Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2021, tỉnh Sơn La được giao tổng vốn đầu tư công hơn 4.310 tỷ đồng, gồm: Kế hoạch vốn các năm trước được kéo dài sang năm 2021 trên 745 tỷ đồng và vốn năm 2021 hơn 3.565 tỷ đồng. Đã phân bổ chi tiết hơn 3.655 tỷ đồng, bằng 84,8% kế hoạch. Đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh bằng 60,8% kế hoạch đã phân bổ chi tiết, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Thi công các hạng mục công trình tại Khu công nghiệp Mai Sơn.
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, như: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch giải ngân đến từng tháng cho từng dự án, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc; xác định kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Ông Lê Hồng Chương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: UBND tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, làm việc với các huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tổ chức 2 hội nghị chuyên đề giữa Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư để rà soát đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Tổ chức hội nghị giải trình trách nhiệm nêu gương đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp...

Cán bộ Ban Quản lý dự án Thành phố kiểm tra tiến độ thi công các dự án trên địa bàn.
Tại các phiên họp của UBND tỉnh hàng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo chi tiết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nêu rõ các nguyên nhân chậm giải ngân các nguồn vốn đầu tư và các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đề nghị các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Giao nhiệm vụ Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn của đơn vị mình; lập kế hoạch giải ngân vốn đối với từng dự án cụ thể, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp phụ trách, chỉ đạo kịp thời giải ngân, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời làm cơ sở để đánh giá kết quả cuối năm tại đơn vị mình. Bên cạnh đó, Thường trực UBND tỉnh cũng thường xuyên thị sát tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, kịp thời giải quyết các đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong từng dự án và công trình cụ thể.
Kết quả, đến hết tháng 10/2021, có 23/49 chủ đầu tư hoàn thành hơn 60% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao, như: Ban Quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn II 100%; Đài PT-TH Sơn La 100%; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 98,7%; Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La 75%; UBND huyện Mộc Châu 72%...
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, vì vậy Ban đã cử cán bộ phối hợp, đồng hành, hỗ trợ các địa phương kiểm đếm, đo đạc, giải phóng mặt bằng. Các trường hợp vướng mắc sẽ trực tiếp xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Nhờ vậy, đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ban đạt 98,7% kế hoạch vốn giao.
Một số chủ đầu tư có tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dưới 60% đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong những tháng cuối năm. Ông Cầm Việt Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thành phố, cho biết: Năm 2021, Thành phố được giao trên 448 tỷ đồng vốn đầu tư công, triển khai thực hiện 89 dự án. Đến nay, đã giải ngân thanh toán trên 193 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch vốn giao. Một số dự án chưa tiến hành giải ngân được do mới được bố trí nguồn vốn, đơn vị đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư. Chúng tôi bám sát kế hoạch vốn của tỉnh, phấn đấu trong tháng 11 sẽ hoàn thành hạng mục giải phóng mặt bằng.
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; khẩn trương rà soát, xử lý ngay khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan, đơn vị; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình...
Ông Đỗ Văn Chiến, Chỉ huy công trường Công ty TNHH MTV Hồng Kông Sơn La, chia sẻ: Doanh nghiệp thi công cuốn chiếu gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Mai Sơn, sau khi hoàn thành nền sẽ hoàn thiện các hạng mục cầu, cống, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Trong quá trình thi công, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của chủ đầu tư, khối lượng đến đâu sẽ cho nghiệm thu, thanh toán đến đó. Dự kiến cuối tháng 11, sẽ hoàn thành toàn bộ dự án mặt đường khu công nghiệp và cơ bản đáp ứng tiến độ dự án.
Trước yêu cầu về tiến độ càng gấp rút, UBND tỉnh kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án có tiến độ thực hiện giải ngân chậm, giải ngân không bảo đảm quy định, điều chuyển cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn, các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, phấn đấu đến 31/12, đạt trên 90% kế hoạch và đến 31/1/2022 hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/quyet-liet-giai-ngan-von-dau-tu-cong-45117





![[Video] Đề xuất luật hóa nguyên tắc nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ khi thu hồi đất](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_14_55699604/327724406b0b8255db1a.jpg)




