Quyết liệt đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

Dự báo dịp trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020 tệ nạn cờ bạc sẽ diễn ra phức tạp, CAH Phú Ninh (Quảng Nam) đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch ra quân tấn công, nhất là các nơi được xác định là 'điểm nóng' trên địa bàn.

Dự báo dịp trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020 tệ nạn cờ bạc sẽ diễn ra phức tạp, CAH Phú Ninh (Quảng Nam) đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch ra quân tấn công, nhất là các nơi được xác định là "điểm nóng" trên địa bàn.

CAH Phú Ninh bắt quả tang các đối tượng đánh bạc tối 6-2.

Mới nhất, tối 6-2 hàng chục cán bộ chiến sĩ (CBCS) CAH Phú Ninh đã ập vào sòng bạc ở rừng keo tại thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc dĩa. Qua kiểm tra, lực lượng CA thu giữ tại chiếu bạc 15 triệu đồng, 1 bộ xóc dĩa và tạm giữ trên người các đối tượng gần 49 triệu đồng. Mở rộng điều tra, sáng hôm sau CAH tiếp tục triệu tập 8 "bác thằng bần" tẩu thoát đêm trước đến trụ sở CA để làm rõ. Trước đó, chiều 4-2, CAH Phú Ninh phát hiện nhiều đối tượng di chuyển đến rừng cây tại thôn Trường Lộc (xã Tam Thành, H. Phú Ninh) nghi ngờ lập sòng để "sát phạt" nên tiếp cận theo dõi. Phát hiện lực lượng CA, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, các trinh sát bắt được 7 đối tượng gồm: Nguyễn Cao Quý (2000), Nguyễn Văn Thiên (1977), Đoàn Thanh Công (1967), Nguyễn Đức Luật (1947), Lê Xuân Thủy (1981), Nguyễn Cao Nhiên (1972) và Nguyễn Ngọc Huệ (1978, cùng trú H. Phú Ninh). Tại chiếu bạc, lực lượng CA thu giữ 2 bộ xóc dĩa và 2,1 triệu đồng, tạm giữ trên người đối tượng 6,2 triệu đồng và 10 xe máy. Trước đó 1 ngày, CAH Phú Ninh cũng đã theo dõi, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Đinh Văn Thuẫn (1957), Trần Ngọc Hoàng (1984), Nguyễn Quang Diệu (1974), Ninh Văn Lưu (1975, cùng trú H. Phú Ninh) ở rừng cây tại xóm Gò Lân (xã Tam Thái) tạm giữ 2,6 triệu đồng và 1 bộ xóc dĩa.

Số tang vật bị thu giữ.

Phú Ninh có địa bàn rộng, tập trung nhiều rừng cây nên nhiều đối tượng đến lập sòng bạc. Trong năm 2019, CAH Phú Ninh đã triệt xóa hàng chục tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, khởi tố nhiều vụ việc, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Để đảm bảo tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý theo chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, từ ngày 20-1 đến 1-2 CAH Phú Ninh đã tổ chức 16 lượt tuần tra với 96 CBCS tham gia, đã đẩy đuổi 35 nhóm tụ tập đánh bạc gần 200 đối tượng. Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, đẩy đuổi các đối tượng tụ tập đánh bạc tại điểm vắng, trước Tết CAH Thăng Bình cũng đã triển khai đến CA các đơn vị địa phương đến các quán cà- phê, cơ sở kinh doanh trên địa bàn lập cam kết không chứa chấp, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, quá trình tuần tra, lực lượng CA vẫn phát hiện 3 quán vi phạm và đã bị xử phạt 2 triệu đồng để răn đe. Đơn cử, tối 23-1, CAH Phú Ninh phát hiện nhiều đối tượng tụ tập chơi xóc bầu cua ăn tiền tại quán cà- phê Ánh Tuyết tại thị trấn Phú Thịnh (H. Phú Ninh). Phát hiện lực lượng CA đến, các đối tượng đã bỏ chạy, chỉ bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Bình. Tại chiếu bạc, lực lượng CA thu giữ 320 ngàn đồng, tạm giữ trên người đối tượng Bình 1,6 triệu đồng. Vài giờ sau, tại quán cà- phê Diễm My (thị trấn Phú Thịnh), tổ tuần tra CAH Phú Ninh bắt quả tang Đặng Ngọc Vinh (1980), Nguyễn Mỹ Thuật (1979), Nguyễn Thanh Dương (1988 cùng trú thị trấn Phú Thịnh) đang xóc bầu cua ăn tiền, thu giữ tại sòng 4,2 triệu đồng và tạm giữ trên người các đối tượng gần 24 triệu đồng.

Lãnh đạo CAH Phú Ninh cho hay, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm, trong đó 2 quán cà- phê Diễm My, Ánh Tuyết và quán tạp hóa của bà Đoàn Thị Hòa đã ký cam kết nhưng vi phạm nên đã xử phạt 2 triệu đồng/ trường hợp để răn đe.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_219916_quyet-liet-dau-tranh-voi-te-nan-co-bac.aspx