Quyết tâm không để dịch lan rộng

UBND xã đã thành lập tổ phản ứng nhanh, khoanh vùng và tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh. Các chốt kiểm dịch tạm thời được dựng ở đường giáp ranh với sự tham gia của lực lượng dân quân và Ban quản lý thôn nhằm kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lợn, quyết tâm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. Chủ tịch UBND xã Tân Quang, Đỗ Hà Văn cho biết: Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch một cách quyết liệt và có trọng tâm. Đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hộ chăn nuôi, yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc định kỳ. Cùng với đó, chính quyền xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi nhận biết dấu hiệu bệnh, báo cáo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường để xử lý sớm, hạn chế thiệt hại.

Hiện nay, xã Tân Quang có gần 12.000 con lợn, chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ. Mô hình này dễ bị dịch xâm nhập hơn do điều kiện chuồng trại và biện pháp an toàn sinh học chưa được thực hiện nghiêm ngặt. Đây là nguyên nhân chính khiến dịch tả lợn châu Phi có cơ hội quay lại.

Nhân viên thú y xã đã hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi bảo đảm vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh. Riêng tại các thôn, tổ tự quản cũng thường xuyên tuyên truyền cho cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp bảo đảm vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch.

Nhờ sự chủ động và quyết liệt, Tân Quang đang tạo “lá chắn” vững chắc bảo vệ đàn lợn, đồng thời góp phần ổn định thu nhập cho người dân, tránh những tác động tiêu cực đến sản xuất chăn nuôi của địa phương.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/kinh-te/202508/quyet-liet-ngan-chan-dich-ta-lon-chau-phi-lan-rong-b515d33/