Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ ra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm.
Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và phát hiện rất nhiều cơ sở vi phạm.
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật; tăng kiểm tra, xử nghiêm sai phạm về công bố thông tin hàng hóa.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng với các loại sản phẩm được quảng cáo là 'đa năng', 'giá rẻ', 'thần dược', đồng thời chủ động phản ánh kịp thời tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp xử lý.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua công tác nghiệp vụ, có dấu hiệu cho thấy một số cán bộ, cơ quan quản lý Nhà nước đã buông lỏng quản lý, thậm chí tiếp tay cho các vi phạm liên quan hàng giả, hàng nhái, buôn lậu.
Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chiều ngày 03/6/2025, Đội QLTT số 4 cùng với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh và Hải quan cửa khẩu Vạn Gia, tiến hành khám Kho hàng thôn 10B xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Bộ Công an đã mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/5.
Người phát ngôn Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, vừa qua, Bộ đã khởi tố 36 vụ với 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả...
VPCP vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tại họp báo Chính phủ chiều 4-6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tình hình điều tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, đã khởi tố 36 vụ án, liên quan 119 bị can, chủ yếu về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại 24 địa phương trên cả nước.
Chiều 4/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ 15/5 đến 3/6, công an các cấp đã nắm tình hình, nhận diện, đấu tranh với tội phạm từ đó khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi khác tại 24 địa phương.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm về công bố thông tin về hàng hóa sai sự thật...
Thực hiện cao điểm từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 36 vụ, 19 bị can liên quan hàng giả, buôn lậu và các tội danh khác tại 24 địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết nhiều vụ án hàng giả đã phát hiện đối tượng lợi dụng người nổi tiếng để quảng cáo sai sự thật, cùng dấu hiệu tiếp tay, bao che của cán bộ quản lý Nhà nước.
Liên quan đến đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước.
Cung cấp thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6 về những biện pháp đấu tranh chống tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: Bộ Công an quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng trong việc đấu tranh chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ Công an đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả cùng các hành vi khác.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, sữa… rất nguy hiểm. Điểm đáng chú ý là các đối tượng tiến hành quảng cáo sai sự thật thông qua người nổi tiếng, người có uy tín. Một số vụ việc, vụ án có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.
Tội phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm rất phức tạp, có vụ việc quy mô lớn và kéo dài. Trong đó có sự bao che của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin tới báo chí liên quan đến các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm về ATTP.
Tính đến 3/6, các lực lượng của Bộ Công an triển khai cao điểm đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả cùng các hành vi khác ở 24 địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đã phát hiện một số vụ việc liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tới đây Bộ Công an sẽ làm rõ và xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tay cho hàng giả.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, sau 3 tháng cao điểm chống hàng giả, Bộ Công an khởi tố 36 vụ án, xử lý nhiều cá nhân vi phạm, trong đó có cả cán bộ tiếp tay. Đồng thời kiến nghị siết luật để tăng chế tài xử lý.
Từ 15/5 đến 3/6, sau hơn nửa tháng thực hiện cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 36 vụ/119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi khác diễn ra tại 24 địa phương.
Những ngày gần đây, nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố chính của TP Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa tạm ngừng kinh doanh. Điều đáng chú ý là việc đóng cửa này diễn ra đúng thời điểm lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 3-6, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết, các đơn vị sở, ban, ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Ngày 4/6, đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm tra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn xã Bình Hòa.
Ngày 4/6, Đoàn kiểm tra liên ngành số 4, Tổ công tác 1181 tỉnh đã kiểm tra tại huyện Quỳnh Nhai.
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương Điện Biên), cho biết: Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng Điện Biên đã phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm.
Từ ngày 28-5 đến 15-6, Ban Chỉ đạo 389 huyện Phú Bình tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh trấn áp tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Thực hiện Công điện số 65 và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-6, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TCT nhằm triển khai đợt cao điểm kiểm tra, giám sát công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
Sơn La tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
Sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp khẩn để xây dựng và thống nhất phương án triển khai thực hiện.
'Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp', đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhấn mạnh điều này tại Hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh và Tổ công tác của UBND tỉnh về đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tổ công tác 1567), diễn ra chiều 3/6.
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La đã quyết liệt triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng.
Cao điểm thực hiện Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra quyết liệt ở các địa phương.
Trong 2 ngày (2-3/6), Đoàn kiểm tra liên ngành số 4, Tổ công tác 1181 tỉnh đã kiểm tra thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại huyện Thuận Châu.
Ngày 2/6, Tổ công tác 950 của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Tây Ninh.
Từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã phối hợp các cơ quan liên quan mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Ngày 2-6, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 13 cột đo xăng dầu (phương tiện đo nhóm 2); tiến hành lấy 4 mẫu xăng dầu (3 mẫu xăng Ron 95-III và 1 mẫu dầu 0,05S-II) tại 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu để thử nghiệm đánh giá chất lượng theo quy định.
Từ 1/6 đến ngày 1/7, tỉnh Bình Định mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/5 đến ngày 20/6/2025.
Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến giữa tháng 6/2025. Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và cam kết không có 'vùng cấm' từ chính quyền Thành phố, nhiều đường dây lớn đã bị triệt phá, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường tiêu dùng Thủ đô.
Liên tiếp những lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng bị phát hiện giữa Thủ đô, cho thấy thị trường Hà Nội đang bị 'bủa vây' bởi nạn buôn lậu, gian lận thương mại.
Công tác đấu tranh, phòng, chống hàng giả không thể chỉ dựa vào các đợt cao điểm hay các chiến dịch ngắn hạn cũng không thể chạy theo 'trò chơi trốn tìm'...
Hải Dương đẩy mạnh điều tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại có yếu tố xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa vi phạm.
Ngày 2/6, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác 950) đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tại Sóc Trăng, việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.
Thực hiện các Chỉ thị, Công điện và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Chi cục QLTT An Giang đã xây dựng Kế hoạch số 177/KH-CCQLTT ngày 22/5/2025 triển khai nghiêm các chỉ đạo của cơ quan cấp trên đến toàn thể lực lượng.
Với phương châm '6 rõ': rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025, Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.