Quyết liệt đảm bảo an toàn giao thông

Trong quý đầu tiên kể từ khi sáp nhập (quý III-2025), tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát người điều khiển xe máy lưu thông trên đường 518 (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Đăng Tùng

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát người điều khiển xe máy lưu thông trên đường 518 (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Đăng Tùng

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Từ kết quả đó, các ngành chức năng tiếp tục chung tay bám sát chủ đề của Năm ATGT 2025 là Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai.

Chuyển biến mới trong khởi đầu mới

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh, trong quý III-2025 (từ ngày 15-6 đến ngày 14-9), toàn tỉnh xảy ra 245 vụ TNGT. So với cùng kỳ năm 2024, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các con số thống kê cho thấy công tác kiềm chế TNGT đã đạt được kết quả khả quan, nhưng tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thống kê cũng chỉ ra mức độ thiệt hại đáng kể về phương tiện và tài sản, với 102 xe ô tô, 232 xe máy, 7 xe thô sơ bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông: 56 vụ do không chú ý quan sát, 37 vụ do không làm chủ tay lái, 31 vụ đi sai phần đường, 27 vụ chuyển hướng không đúng quy định. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp liên quan đến hành vi tránh, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn hoặc không đảm bảo kỹ thuật phương tiện.

Thượng tá Trần Trọng Thủy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Quý III-2025, tình trạng vi phạm trật tự ATGT tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, toàn tỉnh có hơn 27,7 ngàn trường hợp vi phạm; xử phạt số tiền hơn 52,4 tỷ đồng; tước 481 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.778 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, giảm hơn 44,9 ngàn trường hợp vi phạm; giảm hơn 75,4 tỷ đồng tiền phạt.

Ông Lê Quang Tâm (ngụ xã Long Thành) đánh giá: “Tôi thấy số liệu TNGT trong quý III giảm so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu rất đáng mừng. Là người dân sống dọc quốc lộ 51, tôi kỳ vọng lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kiểm soát nghiêm ngặt, xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm”.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý

Trước kết quả nêu trên, người dân Đồng Nai bày tỏ kỳ vọng lớn vào những giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế và kéo giảm TNGT.

Anh Nguyễn Tiến Đạt (ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Chúng tôi mong lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các giao lộ đông đúc để điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhất là giờ cao điểm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật để tự bảo vệ mình và cộng đồng”.

Ông Ngô Trọng Văn, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình cho hay: “Chính quyền cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về giao thông; đồng thời phối hợp xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố để tránh ùn tắc. Nhất là việc phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ để các phương tiện có không gian di chuyển an toàn”.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đội, trạm tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT. Tăng cường tuần tra lưu động, tập trung vào các điểm nóng, thời gian cao điểm và sử dụng hệ thống camera giám sát. Các chuyên đề trọng tâm bao gồm vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường và học sinh chưa đủ tuổi lái xe.

Song song đó, Sở Xây dựng tiếp tục chủ động rà soát, xử lý bất cập tại các nút giao, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, gờ giảm tốc, biển cảnh báo. Các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 14, quốc lộ 20, quốc lộ 51… đã được kiểm tra, có giải pháp khắc phục bước đầu. Đồng thời phối hợp với lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về TNGT; những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT… Qua đó, kiến nghị với ngành chức năng có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế TNGT, bảo đảm trật tự ATGT.

“Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Công an tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác đặc biệt, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín các tuyến trọng điểm, tập trung vào những lỗi vi phạm nguy hiểm như: chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, ma túy khi lái xe, chở quá tải trọng”.

Đại tá TRẦN ANH SƠN, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian chưa khắc phục được các hạn chế về hạ tầng, sẽ bố trí lực lượng tổ chức điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự ATGT để phòng ngừa, hạn chế tai nạn, ùn tắc
giao thông.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202509/quyet-liet-dam-bao-an-toan-giao-thong-49b018e/