Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1 về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP về kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Bính Ngọ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trên biển.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký Quyết định số 90/QĐ-BCT ngày 19/01/2026 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 27/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (BL,GLTM,HG).
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, phương hướng năm 2026.
Chiều 14/1, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) Quốc gia đã có buổi làm việc với BCĐ 389 tỉnh Quảng Trị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và triển khai đợt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 397 ngày 5-12-2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP.
Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nổi lên với nhiều vụ việc lớn về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Không khoan nhượng, không vùng cấm, lấy người dân làm trung tâm bảo vệ và là chủ thể cùng tham gia đấu tranh, đó là tinh thần xuyên suốt trong kế hoạch vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 08/KH-UBND về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Đoàn công tác sẽ kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ và bảo đảm cân đối cung cầu.
Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.
Thời qian qua, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Sáng 9-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị.
Sáng 9/01, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với UBND 34 tỉnh, thành.
Sáng 9-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Sáng 9-1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Ngày 9/1, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị.
Sáng 9/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (CBL, GLTM, HG) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia chủ trì. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.
Để triển khai hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương và hàng giả năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị.
Sáng 9/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mới ký ban hành Kế hoạch triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Chiều 30/12, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn 'Gian lận thương mại trên không gian mạng: Thách thức và giải pháp ngăn chặn'.
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, các đội, đơn vị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.
Bộ VH-TT-DL vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030, đồng thời tổ chức đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Để ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ban chỉ đạo 389 Cà Mau đã mở đợt cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến 15/3/2026.
Bộ Y tế vừa có văn bản số 8660/BYT-QLD về việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.
Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trên phạm vi cả nước.
Chính phủ đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Chính phủ đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Bộ Tài chính vừa tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm 'tuyên chiến không khoan nhượng' đối với các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp, đồng thời giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Hải quan Việt Nam liên tục phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Ngày 3/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 6331/KH-BĐBP, ngày 13/11/2025 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11554/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu phải 'tuyên chiến không khoan nhượng' với tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các lực lượng 'làm ngày làm đêm', quyết tâm chấm dứt tình trạng thuốc giả, thực phẩm giả trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 11554/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu trước 30/11, hoàn thiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố (Ban Chỉ đạo 389).